Ngành cao-su duy trì tăng trưởng trong vùng tâm dịch

Ngành cao-su đang vào đợt thi đua nước rút lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm. Năm nay đặc biệt hơn thường lệ, các doanh nghiệp (DN) chủ lực của ngành cao-su ở miền Đông Nam Bộ vừa phải “gồng mình” chống dịch Covid-19, vừa duy trì ổn định, hiệu quả hoạt động sản xuất để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng cao-su toàn cầu.

Chế biến mủ cao-su xuất khẩu tại Nhà máy chế biến mủ cao-su Bến Súc (Công ty TNHH một thành viên Cao-su Dầu Tiếng, Bình Dương).
Chế biến mủ cao-su xuất khẩu tại Nhà máy chế biến mủ cao-su Bến Súc (Công ty TNHH một thành viên Cao-su Dầu Tiếng, Bình Dương).

Dù đang thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng công nhân trong vùng tâm dịch ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh... vẫn miệt mài làm việc trên các nông trường và trong các nhà máy.

Thích ứng trong vùng giãn cách

Từ đầu tháng 7/2021, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Để duy trì sản xuất, Công ty TNHH một thành viên Cao-su Dầu Tiếng đã đăng ký thực hiện phương án sản xuất “Ba tại chỗ” đối với các nhà máy chế biến mủ cao-su. Riêng công nhân khai thác ở các nông trường thì thực hiện phương án “một cung đường - hai địa điểm”. Người lao động (NLĐ) của công ty phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Đỗ Thị Ánh Giang, công nhân khai thác tổ 11, Nông trường Trần Văn Lưu (Công ty Cao-su Dầu Tiếng) cho biết: “Khi đi khai thác mủ cao-su, công nhân của nông trường luôn tuân thủ nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Sau khi cạo mủ xong, công nhân tìm chỗ mát nghỉ ngơi chờ trút mủ. Khi nghỉ giữa ca, tập kết mủ cũng không tụ tập đông người. Xong việc, công nhân về thẳng nhà để giữ an toàn phòng, chống dịch”.

Ông Dương Duy Phú, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn, chuyên sản xuất găng tay y tế cho biết: “Là một trong những DN đầu tiên của tỉnh Bình Dương sớm triển khai mô hình “Ba tại chỗ” để thích ứng tình hình mới khi huyện Bàu Bàng xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19. Vì nhiều công nhân là F1, F2, nên công ty chỉ còn 700 nhân sự làm việc tại nhà máy, giảm 50% so với bình thường. May mắn là công ty có sẵn khu nhà ở công nhân xây dựng gần nhà máy nên bảo đảm được chỗ ở và chăm lo tốt hơn cho các gia đình công nhân yên tâm làm việc và tuân thủ giãn cách. Hiện, công ty đã tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 cho hơn 90% công nhân”.

Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao-su Đồng Nai Đỗ Minh Tuấn: “Nhờ Tổng công ty có Bệnh viện đa khoa Cao-su Đồng Nai nên chúng tôi chủ động được lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch như tổ chức tiêm vắc-xin cho toàn bộ công nhân, xét nghiệm ba ngày một lần cho công nhân đang làm việc trong các nhà máy, kho tàng... có nguy cơ lây nhiễm cao. Chúng tôi có vườn cây trải dài trên sáu huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai cùng hơn 4.500 công nhân, nên để duy trì sản xuất, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với địa phương bố trí các luồng tuyến để xe công nhân đi lại thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng dịch”.

Tín hiệu khởi sắc

Theo các DN thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tại vùng Đông Nam Bộ, nhờ duy trì được sản xuất, thương hiệu cao-su Việt Nam có uy tín quốc tế, nên sản phẩm làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó. Giá bán cao-su phục hồi nên sản xuất, kinh doanh đang mang lại hiệu quả khả quan. Các DN đẩy nhanh tiến độ khai thác, tăng cường xuất khẩu để “cán đích” các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Trong tám tháng năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Cao-su Phú Riềng đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra như: Sản lượng khai thác 13.300 tấn (đạt 60% kế hoạch); chế biến được hơn 21.100 tấn sản phẩm các loại (đạt 72% kế hoạch); giá bán bình quân gần 42 triệu đồng/tấn, cao hơn 10,2 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2020; thu nhập bình quân của 4.239 lao động đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với cùng kỳ 1,33 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH một thành viên Cao-su Dầu Tiếng khai thác được 12.869 tấn mủ, chế biến được gần 20.800 tấn; tiêu thụ được 18.420 tấn, lợi nhuận trước thuế hơn 133 tỷ đồng, thu nhập bình quân bảy tháng đầu năm 2021 được 8,44 triệu đồng/công nhân/tháng (tăng 13,79%).

