Ngành y tế Hà Nội không để bị động, bất ngờ trong phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2026

Hiện điều kiện thời tiết đang là mùa đông-xuân, với đặc điểm nhiệt độ thấp, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại và lây lan các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, ho gà, tay chân miệng… Do vậy, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Lễ hội xuân nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội là rất cao.

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Quang Minh (Hà Nội) kiểm tra trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Quang Minh (Hà Nội) kiểm tra trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Là tuyến đầu trong công tác khám, chữa bệnh; phòng dịch bệnh, nhận thức được trách nhiệm nêu trên, nhất là giúp người dân trên địa bàn được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong niềm vui và không dịch bệnh, Trạm Y tế xã Quang Minh (thành phố Hà Nội) đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, với phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Quyên, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quang Minh, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã, Trạm Y tế đã thành lập sáu đội cấp cứu cơ động, với đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện, để sẵn sàng đáp ứng công tác y tế và ứng phó các tình huống xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời phân công y, bác sĩ trực 24/24 giờ trước, trong và sau Tết tại phòng khám đa khoa, các điểm trạm đáp ứng công tác cấp cứu ban đầu cho người dân và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Dịp này trên địa bàn có Lễ hội Hoa Xuân, Hội vật Chi Đông và bắn pháo hoa tại địa điểm Ủy ban nhân dân xã Quang Minh. Do vậy, đơn vị đã bố trí các kíp trực tại thực địa; tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe nhân dân đón Tết trong niềm vui, không dịch bệnh.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội Bùi Văn Hào cho biết: Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát dịch, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có xu hướng gia tăng từ giai đoạn cuối năm 2025 và các tuần đầu năm 2026. Các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp như: cúm, sởi, ho gà tiếp tục ghi nhận rải rác; các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi, tái nổi khác luôn có nguy cơ xâm nhập thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội về việc tăng cường công tác y tế bảo đảm Tết Nguyên đán Bính Ngọ; tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân; phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội năm 2026, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, kích hoạt đáp ứng các phương án phòng, chống dịch bệnh từ tuyến thành phố đến cơ sở, trong đó hệ thống y tế duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm kịp thời phát hiện, xử trí nhanh mọi tình huống phát sinh.

cdc333333333.jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã kiện toàn tám đội chống dịch cơ động, hướng dẫn mỗi Trạm Y tế thành lập ít nhất hai đội chống dịch cơ động/đội đáp ứng nhanh sẵn sàng tham gia ứng phó với các tình huống dịch bệnh đột xuất xảy ra trên địa bàn. Tám đội chống dịch cơ động sẽ chủ động, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố trong hoạt động điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý khu vực có ca bệnh, ổ dịch, đặc biệt đối với các dịch bệnh nhóm A, dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, tái nổi.

CDC Hà Nội quyết tâm điều tra xử lý triệt để 100% các ổ dịch, chùm ca bệnh được phát hiện trên địa bàn trong vòng từ 24 đến 48 giờ, không để dịch bệnh lây lan rộng, bảo đảm kiểm soát hiệu quả tình hình dịch. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ các loại hóa chất, máy móc, trang thiết bị phòng hộ cá nhân và các loại vật tư tiêu hao cần thiết khác để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra.

Mặt khác, Trung tâm phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan tổ chức giám sát sức khỏe hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài bằng máy đo thân nhiệt tự động và các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ khác, nhất là các hành khách đến từ các quốc gia/khu vực đang có dịch) nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xâm nhập Hà Nội, để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp ngay từ ban đầu, hạn chế tối đa dịch phát tán ra cộng đồng; tổ chức thực hiện chế độ khai báo y tế, cách ly, kiểm dịch theo đúng quy định.

