Trung Quốc hướng tới xây dựng hệ sinh thái AI đa lĩnh vực

Hệ thống internet của Trung Quốc đang hướng tới phát triển chất lượng cao, tạo nền tảng cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển bền vững và hình thành hệ sinh thái AI đa lĩnh vực.

Tham quan phần mềm AI tại Trung tâm trí tuệ nhân tạo Ngũ Tượng, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
Tham quan phần mềm AI tại Trung tâm trí tuệ nhân tạo Ngũ Tượng, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc dẫn Báo cáo thống kê tình hình phát triển internet của nước này, tính đến hết tháng 6/2025, số người sử dụng internet tại Trung Quốc là 1,123 tỷ người, trong đó số người già trên 60 tuổi và số người ở nông thôn sử dụng internet lần lượt là 161 triệu người và 322 triệu người.

Cũng theo báo cáo, độ phủ sóng internet đạt 79,7%, trong đó mức độ phổ cập internet trong nhóm người cao tuổi và ở khu vực nông thôn lần lượt là 52% và 69,2%, tăng 1,9% so tháng 12/2024.

Về hạ tầng viễn thông, tính đến cuối tháng 6/2025, Trung Quốc có 4,55 triệu trạm phát sóng 5G. Trong 10 năm triển khai chương trình “Các thôn kết nối băng thông rộng-Các xã phủ sóng 5G”, hơn 90% các thôn đã phủ sóng 5G; lưu lượng data của các thuê bao di động duy trì tăng trưởng hai con số trong 6 tháng đầu năm 2025.

Đây là thành quả của những nỗ lực giúp mọi người dân, mọi khu vực được kết nối internet để cùng hưởng những lợi ích từ công nghệ số, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa và tạo ra các cực tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện nay, AI là một trong những công nghệ quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội. Sự phát triển của AI có mối liên hệ mật thiết với internet. Sự phổ cập internet sẽ cung cấp dữ liệu để phát triển AI, từ đó thúc đẩy ngành AI phát triển bền vững.

Giá trị ngành AI của Trung Quốc năm 2024 đã vượt mức 700 tỷ nhân dân tệ và luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 20% liên tục trong nhiều năm. Sáu tháng đầu năm 2025, ngành AI của Trung Quốc có bước phát triển đáng kể, số lượng sản phẩm AI tăng mạnh, phạm vi ứng dụng cũng được mở rộng. Tính đến hết tháng 3 năm nay, Văn phòng thông tin internet quốc gia đã tiếp nhận 346 hồ sơ dịch vụ AI.

Hiện nay, AI đã được ứng dụng sâu rộng vào các lĩnh vực như hỗ trợ công việc văn phòng, phổ cập giáo dục, thiết kế công nghiệp, sáng tạo nội dung, để từ đó hình thành hệ sinh thái AI đa lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.