Ngân hàng Nhà nước tạo thêm dư địa tín dụng cho các dự án trọng điểm, vẫn kiểm soát chặt rủi ro

Việc miễn room tín dụng đối với một số dự án quy mô lớn và các khoản vay dành cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất được Ngân hàng Nhà nước xác định là giải pháp nhằm tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng, song không đồng nghĩa với việc nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động cấp tín dụng.

Ông Phạm Chí Quang (bên phải), Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước).
Ông Phạm Chí Quang (bên phải), Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước).

Tạo dư địa vốn cho các lĩnh vực ưu tiên

Tại họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 2/7, trả lời câu hỏi của báo chí về việc miễn room tín dụng đối với 18 dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise, đồng thời loại trừ phần dư nợ tăng thêm của các dự án nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình rà soát và đánh giá kỹ lưỡng.

Theo ông Quang, các dự án được xem xét đều có quy mô lớn, có khả năng liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng và sức lan tỏa đối với nền kinh tế. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, khu công nghiệp và khu chế xuất còn góp phần giải quyết nhu cầu an sinh, thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước quyết định không tính các khoản cho vay thuộc những lĩnh vực này vào room tín dụng, qua đó giúp các tổ chức tín dụng có thêm dư địa để bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, đồng thời hỗ trợ phát triển hạ tầng công nghiệp và nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cũng cho biết, cùng với cơ chế điều hành room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu triển khai tái cấp vốn đối với các dự án trọng điểm quốc gia, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Đây được xem là một kênh bổ sung nguồn lực để các ngân hàng có điều kiện mở rộng cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Tuy nhiên, ông Phạm Chí Quang nhấn mạnh, việc mở rộng dư địa tín dụng không có nghĩa là hạ thấp các tiêu chuẩn thẩm định.

Quan điểm này cũng được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà khẳng định tại họp báo. Theo ông, nguyên tắc điều hành xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước là không đánh đổi an toàn hệ thống để lấy tăng trưởng tín dụng. Cơ quan điều hành sẽ tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ như nghiệp vụ thị trường mở, hoán đổi ngoại tệ và nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn dài hạn nhằm hỗ trợ thanh khoản, đồng thời bảo đảm dòng vốn được phân bổ đúng các lĩnh vực ưu tiên.

Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15% và sẽ điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của nền kinh tế, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và giữ vững an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Hỗ trợ thanh khoản nhưng không chủ quan với rủi ro

Cùng với việc mở thêm dư địa tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng bài toán bảo đảm nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng vẫn là thách thức lớn khi tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn huy động.

Theo ông Phạm Chí Quang, trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động khoảng 3,8 điểm phần trăm. Tính đến ngày 15/6/2026, tín dụng toàn hệ thống đã tăng khoảng 6,38%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 4,3%, tạo ra khoảng cách gần 2 điểm phần trăm.

Chênh lệch này khiến áp lực cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng ngày càng lớn. Hiện tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng vốn huy động (LDR) của toàn hệ thống ở mức khoảng 111-112%, tức bình quân các ngân hàng cho vay khoảng 112 đồng trong khi chỉ huy động được khoảng 100 đồng, phần còn lại phải được bù đắp từ các nguồn vốn khác.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, mặc dù hệ thống ngân hàng vẫn duy trì đầy đủ khả năng chi trả và bảo đảm hoạt động thanh toán thông suốt, song việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động đang tạo thêm áp lực đối với thanh khoản, đồng thời ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất. Đây cũng là lý do khiến lãi suất tăng mạnh từ tháng 11/2025 đến nay.

Để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường nguồn vốn cho hệ thống.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại.

Nghị quyết cũng cho phép Bộ Tài chính chủ động quyết định hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, trong trường hợp cần thiết có thể vượt mức 50% khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi nhằm tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN, theo đó các ngân hàng thương mại được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi xác định tỷ lệ LDR.

1jsge10cc-49qgk9.jpg
Ông Vũ Lê Tùng Giang, Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước).

Ông Vũ Lê Tùng Giang, Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết quy định này chủ yếu điều chỉnh phương pháp tính toán để phản ánh phù hợp hơn đặc điểm của nguồn vốn từ Kho bạc Nhà nước, qua đó giảm bớt các ràng buộc mang tính kỹ thuật trong việc xác định tỷ lệ an toàn. Việc thay đổi cách tính không làm gia tăng ngay quy mô nguồn vốn hay khả năng thanh khoản thực tế của hệ thống ngân hàng.

Theo lãnh đạo Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, sau khi Nghị quyết 168 được ban hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các giải pháp hỗ trợ thanh khoản phù hợp với diễn biến thị trường.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng lưu ý, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại là nguồn hỗ trợ thanh khoản quan trọng, song do số dư có thể biến động theo tiến độ thu, chi ngân sách nên các tổ chức tín dụng vẫn phải chủ động xây dựng phương án dự phòng, bảo đảm khả năng chi trả và duy trì an toàn hoạt động trong mọi tình huống.

Có thể bạn quan tâm

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Đội ngũ kỹ sư trao đổi kỹ thuật trong quá trình thi công tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội.

Sẵn sàng vai trò làm chủ tại các dự án metro

Sau hơn mười năm triển khai những tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới. Từ chỗ phần lớn phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị và chuyên gia quốc tế, đội ngũ kỹ sư, nhà thầu trong nước đã từng bước tiếp nhận công nghệ, tích lũy kinh nghiệm và trực tiếp đảm nhiệm nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.