Thái Nguyên tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 9/7, UBND tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an cho ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an cho ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long vì có thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương ông Nguyễn Huy Quý, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long trong những năm qua đã ban hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định, an ninh chính trị, trật tự an toàn trong công ty được giữ vững, thúc đẩy phát triển sản xuất.

Mô hình bảo vệ an ninh trật tự, an toàn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long đã hỗ trợ, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, bản và toàn dân xã Thần Sa bảo vệ an ninh Tổ quốc, địa phương vùng sâu vùng xa, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận ông Nguyễn Huy Quý đã lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long không những làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự mà còn nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp ngân sách, có rất nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, huy động hệ thống chính trị, toàn dân nên đã tạo ra sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn cho các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Từ mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở làm động lực cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách tự nguyện, tự giác, tự quản, tự phòng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần được tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bền bỉ, không ngừng đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công ty và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tặng 50 xe đạp cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở xã Thần Sa.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".