Ngày hội tiếng Việt sôi nổi ở “thủ đô phương bắc” nước Nga

Ngày 20/5, tại Đại học Tổng hợp Sư phạm quốc gia Nga mang tên A.I. Herzen (Đại học Herzen) ở thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội tiếng Việt thường niên lần thứ 5.
Chương trình biểu diễn của sinh viên Việt Nam tại lễ khai mạc Ngày hội tiếng Việt. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Chương trình biểu diễn của sinh viên Việt Nam tại lễ khai mạc Ngày hội tiếng Việt. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Quỹ thúc đẩy hợp tác “Truyền thống và hữu nghị” và Đại học Herzen đồng phối hợp tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình lan tỏa ngôn ngữ và giao thoa văn hóa giữa hai nước.

Đây cũng là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Saint Petersburg trong khuôn khổ Tuần Việt Nam đang diễn ra tại thành phố này.

Tham dự sự kiện, có ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg; bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư Thứ nhất, Phụ trách Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; ông Sergey Tarasov, Hiệu trưởng Đại học Herzen; ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác “Truyền thống và hữu nghị”; cùng đông đảo sinh viên Nga nghiên cứu tiếng Việt và sinh viên Việt Nam đang học tập tại các học viện, nhà trường ở Nga.

Ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bày tỏ vui mừng và vinh dự khi thành phố Saint Petersburg được chọn là nơi tổ chức Ngày hội tiếng Việt lần thứ 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nhấn mạnh, Đại học Herzen có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.

Tại ngôi trường này hiện nay có nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập. Nhiều cựu sinh viên Việt Nam của trường hiện đang giữ những vị trí rất quan trọng tại Việt Nam.

Ngày nay, hợp tác với Việt Nam đã trở thành lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của chính quyền Saint Petersburg và sự hợp tác này đang mở ra những triển vọng rất lớn.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa khẳng định, Ngày hội tiếng Việt hôm nay là sự kiện đặc biệt quy tụ những người coi trọng sự phong phú của văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa khẳng định, Ngày hội tiếng Việt hôm nay là sự kiện đặc biệt quy tụ những người coi trọng sự phong phú của văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phát biểu khai mạc, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa khẳng định, Ngày hội tiếng Việt hôm nay là sự kiện đặc biệt, quy tụ những người coi trọng sự phong phú của văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Trong 5 năm qua, Ngày hội đã trở thành diễn đàn đối thoại, nơi ươm mầm ý tưởng và truyền thống sống động.

Năm nay, sự kiện mang một ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Liên bang Nga kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ đó, hàng chục nghìn chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô và nước Nga, hàng trăm dự án chung đã được tổ chức, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học và văn hóa.

Saint Petersburg xứng đáng được quan tâm đặc biệt, vì thành phố này đã tăng cường hợp tác nhiều mặt trong những năm qua với Việt Nam.

Đông đảo sinh viên Nga và Việt Nam tham dự Ngày hội tiếng Việt. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đông đảo sinh viên Nga và Việt Nam tham dự Ngày hội tiếng Việt. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chia sẻ cảm nhận với những người tham dự sự kiện, Giám đốc Quỹ “Truyền thống và hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng xúc động cho biết, Ngày hội tiếng Việt đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình lan tỏa ngôn ngữ và giao thoa văn hóa giữa hai nước.

Ông Nguyễn Quốc Hùng tin tưởng rằng, sự kiện hôm nay và những sự kiện tương tự như vậy sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn và xích lại gần nhau hơn.

Thay mặt Quỹ, ông Nguyễn Quốc Hùng cảm ơn chính quyền thành phố, nhà trường và các sinh viên đã chung tay làm nên ngày hội, tạo nên niềm cảm hứng để thế hệ trẻ hai nước sánh vai vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng của những tâm hồn đồng điệu và sâu sắc.

Bạn Stefania Loginova, sinh viên Nga hát bài hát bằng tiếng Việt tại lễ khai mạc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bạn Stefania Loginova, sinh viên Nga hát bài hát bằng tiếng Việt tại lễ khai mạc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Sau lễ khai mạc, những người tham dự Ngày hội được thưởng thức các tiết mục biểu diễn do sinh viên Việt Nam và Nga thể hiện. Đặc biệt, các giảng viên, sinh viên đến từ nhiều trường đại học ở Saint Petersburg được tham gia lớp học tiếng Việt kết hợp kể chuyện do các nhà Việt Nam học lên lớp.

Tại đây, họ được giới thiệu các xu hướng ngôn ngữ hiện đại, từ vay mượn, tiếng lóng Internet và từ vựng của giới trẻ, tìm hiểu về phương ngữ tiếng Việt và làm quen với các quy tắc văn hóa của tiếng Việt. Và cuối cùng diễn ra cuộc thảo luận về chủ đề “Toàn cầu hóa so với bản sắc dân tộc”.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.