Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Liên Nghĩa

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên về chương trình cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và Chương trình số 08-CTr/HU của Huyện ủy Văn Giang về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Liên Nghĩa đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất, tôn thêm vẻ đẹp “sáng - xanh - sạch - đẹp”, kinh tế nông thôn phát triển bền vững với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, đời sống của người dân được nâng cao.
Nông dân xã Liên Nghĩa trồng cây cảnh cho thu nhập cao
Nông dân xã Liên Nghĩa trồng cây cảnh cho thu nhập cao

Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên và không có điểm dừng, ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2019, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang tiếp tục cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của các cấp bằng các nghị quyết và kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, vận dụng lồng ghép các chương trình, dự án và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia.

Qua rà soát các tiêu chí, xã Liên Nghĩa lựa chọn tiêu chí về tổ chức sản xuất là tiêu chí nổi bật để tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025, thông qua nghị quyết, hành động và đưa ra mục tiêu cụ thể: hỗ trợ, khuyến khích nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, chuyên canh, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo quy hoạch; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; tạo điều kiện cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh doanh thương mại-dịch vụ…

Đến nay, xã Liên Nghĩa có gần 100 ha sản xuất cây ăn quả các loại và 161 ha trồng hoa, cây cảnh. Xã có 5 sản phẩm được công nhận OCOP; trong đó, có 2 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Xã Liên Nghĩa có 3 mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị gồm: Hợp tác xã sản xuất rau, củ quả an toàn Văn Giang, Tổ hợp tác cây bưởi cảnh thôn Phi Liệt và Tổ hợp tác hoa cây cảnh nghệ thuật thôn Quán Trạch.

Giao thông thuận lợi với thôn, xóm sạch, đẹp, khang trang.

Giao thông thuận lợi với thôn, xóm sạch, đẹp, khang trang.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng doanh thu, thu nhập, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ các mô hình sản xuất tiêu biểu tham gia các dự án, đề án của tỉnh, huyện…

Bên cạnh đó, duy trì hiệu quả mối liên kết với doanh nghiệp, nhà vườn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hoa, cây cảnh trên địa bàn xã. Tính đến hiện tại, thu nhập bình quân 1 ha đất canh tác của xã Liên Nghĩa đạt trên 569 triệu đồng/năm.

Anh Triệu Văn An, thành viên của Hợp tác xã sản xuất rau, củ quả an toàn Văn Giang chia sẻ: “Tham gia hợp tác xã chúng tôi được định hướng phương hướng sản xuất, được tham gia các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất các giống rau, cây ăn quả mới. Ngoài ra, chúng tôi được hỗ trợ về giống, vật tư sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm nên yên tâm mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”.

Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh doanh thương mại-dịch vụ ở xã Liên Nghĩa được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, sử dụng nguồn điện an toàn, ổn định và được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 80,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,55%.

Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội, xã Liên Nghĩa đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng xóm thông minh, đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phục vụ đời sống kinh tế-xã hội.

Xã đã lắp đặt các điểm phát sóng wifi miễn phí ở các điểm công cộng như: bộ phận “một cửa” xã, trạm y tế, bưu điện văn hóa xã, các điểm du lịch tâm linh, đáp ứng nhu cầu truy cập internet, khai thác thông tin của người dân.

Xã Liên Nghĩa cũng thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, ứng dụng hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Hiện tại, trên 90% người dân của xã trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh; 75% dân số của xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và tham gia sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động, dịch vụ trực tuyến do cơ quan Nhà nước cung cấp.

Thôn Vĩnh Tuy được chọn làm điểm xây dựng xóm thông minh, ngoài việc tiếp tục chỉnh trang đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, thôn đã lắp đặt 11 camera giám sát an ninh. Cán bộ thôn sử dụng ứng dụng trên nền tảng số để triển khai công việc của thôn và thông tin, tuyên truyền đến toàn thể người dân.

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, diện mạo nông thôn xã Liên Nghĩa đã có nhiều thay đổi và trở thành niềm tự hào của mỗi người dân trong xã. Năm 2023, xã Liên Nghĩa được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương.