Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải xuất phát từ nhân dân ở mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn lĩnh vực, xuất phát từ tính tự nguyện, tự phát, tự phòng, tự tránh, tự liên kết đấu tranh, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm; xuất hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung.

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ trao quà tặng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trong ngày hội.
Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ trao quà tặng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trong ngày hội.

Chiều 11/7, tại xã Phát Diệm, nơi có nhiều truyền thống tốt đẹp “xưa và nay”, nhất là truyền thống về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó thể hiện rất rõ nét về tinh thần đoàn kết đoàn kết lương-giáo, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn xã, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự ngày hội có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Chất lượng phong trào nâng lên, chiều sâu, diện rộng

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Phát Diệm nói riêng và của tỉnh Ninh Bình nói chung đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp tích cực tham gia vào cuộc; lực lượng Công an các cấp với vai trò là lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chất lượng phong trào đã từng bước được nâng lên, đi vào chiều sâu và nhân ra diện rộng, nổi bật và rõ nét hơn là về việc thông tin truyền thông, tuyên truyền về các chủ trương chính sách mới có liên quan đến an ninh trật tự chính sách tôn giáo, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục các thành viên, hội viên trong cơ quan, tổ chức và gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác của trung ương và địa phương phát động cùng phát triển.

gen-h-z6794383683377-d347c373d2419c2b94cfe749f7b4db5d-8486.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian qua cũng đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Cụ thể đã chi hơn 5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó xây mới 20 căn nhà, sửa chữa 25 căn nhà dột nát; tặng 1 nghìn suất quà Tết Ất Tỵ 2025 cho các hộ nghèo. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, tô đậm truyền thống đạo lý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 2.391 hộ; trong đó có 1.457 hộ xây mới; 934 hộ sửa chữa.

Hiện, tỉnh Ninh Bình đang tập trung, phấn đấu trong tháng 7/2025, trên địa bàn toàn tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát. Củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều năm được cấp trên có thẩm quyền đánh giá là một trong những địa phương có nhiều mô hình, phong trào hay, hiệu quả thiết thực về an ninh trật tự với 176 mô hình, trong đó có 24 mô hình tiêu biểu đã được Bộ Công an thông báo, nhân rộng trong phạm vi toàn quốc.

Trong những thành tích, thành tựu chung của tỉnh có thành tích của xã Phát Diệm, nổi bật với các mô hình như: “Camera an ninh”, “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn về an ninh trật tự”, “Tái hòa nhập cộng đồng”. Trong đó, nổi bật là mô hình “Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự” được triển khai xây dựng từ năm 2024.

Từ mô hình giúp đồng bào các tôn giáo trên địa bàn nâng cao nhận thức, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các tôn giáo, nhân dân với chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp.

Những kết quả rất nổi bật trên là minh chứng có thực cho tính hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, góp phần phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân vững chắc.

Hưởng ứng ngày hội, Linh mục Lê Văn Minh, Chính xứ Phát Diệm, xã Phát Diệm chia sẻ: "Tôi cũng nhận thấy sự phối hợp ngày càng tốt đẹp giữa Chính quyền-Công an-Giáo hội. Nhiều cán bộ đã gần gũi, lắng nghe tâm tư giáo dân, tạo sự tin tưởng, từ đó xây dựng một khối đoàn kết lương giáo vững chắc".

Thời gian tới, Giáo xứ Phát Diệm sẽ cùng với Chính quyền các cấp, đặc biệt là tích cực phối hợp với Công an xã Phát Diệm trong việc cung cấp thông tin, phát hiện tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi; tham gia đầy đủ các nội dung trong thực hiện chính phủ điện tử, chuyển đổi số .. do lực lượng Công an phát động và hướng dẫn; xây dựng khu dân cư “3 không” (không tội phạm-không ma túy-không vi phạm pháp luật), góp phần giữ gìn bình yên cho xóm làng.

Nhà nhà hòa thuận, người người yên vui, hạnh phúc

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp của tỉnh Ninh Bình nói chung, xã Phát Diệm nói riêng đã nỗ lực đạt được những thành tích, thành tựu. Bộ Công an ghi nhận, chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

gen-h-z6794383683432-85fccb794465eeac532170e601c0e97d-3282.jpg
Nhân dân xã Phát Diệm nhận quà tặng trong ngày hội.

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dự báo sẽ có thể và không tránh khỏi những tiềm ẩn rất khó định đoán, nhất là trong bối cảnh nước ta đang tích cực triển khai chủ trương về sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và phát triển tăng trưởng kinh tế về 2 con số.

