Ngành văn hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2022

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2021-Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MINH KHÁNH)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MINH KHÁNH)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2021, dịch Covid-19 tác động tiêu cực, trực tiếp đến tất cả hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Các chương trình văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục thể thao phải hoãn, hủy, dừng tổ chức; thị trường du lịch nội địa và quốc tế sụt giảm nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực, thích ứng nhanh chóng, sáng tạo, kịp thời đề xuất và tổ chức tốt nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức thông qua các nền tảng công nghệ số và mạng xã hội. Các mô hình hoạt động như nhà hát online, triển lãm online, tuyên truyền, cổ động qua hình thức online, số hóa tài liệu và phục vụ bạn đọc qua không gian mạng, phát hành phim trên nền tảng số... góp phần phục vụ, cổ vũ nhân dân cùng đoàn kết, vượt qua đại dịch.

Ngành văn hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2022 -0
Toàn cảnh hội nghị tổng kết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: MINH KHÁNH) 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và ghi nhận những đóng góp của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Toàn ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả toàn diện, nổi bật, để lại nhiều dấu ấn trong năm 2021.

Về định hướng công tác năm 2022, đồng chí yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần thực hiện mạnh mẽ số hóa lĩnh vực du lịch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thay đổi cách thức quản lý du lịch bằng công nghệ; số hóa các di sản, di tích, gắn hiện vật, bảo vật với những câu chuyện cụ thể. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Sea Games 31 chu đáo, an toàn. Bằng những công việc cụ thể, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong mọi hoàn cảnh của đất nước...

Tiếp tục phương châm “Quyết liệt hành động-Khát vọng, cống hiến”, với chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2022 là “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung vào bốn khâu đột phá: Thể chế, thiết chế, nguồn nhân lực và chuyển đổi số, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Cụ thể trên các lĩnh vực:

Về văn hóa và gia đình: Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn bảo đảm an toàn dịch bệnh, tuyên truyền các sự kiện quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài nước, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại.

Hoàn thiện dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, hoàn thiện đề án Trung tâm phát hành phim trực tuyến, đề án Xây dựng hệ thống số hóa dữ liệu phòng vé Việt Nam, hoàn thiện đề án Sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn của Trung ương; đề án Xây dựng Dàn nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam…

Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; tổ chức Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 và Lễ trao tặng Danh hiệu sau khi có quyết định phong tặng của Chủ tịch Nước.

Về thể dục-thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chỉ đạo các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục-thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; tổ chức tốt các hội thi, giải thể thao quần chúng toàn quốc. Thực hiện tốt vai trò chủ nhà, tổ chức thành công và đạt thành tích cao tại SEA Games lần thứ 31. Chuẩn bị lực lượng tham dự, giành thành tích tốt tại Olympic mùa đông, ASIAD 19, Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á, Đại hội thể thao trẻ châu Á và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

Về du lịch: Phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 60 triệu lượt khách du lịch nội địa. Xây dựng, ban hành quy định và hướng dẫn áp dụng một số mô hình kinh tế mới trong lĩnh vực du lịch như kinh tế chia sẻ, kinh tế du lịch ban đêm, kinh tế tuần hoàn; tiêu chuẩn, quy định quản lý đối với kinh doanh loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn và một số loại hình du lịch mới.

Xây dựng lộ trình tái khởi động, phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2024 và các giai đoạn đến 2030, 2040. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh, từng bước mở rộng đối tượng, thị trường, điểm đến trong Chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, phù hợp tình hình dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.