Theo ông Hồ Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Đồng Phú, đến hết tháng 8, công ty khai thác được hơn 8.100 tấn mủ (vượt 9,5% so với cùng kỳ), đạt 59% kế hoạch năm; tiêu thụ được 7.500 tấn mủ (tăng 11% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5 triệu USD, tăng 99,5% so với cùng kỳ, đạt 59,5% kế hoạch năm.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Cao-su Tân Biên; Công ty cổ phần Cao-su Bà Rịa cũng cho biết, các DN sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cơ bản của năm 2021. Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao-su Đồng Nai đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác 26.600 tấn mủ cao-su (vượt 4%), nâng mức thu nhập bình quân của NLĐ lên mức 9,5 triệu đồng/người/tháng trong năm 2021.

Theo ông Dương Duy Phú, mặc dù Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn đang chạy 60% công suất thiết kế nhưng vẫn cố gắng bảo đảm đơn hàng đã ký cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dự kiến đến cuối năm 2021 công ty sẽ nỗ lực đạt kế hoạch doanh thu cả năm hơn 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 680 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc VRG cho biết: “Tính đến hết tháng 8, các công ty toàn tập đoàn khai thác đạt 198.000 tấn mủ, tiêu thụ đạt 240.000 tấn, doanh thu hợp nhất hơn 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 3.300 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch). Nhờ doanh thu, lợi nhuận tăng, thu nhập của NLĐ toàn tập đoàn được bảo đảm, NLĐ thêm tin tưởng và gắn bó với đơn vị, với ngành cao-su”.

Phối hợp chặt chẽ với địa phương

Do địa bàn trồng cây cao-su trải rộng tại nhiều địa phương, vùng Đông Nam Bộ đang có diễn biến dịch Covid-19 khá phức tạp nên việc phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch giữa các DN với các địa phương giúp bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt là yếu tố hết sức quan trọng.  

Tại Bình Dương, hầu hết diện tích cao-su và công ty, nhà máy chế biến của ngành cao-su chủ yếu tập trung tại các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên. Đây cũng là bốn huyện thuộc “vùng xanh” phía bắc tỉnh Bình Dương đã được công bố trên bản đồ Covid-19 của tỉnh. Nhằm tạo điều kiện để từng bước đưa “vùng xanh” trở lại trạng thái bình thường mới, từ ngày 11/9, các địa phương phía bắc tỉnh Bình Dương thực hiện phương án lưu thông liên huyện “vùng xanh” trên địa bàn các huyện phía bắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng, việc tổ chức lưu thông liên huyện “vùng xanh” trên địa bàn các huyện phía bắc nhằm bảo vệ, giữ vững các “vùng xanh”; khóa chặt “vùng vàng, đỏ”; bảo đảm lưu thông được thông suốt; giữ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để bảo đảm thông suốt luồng xanh và kiểm soát được hàng hóa về từ “vùng vàng, đỏ”. Đồng thời, duy trì cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu cho các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân trong “vùng xanh”, bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả.

Từ ngày 19/7 đến 17/8, tỉnh Bình Phước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong khoảng thời gian này, UBND tỉnh Bình Phước đã có những giải pháp linh hoạt giúp người dân và DN ngành cao-su duy trì sản xuất, kinh doanh.

Theo Công văn hỏa tốc 2548/UBND-NC ngày 27/7 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tỉnh Bình Phước cho phép công nhân cao-su vẫn được hoạt động bắt đầu từ 5 giờ đến 18 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, khi những khu vực nông thôn ghi nhận các ca mắc Covid-19 liên quan đến các hộ dân cạo mủ cao-su tiểu điền, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo khoanh vùng và yêu cầu người dân ngừng khai thác mủ cao-su để lực lượng chức năng truy vết F0. Chỉ đạo mới của tỉnh Bình Phước khiến người dân khai thác cao-su gặp khó khăn, nhưng bà con rất đồng tình vì đây là một trong những biện pháp cần thiết để sớm dập dịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG Trần Ngọc Thuận cho biết, tập đoàn tập trung, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” đã đề ra là phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe NLĐ, vừa duy trì sự ổn định, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19. Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh tại từng khu vực, nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ, tập đoàn có chỉ đạo công tác phòng, chống dịch theo mức độ ưu tiên phù hợp.

Tập đoàn phát động phong trào thi đua “Bảo vệ và mở rộng vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 từ nay đến ngày 31/12/2021. Đồng thời, tiếp tục làm việc với bộ, ngành hữu quan, chính quyền địa phương các cấp để tiếp cận nguồn vắc-xin phòng Covid-19 để tổ chức tiêm với mục tiêu hàng đầu trong năm 2021 đạt tỷ lệ 100% tiêm phòng 2 mũi cho cán bộ, công nhân viên, NLĐ toàn ngành...

