Ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Tuyên Quang

Ngày 1/7, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Tuyên Quang chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ghi nhận tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, không khí làm việc diễn ra sôi nổi, hào hứng; trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động thông suốt, bảo đảm tính liên tục, không bị gián đoạn.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang diễn ra liên tục, thông suốt.
Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang diễn ra liên tục, thông suốt.

Bộ máy hoạt động thông suốt

Ngày từ đầu giờ sáng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Đường, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng như: xây dựng quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã; thảo luận, cho chủ trương về công tác cán bộ. Đồng thời cho ý kiến vào định hướng phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm và công tác xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã.

Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Đường cho biết: “Để bộ máy cấp ủy, chính quyền xã hoạt động thông suốt, hiệu quả, ngay trong những ngày đầu tiên vận hành xã mới, cấp ủy phải ban hành được quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ. Đó sẽ là cẩm nang để mỗi cán bộ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát thực tế, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Xã Ngọc Đường mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang và xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Xã có diện tích hơn 98km2 với quy mô dân số hơn 7.800 người. Xã mới thành lập có sự khác biệt về điều kiện kinh tế, trình độ nhận thức, kết cấu hạ tầng.

Do đó, trong phần thảo luận, cho ý kiến vào định hướng phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm và công tác xây dựng báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Đường đã phân tích, đánh giá kỹ thực trạng phát triển của từng thôn, từ đó nêu lên định hướng phát triển chung cho toàn xã trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung chính vào việc huy động, bố trí nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối giữa các thôn trong xã; vận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách khác để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

anh-6-3167.jpg
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Đường họp lần thứ nhất.

Cùng với xã Ngọc Đường, theo ghi nhận của phóng viên, tất cả các xã, phường tại tỉnh Tuyên Quang trong ngày 1/7 diễn ra không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Theo đó, trong ngày đầu tiên, các xã phường đã tổ chức họp ban thường vụ, ban chấp hành, kỳ họp Hội đồng nhân dân để ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho các chức danh chủ chốt; thảo luận, cho ý kiến vào định hướng phát triển kinh tế, xã hội...

Không để người dân bị ách tắc khi đi làm thủ tục hành chính

Trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường tại tỉnh Tuyên Quang đã chuẩn bị, bố trí con người, trụ sở, thiết bị làm việc, đường truyền internet để trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

uTại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Xuân, một trong những phường trung tâm của tỉnh Tuyên Quang, không khí làm việc chủ động, quyết tâm đổi mới vì người dân phục vụ.

Ngay từ 7 giờ 30 phút, đội ngũ cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công có mặt đầy đủ, sẵn sàng đón tiếp công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Hán Văn Thường, tổ 6, phường Minh Xuân chia sẻ: “Tôi đến trung tâm hành chính công để thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai. Tôi thấy cán bộ công chức ở đây rất là nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn. Tôi cho rằng, việc bỏ bớt cấp trung gian là cấp huyện và thành phố trong quy trình thủ tục hành chính đã giúp các thủ tục được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn”.

anh-1-4223.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Xuân.

Phường Minh Xuân mới được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính của các phường Tân Hà, Tân Quang, Phan Thiết, Ỷ La, Minh Xuân, xã Kim Phú của thành phố Tuyên Quang và xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. Quy mô dân số hơn 70 nghìn người.

Sau khi sáp nhập, phường Minh Xuân có địa bàn rộng, đông dân cư và là phường trung tâm của tỉnh nên khối lượng công việc rất lớn. Do đó, phường Minh Xuân đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ. Phường cũng đã vận hành thử nghiệm từ ngày 25/6. Do đó, ngay trong ngày đầu tiên chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của trung tâm đáp ứng được các yêu cầu của người dân đến giao dịch.

Với phương châm "trách nhiệm, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả để phục vụ người dân tốt nhất", trung tâm đã bố trí 44 cán bộ, trong đó có 2 đồng chí lãnh đạo. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ. Người dân khi đến thực hiện các thủ tục giao dịch tại đây sẽ được cán bộ, chuyên viên tiếp đón và hướng dẫn, phân loại các thủ tục ngay từ đầu, sau đó sẽ được tiếp tục chuyển đến các bộ phận chuyên môn để giải quyết thủ tục.

"Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như số lượng người dân đến giao dịch đông, dù đã chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất nhưng vẫn không đáp ứng đủ, một số thủ tục còn vướng mắc do chưa có hướng dẫn cụ thể. Do đó cán bộ trung tâm sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân", ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Minh Xuân cho biết.

anh-3-4982.jpg
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Xuân tiếp đón, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Tuyên Quang có diện tích tự nhiên là 13.795,50km2, quy mô dân số là 1.865.270 người; tỉnh giáp các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; toàn tỉnh có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã và 7 phường.

Tại lễ công bố nghị quyết, quyết định về hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang tổ chức vào ngày 30/6, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên ở 124 xã, phường phải là cầu nối trực tiếp, tuyên truyền, giải thích rõ ràng về chủ trương sáp nhập của Đảng và Nhà nước, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người dân.

“Cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để đưa bộ máy chính quyền cấp xã đi vào hoạt động hiệu quả; bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, không gây ách tắc cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa nghèo bền vững”, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.