Ngày hội của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp quân đội

Sau một tuần diễn ra sôi động, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân vừa kết thúc tại Nhà hát Quân đội phía nam (TP Hồ Chí Minh) với nhiều chương trình, vở diễn và cá nhân nghệ sĩ, diễn viên được trao tặng Huy chương vàng. Ðây là kỳ hội diễn được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và cho thấy tính chuyên nghiệp của các đơn vị nghệ thuật quân đội.

Tiết mục biểu diễn Tổ quốc, quê hương và người chiến sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Quân đội đoạt Huy chương vàng tại hội diễn.
Tiết mục biểu diễn Tổ quốc, quê hương và người chiến sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Quân đội đoạt Huy chương vàng tại hội diễn.

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (NTCN) toàn quân năm 2014 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức có chủ đề "Dưới cờ Quyết thắng" với sự tham gia của hơn 1.200 diễn viên thuộc 19 đơn vị nghệ thuật trong toàn quân. Các đơn vị đã mang đến 12 chương trình ca múa nhạc chọn lọc, đặc sắc cùng năm vở diễn sân khấu. Là hoạt động trọng điểm có ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn, thiết thực, nhằm ca ngợi truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam Anh hùng, tôn vinh hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ và là dịp để các đơn vị nghệ thuật trong toàn quân thi đua phấn đấu thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", hội diễn đã trở thành ngày hội nghệ thuật toàn quân, thu hút đông người xem. Các đơn vị cũng đã tổ chức được 19 buổi lưu diễn phục vụ 30 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội và nhân dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Hội diễn, qua các tiết mục dự thi năm nay, có thể thấy hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở tất cả các đơn vị nghệ thuật trong toàn quân những năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc. Chất lượng chuyên môn cao, tính nghệ thuật, tính chuyên nghiệp và khả năng tìm tòi sáng tạo là những điểm nổi trội được thể hiện khá rõ nét trong hội diễn. Các chương trình, vở diễn đều bám sát chủ đề và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó các chủ đề về ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, và giữ vai trò chủ đạo là các tác phẩm có chủ đề về biển đảo, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các loại hình diễn xướng dân ca, nhạc nhẹ, múa, hòa tấu, nhất là các tác phẩm truyền thống, mang đậm sắc thái vùng miền đã được các diễn viên, nhạc công thể hiện khá xuất sắc. Năm nay, bộ môn múa có sự phát triển đột biến, nhiều tiết mục múa đã gây ấn tượng sâu đậm. Tiêu biểu là Nhà hát ca múa nhạc Quân đội đã chinh phục người xem qua chương trình Tổ quốc, quê hương và người chiến sĩ, xứng đáng với truyền thống là đơn vị nghệ thuật "Anh cả đỏ" của quân đội. Tiếp đó là các chương trình như: Khởi nguồn Việt Bắc (Ðoàn nghệ thuật Quân khu 1), Lời thề lính biển (Ðoàn nghệ thuật Quân chủng Hải quân), Tổ quốc, biên cương và người chiến sĩ Biên phòng (Ðoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Ðoàn quân Việt Nam đi (Ðoàn nghệ thuật Quân khu 2), Lời chiêng núi vọng Biển Ðông (Ðoàn nghệ thuật Quân khu 5), Lửa và hoa (Ðoàn nghệ thuật Quân khu 4), Tổ quốc và bầu trời (Ðoàn văn công Quân chủng Phòng không - Không quân) hay chương trình Cửu Long xanh và vở cải lương Sáng mãi niềm tin (Ðoàn nghệ thuật Quân khu 9)... đều tạo nên những bất ngờ với người xem về chất lượng nghệ thuật, về nội dung và tính tư tưởng sâu sắc, bám sát cuộc sống của người chiến sĩ, qua đó giới thiệu được nhiều tài năng nghệ thuật trẻ trong quân đội...

Ban tổ chức đã trao 46 Huy chương vàng và 49 Huy chương bạc tặng các tiết mục và cá nhân có thành tích xuất sắc và thành tích tốt tại hội diễn; trao năm Bằng khen cho năm tập thể có các tiết mục và diễn viên xuất sắc thể hiện các tác phẩm về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trao giải thưởng chuyên đề cho 12 cá nhân xuất sắc giữ vai trò là lãnh đạo, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc sĩ, chỉ huy dàn nhạc. 29 tập thể và 25 cá nhân cũng được trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm hậu cần, tuyên truyền, góp phần giúp hội diễn thành công tốt đẹp. Bảy chương trình, vở diễn xuất sắc nhất được trao Huy chương vàng, gồm: Ðoàn quân Việt Nam đi; Khởi nguồn Việt Bắc; Tổ quốc, quê hương và người chiến sĩ; Cửu Long xanh; Tổ quốc và bầu trời và các vở diễn: Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh-Sáng trong như ngọc một con người (Nhà hát Chèo Quân đội); Chuyến tàu tốc hành trong đêm (Nhà hát Kịch nói Quân đội). Riêng Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, bên cạnh Huy chương vàng dành cho chương trình Tổ quốc, quê hương và người chiến sĩ, Giám đốc nhà hát là NSƯT Trần Xuân Thanh còn được trao tặng Huy chương vàng cá nhân về chỉ đạo nghệ thuật chương trình xuất sắc nhất.

Có thể nói, những phần thưởng được trao tại hội diễn là xứng đáng, là sự động viên để các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của quân đội tiếp tục nỗ lực sáng tạo, mang lời ca tiếng hát và những vở diễn sân khấu hay đến với quân và dân ta trên các miền đất nước và vùng biên giới, hải đảo xa xôi.

Có thể bạn quan tâm

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng tư tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.