NHÓM PHÓNG VIÊN TP HỒ CHÍ MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính nhấn mạnh về vai trò, vị trí của tổng điều tra kinh tế 2026. (Ảnh có sử dụng yếu tố AI)

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo - Chìa khóa thành công của tổng điều tra kinh tế 2026

Tổng điều tra kinh tế 2026 nhằm đánh giá sự phát triển của cơ sở kinh tế về mặt quy mô, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cùng cơ cấu, phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương/ngành kinh tế/loại hình kinh tế/hình thức sở hữu.

Các đại biểu tại một điểm cầu hội nghị Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thuế cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh do Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. (Ảnh: HẢI MINH)

Đồng hành sâu sát với doanh nghiệp

Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, song lại là nhóm dễ chịu tác động nhất trước rủi ro pháp lý.

Chăm sóc vườn cà-phê tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Tận dụng cơ hội xuất khẩu cà-phê

Hiện nay, giá cà-phê thế giới đang tăng trở lại do lo ngại sụt giảm nguồn cung trước tác động của hiện tượng El Nino. Đây là cơ hội cho ngành cà-phê Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu sau một thời gian trầm lắng.

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, ổn định xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các quy định mới góp phần hiện đại hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài khi xuất cảnh.

Kết nối dữ liệu trong hoàn thuế cho khách quốc tế

Quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài được bổ sung nhiều nội dung về kết nối dữ liệu, xử lý hóa đơn điện tử và phân cấp thẩm quyền. Các thủ tục lựa chọn địa điểm hoàn thuế tại sân bay, cảng biển cũng lần đầu được quy định cụ thể.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro

Thông tư số 94/2026/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 1/7/2026 có nhiều điểm mới, trong đó mở rộng cách tiếp cận sang “quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro trong quản lý thuế”, được thiết lập trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao như dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning), trí tuệ nhân tạo (AI).

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

Kết phiên giao dịch 16/7, VN-Index đảo chiều tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên mức 1.804,24 điểm. Độ rộng trên HoSE khá cân bằng với 134 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu, 152 mã giảm giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước.  

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Vietnam Post ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển thị trường trong nước

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa, mở rộng mạng lưới phân phối, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam và phát triển thị trường trong nước theo hướng hiện đại, bền vững.

Sầu riêng xuất khẩu đang được ưu tiên tạo thuận lợi trong quá trình thông quan. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Hải quan triển khai giải pháp hỗ trợ thông quan sầu riêng xuất khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu nông sản, Cục Hải quan vừa có công văn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng xuất khẩu.

Các quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế

Từ 1/7/2026, nhiều quy định mới của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, quy định về tạm hoãn xuất cảnh được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, tháo gỡ vướng mắc khi dữ liệu nộp thuế chưa được cập nhật, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Ban Giám khảo trao giải cho các đội thi.

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới qua Hội thi tuyên truyền viên giỏi

Ngày 16/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi mô hình Tổ truyền thông cộng đồng với chủ đề "Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh", góp phần lan tỏa bình đẳng giới, thúc đẩy sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị chuyên đề tại Cà Mau có sự tham dự của người đứng đầu các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Cà Mau khơi thông điểm nghẽn mặt bằng, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn

Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tiếp theo của năm 2026. (Ảnh: minh họa)

Đầu tư công nửa đầu năm 2026: Dấu ấn trong điều hành và bài toán bứt tốc

Trong nửa đầu năm 2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 357 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên tiến độ đầu tư công vẫn đối mặt với không ít thách thức từ áp lực chi phí và thủ tục. Việc khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm bứt tốc trong những tháng cuối năm đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 16/7: Nhóm bất động sản dẫn sóng, VN-Index bật tăng hơn 22 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc khi dòng tiền gia tăng mạnh, đưa thanh khoản toàn thị trường vượt 20.891 tỷ đồng. Nhờ sự bứt phá của nhóm bất động sản và ngân hàng, đặc biệt là VIC, VHM, HDB và ACB, VN-Index tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng.

Một nút giao trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Hơn 27.000 tỷ đồng mở rộng gần 100km đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận

Ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng (Hà Nội), Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận và Liên danh sáu ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá 27.094 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính triển khai dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, tuyến huyết mạch đi các tỉnh miền tây.

Khai mạc Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 9 với chủ đề “Điện Biên phố”.

Đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng

Sáng 16/7, tại Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” (62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 9 với chủ đề “Điện Biên phố”.

Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm

Sáu tháng đầu năm chứng kiến những điểm sáng trong điều hành chính sách tài khóa. Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần nguồn lực lớn để bứt phá, việc thực thi chính sách theo hướng mở rộng hợp lý sẽ giúp phân bổ dòng tiền đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí ngân sách và góp phần vào tăng trưởng kinh tế năm 2026.