Ngăn chặn hiểm họa cháy, nổ tại các chung cư mi-ni

Để không xảy ra những hậu quả đau lòng như vụ cháy chung cư mi-ni ở phố Khương Hạ, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp phòng chống cháy, nổ ở những công trình nhà ở này, cần xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm; các địa phương cần quản lý chặt chẽ hơn công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.
Một công trình được cấp giấy phép đứng tên ông Nghiêm Quang Minh cùng một người khác ở địa chỉ số 58B+58C, ngõ 117 Thái Hà.. Ảnh: Thành Đạt
Một công trình được cấp giấy phép đứng tên ông Nghiêm Quang Minh cùng một người khác ở địa chỉ số 58B+58C, ngõ 117 Thái Hà.. Ảnh: Thành Đạt

Mặt khác, cần đẩy nhanh kế hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở, cải thiện cuộc sống.

Bài 3: Lập lại kỷ cương, xử lý nghiêm sai phạm

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mi-ni tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Bộ Xây dựng đã cử đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường.

Xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm

Theo Vụ trưởng Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) Vũ Ngọc Anh, giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư xây dựng công trình là nhà ở riêng lẻ gồm sáu tầng, tầng lửng và tum thang, nhưng thực tế ngôi nhà cao 10 tầng với 45 căn hộ.

Ngôi nhà chỉ có một cầu thang ở giữa để làm thang bộ kiêm lối thoát nạn, trong khi theo yêu cầu tại QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, thì cầu thang thoát nạn trong trường hợp này phải kín, được đặt trong buồng thang để khi cháy thì khói không thể vào được, bảo đảm an toàn cho người…

Công trình có nhiều vi phạm trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ cháy do chủ đầu tư không tuân thủ pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 15/9/2023, Bộ Xây dựng cũng đã có Công văn số 4157/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (còn gọi là chung cư mi-ni).

Bộ Xây dựng khẳng định, pháp luật về xây dựng, nhà ở đã tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh đầy đủ các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực xây dựng công trình nói chung, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng, trong đó có loại hình nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều hộ ở tại khu vực đô thị từ việc cấp giấy phép xây dựng, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, thi công, quản lý chất lượng,... cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm có liên quan.

Tuy nhiên, trong thời gian qua ở một số địa phương tại khu vực đô thị hoặc các khu dân cư gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế... xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở hoặc xây dựng nhà ngăn phòng cho thuê để ở, không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy…

Để xảy ra các vi phạm trật tự xây dựng tại công trình để xảy ra cháy thuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Với tinh thần này, ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện đang tồn tại 25 công trình, hạng mục công trình nhà chung cư chưa tiến hành nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, nhưng chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện đang tồn tại 25 công trình, hạng mục công trình nhà chung cư chưa tiến hành nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, nhưng chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động. Để xử lý vấn đề này, Công an quận, huyện sẽ tiến hành các hình thức kiểm tra, xử lý.

Trong đó, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động với phần nhà hoặc toàn bộ nhà vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, chưa nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đi vào hoạt động; đồng thời, liên hệ phối hợp chính quyền địa phương đưa ra những biện pháp cưỡng chế đối với những chung cư nêu trên.

Đối với những chủ đầu tư cố tình vi phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã củng cố hồ sơ, khi có dấu hiệu của tội phạm sẽ chuyển cơ quan Cảnh sát Điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một góc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Đạt
Một góc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Đạt

Kiểm soát chặt các công trình xây dựng

Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ tại các công trình nhà ở, những ngày qua cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã tích cực vào cuộc. Lực lượng chức năng đang trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư mi-ni, chủ căn hộ khắc phục hạn chế về phòng chống cháy, nổ. Nhiều cơ sở đã chủ động lắp đặt thêm thang thoát hiểm, phá chuồng cọp để mở lối thoát nạn và mua sắm thêm thang dây, mặt nạ chống khí độc…

Ngay tại cuộc họp trực tuyến tổ chức ngày 15/9 để triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, cần thay đổi nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, kể cả thành phố đến quận, huyện, phường, xã về phòng cháy, chữa cháy. Cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhất là của người dân. Lực lượng chức năng phải vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Cần thay đổi nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, kể cả thành phố đến quận, huyện, phường, xã về phòng cháy, chữa cháy. Cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhất là của người dân. Lực lượng chức năng phải vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Nhằm chấn chỉnh, xử lý công tác vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố triển khai tổng rà soát, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

Cơ quan chức năng sẽ tập hợp những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục. Các đơn vị thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm về việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Không để xây dựng sai phép, sử dụng sai công năng và sai công suất cho thuê theo thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng;…

Về lâu dài, cơ quan chức năng các cấp cần siết chặt việc cấp phép xây dựng đối với các công trình cao tầng trong khu dân cư, tránh tình trạng biến tướng, thay đổi công năng trong quá trình thi công, sử dụng. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng, trật tự đô thị kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng, từ khi khởi công đến khi hoàn thiện công trình. Kiên quyết xử lý nghiêm các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Đặc biệt, các thành phố cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để công trình vi phạm mà không được phát hiện, xử lý kịp thời và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, chính quyền các thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, gây lãng phí; thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở, cải thiện cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính, để tránh lặp lại những vụ việc đau lòng như vụ cháy chung cư mi-ni ở phố Khương Hạ, cần có thêm các quy định yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về việc đầu tư, xây dựng. Tuyệt đối không phê duyệt, cấp phép xây dựng chung cư mi-ni có vị trí sâu trong ngõ, khó tiếp cận.

Người dân trước khi quyết định mua nhà tại chung cư mi-ni phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý, như giấy phép xây dựng, công trình có xây dựng đúng theo bản vẽ thiết kế, đúng số tầng và mật độ xây dựng như trên bản vẽ đã cấp, giấy tờ phê duyệt an toàn phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Công an thẩm định và cấp phép để bảo đảm quyền lợi của mình.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, để phòng chống cháy, nổ, người dân cần lưu ý, chọn nhà thuê được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy bảo đảm theo quy định.

Những vấn đề đặt ra là cần tự trang bị các phương tiện phòng chống cháy, nổ để xử lý ban đầu các sự cố về hỏa hoạn trước khi các lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ; có ý thức tìm hiểu, trau dồi các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy bằng cách thường xuyên tổ chức, tham gia các buổi tập huấn, hướng dẫn cách xử lý sự cố, cách sử dụng bình chữa cháy do địa phương tổ chức.

Bên cạnh thường xuyên kiểm tra nguồn lửa, nguồn nhiệt khi sinh hoạt, đun nấu; đối với các lối thoát hiểm, người dân cần nghiên cứu, tận dụng bố trí lối thoát nạn qua mái nhà, qua ban-công, hoặc trang bị dụng cụ phá dỡ phù hợp đặc thù nơi mình ở để phá dỡ, mở lối thoát nạn khẩn cấp khi có cháy.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.