Thứ trưởng Công an nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm: Cần tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải được hiểu là “phong trào cách mạng"; cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm.

Phong trào phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia vào cuộc, trong đó có lực lượng Công an các cấp và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với vai trò nòng cốt, trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, với sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp; sự tích cực tham gia vào cuộc của các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và nhân dân.

Phong trào phải xuất phát từ nhân dân ở mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; phải xuất phát từ tính tự nguyện, tự phát, tự phòng, tự tránh, tự liên kết đấu tranh, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm; xuất hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung.

Bao trùm là bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố đoàn kết lương-giáo, đoàn kết các tôn giáo, xây dựng văn hóa mới, nếp sống văn minh, cơ quan, tổ chức bình yên, nhà nhà hòa thuận, người người yên vui và hạnh phúc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải được tiến hành thường xuyên ở mọi nơi, mọi lúc, ở mọi địa bàn, lĩnh vực; nội dung phải được thường xuyên đổi mới nhưng phải bám sát vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phong trào phải được thường xuyên sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, biểu dương ghi nhận, khen thưởng gương người tốt, việc tốt; nhân rộng các mô hình hay, phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay cả trên không gian mạng.

gen-h-z6794383169251-26d86b51dd670e57de23ee06b831af71-7658.jpg
Trận chung kết kéo co giữa Công an xã và Đoàn thanh niên xã Phát Diệm trong ngày hội.

Đối với Công an tỉnh Ninh Bình nói chung, Công an xã Phát Diệm nói riêng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Cần tiếp tục phát huy hơn nữa về vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào, với tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tác nghiệp thực hiện;

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố và kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đủ sức quán xuyến địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Công an mong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân tỉnh Ninh Bình, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự trở thành phong trào cách mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ ngày hội, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển khai phong trào Bình dân học vụ số; vận động nhân dân thu nộp vũ khí...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh, làm Trưởng đoàn khảo sát thực địa tại điểm bầu cử thuộc đặc khu Vân Đồn.

Công an Quảng Ninh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của toàn dân.

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Tổng vệ sinh, chỉnh trang hạ tầng giao thông, tạo diện mạo sáng-xanh-sạch-đẹp cho Thủ đô trong thời gian diễn ra bầu cử.

Hà Nội ra quân tổng vệ sinh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị phục vụ bầu cử

Nhằm bảo đảm điều kiện hạ tầng giao thông, cảnh quan đô thị phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các đơn vị chức năng tại Hà Nội đang đồng loạt triển khai tổng vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các khu vực và tuyến đường dẫn tới điểm bầu cử.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Lãnh đạo xã Gia Viễn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã.

Xã Gia Viễn hướng tới ngày hội lớn

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được triển khai chủ động, bài bản, đồng bộ, theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Các vận động viên người khuyết tật thi đấu tại Giải "Pickleball vì cộng đồng" tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)

Tổ chức nhiều hoạt động đồng hành Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với chủ đề “Thể thao hòa nhập”

Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với nhiều hoạt động có chủ đề “Thể thao hòa nhập-Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc” sẽ diễn ra ngày 2/5 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, do Ủy ban Paralympic Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức.

Các chư tăng, phật tử chùa Trúc Lâm Cô Tô theo dõi thông tin của các ứng cử viên ứng cử lần này.

Cử tri Quảng Ninh hướng về Ngày hội non sông

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình và thời gian theo luật định. Cử tri Quảng Ninh đang náo nức đón chờ ngày hội non sông để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 10 phường Khương Đình.

Phường Khương Đình sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”


Tính đến sáng 13/3, toàn bộ 28 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Khương Đình, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội non sông 15/3 – Ngày cử tri cả nước thực hiện quyền công dân, cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cờ, pano, khẩu hiệu được trang hoàng tại các khu vực bỏ phiếu.

Đảng viên cao tuổi gửi trọn niềm tin trước ngày bầu cử

Trước thềm bầu cử, nhiều đảng viên cao tuổi không giấu được sự háo hức, bồi hồi. Với họ, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để tiếp tục thực hiện trách nhiệm công dân, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên.

Các xã miền núi Ninh Bình hướng về ngày bầu cử

Những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa khắp các xã miền núi của tỉnh Ninh Bình. Công tác chuẩn bị được các địa phương triển khai đồng bộ, tạo khí thế phấn khởi để cử tri sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.