Ngăn chặn vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lý các nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống giả, kém chất lượng.

Tang vật Công an Cần Thơ thu giữ tại hiện trường trong vụ triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.
Tang vật Công an Cần Thơ thu giữ tại hiện trường trong vụ triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Đơn cử, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh quy mô rất lớn, thu giữ hơn 7.000 chai và 14.000 gói thuốc bảo vệ thực vật giả. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh còn khởi tố một đối tượng sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25. Tại Cần Thơ, Công an thành phố đã triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thu giữ gần 4.600kg phân bón; hơn 1.300lít phân bón các loại.

Những hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nông sản và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Lý giải về thực trạng này, cơ quan chức năng cho rằng, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các cửa hàng vật tư nông nghiệp lên đến vài chục nghìn nhưng lại nằm phân tán, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra. Cùng với đó, đường dây sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng hoạt động ngày càng tinh vi. Những đối tượng này thường chia nhỏ quy mô sản xuất, tuồn hàng phân phối chéo sang các địa phương khác, nhất là các vùng nông thôn. Sau đó, để nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm, chúng đã sử dụng hàng loạt các thủ đoạn như vừa chiết khấu cao cho các đại lý, vừa đánh vào tâm lý ham rẻ, thiếu hiểu biết của người dân qua các hình thức như mua nợ, khuyến mãi mua một tặng một, thanh toán trả chậm.

Ngoài ra, việc danh mục các loại vật tư nông nghiệp ở nước ta hiện nay lên đến cả chục nghìn loại cũng gây ra nhiều khó khăn cho nhà nông trong việc nhận diện, phân biệt hàng giả, hàng thật. Cùng với đó, sự vào cuộc của chính quyền tại một số địa phương chưa thật sự quyết liệt.

Thời gian qua, giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nhất là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Điều này làm cho biên độ lợi nhuận từ việc gian lận thương mại càng trở nên lớn hơn, các đối tượng xấu sẽ bất chấp thủ đoạn, lợi dụng triệt để những kẽ hở của thị trường để trục lợi bất chính. Trong bối cảnh nguồn cung vật tư nông nghiệp còn diễn biến phức tạp, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà nông cũng như các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chân chính, cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, gia công phân bón, nhất là kiểm tra đột xuất những cơ sở nhỏ lẻ và các đại lý vật tư nông nghiệp cấp hai, cấp ba.

Đồng thời, lập các chuyên án đấu tranh triệt phá những đường dây sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tăng chế tài xử phạt. Cùng với đó, thiết lập đường dây nóng, tăng cường các lớp tập huấn, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân cách thức nhận diện sản phẩm chính hãng. Khuyến khích nông dân tham gia vào hợp tác xã để thông qua những đơn vị này có thể mua được vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng. Chỉ khi đấy, thị trường vật tư nông nghiệp mới được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững và quyền lợi lâu dài của người nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng. (Ảnh: QV)

Quảng Trị: Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1989) trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ Luật Hình sự. 

Bà Phạm Thị Ngọc Mến tại diện tích lúa bị thiệt hại.

Đồng Tháp: Làm rõ nguyên nhân diện tích lúa thiệt hại

Trưa 25/4, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng để xác định nguyên nhân diện tích 2,1ha lúa bị thiệt hại. Đồng thời, gặp gỡ, động viên gia đình bà Phạm Thị Ngọc Mến.

Công an đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà, hoạt động xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt các Quyết định tố tụng đối với hai bị can. (Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật)

Khởi tố nguyên Phó Viện trưởng và nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long

Liên quan vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, khởi tố thêm nguyên Phó Viện trưởng và nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Võ Thị Ngọc Lan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Người dân được đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Luật Hộ tịch (sửa đổi) cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc địa giới hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.