Tại cộng đồng, đơn vị sẽ giám sát chủ động tại các cơ sở y tế đóng trên địa bàn, giám sát trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến, giám sát tại các khu vực nguy cơ cao, nơi đông người như trường học, cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp, bến xe…; bảo đảm không gián đoạn hệ thống giám sát trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm phát hiện sớm và tổ chức các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Huy, Đội trưởng đội cơ động số 6 của CDC thành phố Hà Nội: "Với chúng tôi, Tết đến không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là thời điểm phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất, vì dịch bệnh không chờ hết Tết mới xuất hiện, nên lực lượng y tế dự phòng luôn phải trong trạng thái trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu. Mỗi ca trực, mỗi chuyến đi cơ động đều mang theo trách nhiệm rất lớn đó là bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Do vậy, chúng tôi xác định rõ tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào. Dù là đêm giao thừa hay những ngày đầu Xuân, lực lượng cơ động phòng, chống dịch luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có mặt kịp thời tại cơ sở, khoanh vùng, xử lý dịch ngay từ sớm. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm lớn lao bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô được đón Tết và những ngày lễ hội đầu Xuân an lành và không dịch bệnh.

cdc111.jpg
Giám sát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, tái nổi tại sân bay quốc tế Nội Bài

Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2026, người dân cần chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, trong đó cần chú trọng đến các biện pháp phòng bệnh.

Cụ thể như: Người dân cần chú trọng giữ ấm cơ thể, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền; bảo đảm chế độ ăn uống đủ chất, ăn chín, uống sôi, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc trong những ngày Tết.

Khi tham gia các hoạt động đông người, lễ hội, người dân nên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc gần khi không cần thiết

Đồng thời, chủ động theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Đặc biệt, người dân cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nhằm tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh trong dịp Tết.

Có thể bạn quan tâm

Tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn giao thông do học sinh Trường liên cấp Marie Curie Long Biên thể hiện.

Đổi mới tuyên truyền pháp luật trong trường học

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Các chương trình được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nạo vét lòng sông Tô Lịch, chuẩn bị cho mùa mưa 2026.

Xây dựng kịch bản ứng phó mùa mưa

Trước diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, dự báo mùa mưa năm 2026 tại Hà Nội sẽ gia tăng các trận mưa lớn cục bộ và nhiều đợt mưa cực đoan trong thời gian ngắn. Để ứng phó tình trạng úng ngập, thành phố Hà Nội đã xây dựng kịch bản ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá tại Hà Nội - một trong những dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng.

Tái cấu trúc thị trường bất động sản

Tái cấu trúc và thanh lọc là xu hướng đang thể hiện rõ nét trên thị trường bất động sản Hà Nội. Diễn biến này diễn ra do nhiều tác động: Từ tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền, lãi suất cho tới những chính sách, chủ trương của thành phố trong phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, quy hoạch.

Siết chặt kỷ cương công vụ, tăng tốc các công trình trọng điểm

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Thu hồi hơn 10.000 m² đất Dự án chậm triển khai

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi khu đất rộng 10.030 m² tại khu dân dụng Bắc Phú Cát (xã Hòa Lạc) của Công ty cổ phần Constrexim-Meco (trước đây là Công ty cổ phần Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim).

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tầng phát triển chiến lược của Thủ đô

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, khai thác không gian ngầm như một “tầng phát triển” là lựa chọn của nhiều đô thị trên thế giới. Ngoài việc bố trí hạ tầng kỹ thuật, tầng phát triển này còn tạo ra mạng lưới giao thông, thương mại và dịch vụ công cộng, giải tỏa những “ách tắc” trên mặt đất.

Cần phải nghiêm từ gốc

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 đang tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này tại Hà Nội. Từ cấp thành phố đến các xã, phường, nhiều giải pháp đã được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự trong lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và đời sống người dân.

Nhân dân phường Hoàn Kiếm tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm đến nay, hội nghị lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức ở khắp các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và người dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực.

Công an phường Dương Nội hỗ trợ cấp Căn cước và xác thực định danh điện tử cho học sinh tuyển sinh đầu cấp. (Ảnh: LÊ THỦY)

Đưa dịch vụ công đến với người dân

Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình diện mạo của một đô thị thông minh, hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở miệt mài hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công ty cổ phần Prosi Thăng Long quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản ra thị trường nước ngoài.

Mục tiêu xuất khẩu gặp nhiều thách thức

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2026 đang gặp nhiều thách thức.

Dự án Khu nhà ở Minh Đức chậm triển khai nhiều năm.

Quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Với quyết tâm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận.