Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân và chính quyền tỉnh Điện Biên do ảnh hưởng các đợt lũ quét vừa qua, hôm nay (12/9) đại diện lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả bão lũ; giúp người dân ổn định cuộc sống.
Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam.
Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo, nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp nhận ủng hộ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn đến tập thể, cán bộ, công nhân viên Ngân hàng đã và luôn đồng hành với Điện Biên trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Với số tiền Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên sẽ sớm phân bổ hỗ trợ để chính quyền địa phương cùng nhân dân vùng thiệt hại thiên tai khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất.

Thông tin thêm về thiệt hại tại Điện Biên do ảnh hưởng thiên tai, lũ quét, đồng chí Mùa A Vảng, cho biết: Mưa lũ, thiên tai từ đầu năm đến cuối tháng 8 vừa qua đã làm 23 người bị chết, mất tích và bị thương; 1.591 nhà bị thiệt hại và 301 nhà phải di dời khẩn cấp; 2.313,199ha lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại; 2.481 con gia súc, gia cầm bị chết... Tổng thiệt hại do mưa bão, lũ quét gây ra tại Điện Biên ước 501 tỷ đồng.

Nặng nề nhất là trận lũ quét xảy ra vào đêm 24 rạng sáng ngày 25/7 đã làm 7 người chết, mất tích; hơn chục người bị thương; hơn trăm gia đình bị hư hỏng nhà cửa và hàng trăm gia đình khác không thể ở nơi ở cũ vì nguy cơ lũ quét, sạt lở luôn hiện hữu. Cũng trận lũ quét tràn về Mường Pồn đã cuốn trôi, vùi lấp toàn bộ đất sản xuất, ruộng, ao của hàng trăm gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, H'Mông, Khơ Mú) ở các bản: Mường Pồn 1, Mường Pồn 2, Tin Tốc, Lĩnh, Huổi Ké khiến cuộc sống người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội trao 150 triệu đồng (tiền mặt, nhu yếu phẩm) hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ quét Mường Pồn ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội trao 150 triệu đồng (tiền mặt, nhu yếu phẩm) hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ quét Mường Pồn ổn định cuộc sống.

Để kịp thời khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân vùng lũ quét Mường Pồn ổn định cuộc sống, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đoàn thể đã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, tập trung hỗ trợ nhân dân tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di chuyển và sửa sang nhà cửa.

Tại hiện trường lũ quét, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tập trung chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm người mất tích; bảo đảm an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; huy động lực lượng Đội xung kích phòng chống thiên tai xã phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn rà soát, xác minh thiệt hại, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân Mường Pồn di chuyển đồ đạc sau lũ quét.

Cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân Mường Pồn di chuyển đồ đạc sau lũ quét.

Chia sẻ khó khăn với người dân lũ quét Mường Pồn, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người dân vùng lũ, ngay khi lũ quét đi qua, có hàng trăm đoàn từ thiện, đại diện cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đem nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu trao tặng đến các gia đình, nhân dân vùng lũ.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.