Ngành y tế TP Hồ Chí Minh sẵn sàng nguồn nhân lực chi viện cho công tác y tế cộng đồng khi nước lũ rút

Ngày 13/9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc, Sở đã phân công các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cùng các bệnh viện quận, huyện sẵn sàng nguồn nhân lực chi viện cho công tác y tế cộng đồng khi nước lũ rút và khi nhận được đề nghị chi viện của Sở Y tế các tỉnh, thành phố miền bắc hoặc yêu cầu của Bộ Y tế.
“Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu (không thuộc nhóm phải kê đơn theo quy định) cùng các vật dụng chăm sóc cá nhân, giúp người dân tự chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn khó khăn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
“Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu (không thuộc nhóm phải kê đơn theo quy định) cùng các vật dụng chăm sóc cá nhân, giúp người dân tự chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn khó khăn bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết, bên cạnh việc hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc và thống nhất các hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ, hỗ trợ với y tế các tỉnh miền bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, để triển khai Chương trình hỗ trợ “Túi thuốc gia đình hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3”, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế đã họp thống nhất và đưa ra danh mục các loại thuốc cần thiết giúp người dân đang bị cô lập do lũ gây ra có thể tự chăm sóc sức khỏe (cả người lớn và trẻ em) với bảng hướng dẫn sử dụng chi tiết bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Chương trình “Túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3” được Sở Y tế Thành phố phát động trong toàn ngành y tế, bao gồm các đơn vị trực thuộc và các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập hỗ trợ 30.000 túi thuốc cho 10 tỉnh, thành miền bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3.

Dự kiến, ngày 14/9, các túi thuốc đầu tiên sẽ bắt đầu vận chuyển đến các Sở Y tế các tỉnh, thành phố để kịp thời hỗ trợ người dân.

Trong bối cảnh nước lũ dâng cao làm nhiều hộ dân bị cô lập, “Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu như hạ sốt, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân,… nhanh chóng gửi đến người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 thật sự là một hoạt động rất thiết thực. Trong những ngày qua, toàn thể nhân viên Ngành y tế Thành phố đã thống nhất hành động và trong giai đoạn đầu khẩn trương thực hiện 30.000 “Túi thuốc gia đình” để gửi đến người dân các tỉnh phía bắc đang bị ảnh hưởng do bão số 3.

PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đồng thời bố trí sẵn sàng nguồn nhân lực hỗ trợ cho công tác khám, chữa bệnh ban đầu tại cộng đồng: Phân công các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của Thành phố “bắt cặp” với các bệnh viện quận, huyện sẵn sàng nguồn nhân lực chi viện cho công tác y tế cộng đồng khi nước lũ rút và khi nhận được đề nghị chi viện nhân lực với những công việc cụ thể của các Sở Y tế các tỉnh, thành phố miền bắc hoặc yêu cầu của Bộ Y tế.

Danh mục thuốc hỗ trợ “Túi thuốc gia đình hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3”

Danh mục thuốc hỗ trợ “Túi thuốc gia đình hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3”

Cụ thể, phân công Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Quận 8 hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn; Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Quận 11 hỗ trợ tỉnh Cao Bằng.

Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Quận 7, Bệnh viện Quận Phú Nhuận hỗ trợ tỉnh Lào Cai.

Bệnh viện Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Quận 6, Bệnh viện Quận Bình Tân, Bệnh viện Huyện Củ Chi, Bệnh viện Huyện Bình chánh hỗ trợ tỉnh Yên Bái.

Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Quận Gò Vấp hỗ trợ tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Quận Tân Phú, Bệnh viện Lê Văn Việt hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Quận 1, Bệnh viện Quận 4 hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên.

Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Quận 12, Bệnh viện Quận Tân Bình, Bệnh viện Huyện Nhà Bè hỗ trợ tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Sở Y tế cho biết: Sở trân trọng và ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn Thành phố và các doanh nghiệp dược, các nhà đồng hành trong việc khẩn trương cung cấp thuốc, in ấn, đóng gói các túi thuốc để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.