Nghệ An: Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi biên giới

Mới đây, đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4, về khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ảnh: baonghean.vn
Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ảnh: baonghean.vn

Chỉ trong buổi sáng, các y, bác sĩ của bệnh viện đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Ông Hà Văn Xuyến, 78 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Cắm hồ hởi nói: "Biết tin có bộ đội quân y về đây khám bệnh, tôi mừng lắm. Mong bộ đội về "bắt" cái bệnh cho mình và bà con trong xã. Sáng nay, tôi nhờ cháu chở đến sớm, khám xong được bộ đội quân y cho nhiều thuốc, còn tư vấn cho tôi cách phòng tránh một số bệnh thường gặp".

Có mặt tại Trạm y tế xã từ sớm, chị Lữ Thị Hoa, ở bản Na Lãnh, còn địu con nhỏ xuống để khám cho hai mẹ con. Chị Hoa chia sẻ: "Lâu nay, tôi đau ở trong bụng, ăn vào buồn nôn, khó chịu lắm, mỗi lần lên nương làm rẫy gặp nhiều khó khăn. Hôm nay, được các y, bác sĩ quân y về khám bệnh, tôi mới biết mình bị đau đại tràng. Tôi cảm ơn các bác sĩ đã cho thuốc mang về nhà uống để chữa bệnh".

Ông Vi Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ cho biết: Tri Lễ là xã biên giới phía tây nam của huyện Quế Phong, cách trung tâm huyện hơn 30km, có chiều dài đường biên giới 17,5km, giáp huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào. Xã có bốn dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh sinh sống, có 10.233 nhân khẩu, với 2.038 hộ dân, trong đó, hơn 90% là người dân tộc thiểu số, được phân bố ở 16 xóm, bản. Do địa phương có địa hình phức tạp, lại ở xa trung tâm huyện, cho nên việc khám, chữa bệnh của người dân trong xã gặp không ít khó khăn. Do vậy, việc cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 về địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Thượng tá Trương Quang Thắng, Phó Giám đốc Kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 4 cho biết: Với tinh thần "tương thân, tương ái" giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới gặp nhiều khó khăn trong khám, chữa bệnh, trong dịp thực hiện Chương trình "Xuân Biên giới thắm tình Quân dân" vừa qua, Bệnh viện Quân y 4 đã thành lập đoàn công tác quân y gồm nhiều y, bác sĩ có kinh nghiệm, phối hợp các y, bác sĩ Trạm y tế xã Tri Lễ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cho nhân dân cách phòng, chống một số bệnh thường gặp, ăn uống hợp vệ sinh, qua đó góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên giới.

Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Quân y 4 đã sáu lần cử đoàn cán bộ, y, bác sĩ hành quân về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi thiên tai, bão lũ đi qua, để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.