Ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ cướp ngân hàng

Thời gian gần đây, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước xảy ra một số vụ cướp ngân hàng với hành vi rất manh động và liều lĩnh, gây hoang mang dư luận và mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của các ngân hàng.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Bình Dương) tập huấn phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng. (Ảnh PHƯƠNG TUYỀN)
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Bình Dương) tập huấn phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng. (Ảnh PHƯƠNG TUYỀN)

Mặc dù, các ngành chức năng, nhất là lực lượng công an đã có nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý, tuy nhiên cần có biện pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa để xử lý triệt để tình trạng này.

Ngày 11/9/2022, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank (tổ 1, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa) là Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai).

Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm Lê Huy Dũng khai nhận đã dùng súng để thực hiện vụ cướp ngân hàng nêu trên. Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/9/2022, Dũng mặc đồng phục đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank, trong phòng giao dịch có khoảng 20 người bao gồm khách hàng và nhân viên.

Sau một lúc ngồi quan sát, Dũng tiến tới quầy giao dịch giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp buộc người này lấy tiền trong két sắt. Khi nam nhân viên lấy tiền trong két sắt bỏ ra bàn, Dũng lấy nhiều cọc tiền nhét vào túi ni-lông mầu đen rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng giao dịch, băng qua quốc lộ 51 lấy xe máy mầu đỏ dựng ở lề đường rồi tăng tốc bỏ trốn về hướng huyện Long Thành.

Toàn bộ quá trình cướp từ lúc nổ súng chỉ thiên đến lúc rời khỏi phòng giao dịch chưa đầy năm phút. Thống kê ban đầu, số tiền bị cướp đi khoảng 600 triệu đồng.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo là Trần Văn Hiếu (sinh năm 1991, trú phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/3/2022, Trần Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng đến một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) để thực hiện cướp tài sản. Hai nghi phạm vào ngân hàng cầm dao và súng giả, cướp đi hơn 500 triệu đồng tiền mặt nhưng trong quá trình tẩu thoát đã làm rơi mất 300 triệu đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm con dao, một khẩu súng giả cùng 200 triệu đồng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, sau một thời gian dài lắng xuống, thời gian gần đây loại tội phạm cướp tại các phòng giao dịch của ngân hàng đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Qua một số vụ án xảy ra thời gian qua cho thấy, cùng với các phương thức, thủ đoạn có tính truyền thống, xuất hiện các nghi phạm thông qua không gian mạng lập các nhóm kín, kết bạn với nhau để thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng.

Các nghi phạm gây án chủ yếu chưa có tiền án, tiền sự, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, nợ nần, khó khăn về kinh tế. Nhiều vụ án thủ phạm thực hiện hành vi mang tính chất bột phát, manh động trong một thời điểm nhất định và không mang tính tổ chức, băng nhóm.

Các vụ cướp thường xảy ra vào thời điểm lượng khách tại phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng ít, nhân viên mất cảnh giác, những nơi còn sơ hở trong công tác bảo vệ, những nơi vắng vẻ, gần đường quốc lộ hoặc là địa bàn giáp ranh giữa các địa phương để dễ bề tẩu thoát. Phần lớn nghi phạm phạm tội đe dọa hoặc sử dụng vũ khí tự chế, súng, vật liệu nổ giả để uy hiếp, thực hiện hành vi cướp tài sản.

Bộ Công an cho biết, trước tình trạng nêu trên, Bộ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự và công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm cướp ngân hàng; xây dựng, triển khai thực hiện phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, nhất là cướp tài sản tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, cửa hàng tiện ích.

Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp các cơ quan chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và công an địa phương tổ chức khảo sát công tác phòng ngừa tội phạm tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để có kiến nghị giải pháp tăng cường phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, cùng với quyết liệt đấu tranh đối với loại tội phạm này, mà trong đó nòng cốt là lực lượng công an; mỗi phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng cần đầu tư hệ thống an ninh bảo đảm đầy đủ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ đủ về số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy; thường xuyên tập huấn cho nhân viên kỹ năng cần thiết để có thể nhận định, đánh giá và ứng phó các tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tại các địa phương cần tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời nắm bắt tình hình; quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những hoạt động vi phạm pháp luật như cho vay nặng lãi, cờ bạc, lô đề, cá độ… vì đây cũng là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các hành vi cướp ngân hàng có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Hà bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã

Ngày 24/9, tại khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh), trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ kịp thời một đối tượng đang bị truy nã.

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.