Ngành logistics Trung Quốc hướng tới mục tiêu phát triển chất lượng cao

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đã giúp Trung Quốc tiết giảm 130 tỷ nhân dân tệ chi phí logistics trong sáu tháng đầu năm 2025, góp phần giảm gánh nặng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, đồng thời hướng tới mục tiêu thúc đẩy ngành logistics nước này phát triển chất lượng cao.

Chạy thử tuyến tàu cao tốc đoạn từ Bao Đầu đến Huệ Nông ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Chạy thử tuyến tàu cao tốc đoạn từ Bao Đầu đến Huệ Nông ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia nước này cho biết, sáu tháng đầu năm 2025, tỷ trọng tổng chi phí logistics trên GDP đã giảm xuống còn 14%, lần lượt giảm 0,1% và 0,2% so quý I/2025 và so cùng kỳ năm trước.

Điều này có nghĩa mỗi 100 nhân dân tệ GDP được tạo ra thì chi phí logistics giảm được 14 nhân dân tệ. Như vậy, sáu tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã tiết giảm được hơn 130 tỷ nhân dân tệ chi phí logistics.

Tuy chỉ là con số nhỏ 0,1%, song điều này cho thấy khả năng liên kết chuỗi được tăng cường, giúp giảm bớt gánh nặng và đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Việc hạ giá thành logistics trong nửa đầu năm nay đến từ hiệu quả của việc đẩy nhanh đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong ngành logistics. Ngày càng nhiều doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ số vào hệ thống quản lý để khai thác tối đa công suất vận chuyển; vận hành kho bãi và thiết bị tự động hóa để nâng cao hiệu quả bốc, xếp kiện hàng; sử dụng phương tiện vận chuyển năng lượng mới để giảm hao phí nhiên liệu.

Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu trong việc giảm tỷ trọng tổng chi phí logistics trên GDP, song giá thành logistics của Trung Quốc vẫn cao hơn mức giá bình quân của các nước phát triển. Lĩnh vực logistics của nước này vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết như tình trạng độc quyền, chính sách cục bộ địa phương, chênh lệch giữa các vùng miền…

Theo giới phân tích, để tiếp tục hạ giá thành logistics và hướng đến thúc đẩy ngành logistics phát triển chất lượng cao, một trong những khâu quan trọng là hạ giá thành đầu vào cố định, như các loại thuế, phí; chi phí cơ hội…; đồng thời giải quyết những điểm nghẽn về kết nối logistics xuyên biên giới, vận chuyển đa phương thức…

Ngoài ra, theo các chuyên gia, để thực hiện mục tiêu tỷ trọng giá thành logistics trên GDP năm 2027 là khoảng 13,5%, Trung Quốc cần tập trung đẩy mạnh cải cách giao thông-vận tải theo hướng phát huy lợi thế vận tải đường sắt, đường thủy, tăng cường xây dựng hệ thống kết nối với tàu cao tốc, bến cảng, phát triển chuỗi ngành gắn với chuỗi cung ứng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ số để xây dựng hệ thống logistics thông minh, đồng thời khuyến khích các địa phương thực hiện mục tiêu cao hơn mức bình quân của cả nước như các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu hướng đến giảm tỷ trọng giá thành logistics trên GDP xuống còn 12% và 13%.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.