Ngành y tế Hà Nội phát động "Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024"

Ngày 15/2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm ngành y tế Hà Nội và phát động “Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024” tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Lãnh đạo các đơn vị ngành Y tế Hà Nội tham gia "Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024" tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.
Lãnh đạo các đơn vị ngành Y tế Hà Nội tham gia "Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024" tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết: "ngành y tế Hà Nội vừa bước qua năm 2023, trong điều kiện thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; tuy nhiên với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn ngành y tế, công tác y tế đã đạt được kết quả rất tích cực trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, trong năm 2023, các cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành có những tiến bộ vượt bậc và có sự đổi mới như sự kết nối giữa các tuyến, các bệnh viện và trung tâm y tế tạo thành một ngôi nhà chung của ngành cùng nhau kết nối, đoàn kết, phát triển. Tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế vẫn ngày đêm chăm sóc bệnh nhân trong những ngày Tết, tham gia ứng trực phục vụ các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố".

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao giao ban đầu năm ngành y tế Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao giao ban đầu năm ngành y tế Hà Nội.

Năm 2024, ngành y tế Hà Nội vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do gánh nặng bệnh tật kép với sự gia tăng tỷ trọng các bệnh không lây nhiễm; tình trạng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, ô nhiễm không khí; nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và đa dạng. Trong khi đó, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế. Mặt khác, năm 2024, là năm tăng tốc để bảo đảm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu giai đoạn 5 năm 2021-2025; đồng thời cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục chung tay đóng góp tâm sức, trí tuệ, phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tập trung bắt tay ngay vào công việc ngay từ những ngày đầu năm mới. Các đơn vị nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) bảo đảm ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm để động viên tinh thần y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục làm tốt công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 8 đến ngày 14/2, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiếp nhận điều trị nội trú cho 10.156 trường hợp (tăng hơn 4.000 trường hợp, so với năm 2023); Tiếp nhận khám cấp cứu, tai nạn giao thông 1.878 trường hợp (giảm 39 trường hợp so với năm 2023); tiếp nhận khám cấp cứu, tai nạn pháo nổ, pháo hoa 87 trường hợp... Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố không có diễn biến đặc biệt; không phát sinh dịch bệnh mới và các ổ dịch, ca bệnh cũ đã được kiểm soát.

Sau hội nghị, Sở Y tế Hà Nội đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt việc cải tạo môi trường, tạo cảnh quan, sinh thái cho khu vực bệnh viện, đồng thời, tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng, nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đối với công tác trồng cây, bảo vệ môi trường.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh giữ gìn vệ sinh, cảnh quan bệnh viện hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh hơn nữa trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.