Nền tảng vững chắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Láng Biển

Láng Biển là xã về đích nông thôn mới sau cùng của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn, nhờ tập trung các giải pháp sản xuất nông nghiệp với những ngành nông sản thế mạnh, Láng Biển đã có bước phát triển vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Thu hoạch lúa tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười.
Thu hoạch lúa tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười.

Mấy năm nay, ở Láng Biển, nghề nuôi cá sặc rằn được phát triển mạnh. Đây cũng là một trong những ngành hàng tái cơ cấu của huyện Tháp Mười.

“Cá sặc rằn đem lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân xã Láng Biển, cũng từ đây, hội quán nông dân liên quan đến ngành hàng này được ra đời”, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ nhiệm Thuận Phát Hội quán chia sẻ.

Thuận Phát Hội quán được thành lập vào tháng 7/2020 do các thành viên tự nguyện gia nhập, ban đầu được 42 thành viên, hiện tại số thành viên là 47. Tổng diện tích các hội viên thả nuôi là 92 ha. Hội quán được thành lập để hướng sản xuất phù hợp với thị trường; kiểm soát được diện tích, sản lượng nhằm hạn chế tối đa tình trạng cung vượt cầu.

Trước khi xuất cá, thành viên hội quán phải báo cáo cho Ban chủ nhiệm để bàn bạc sắp xếp thành viên nào bán trước, bán sau, để các thành viên an tâm sản xuất và tạo sự đoàn kết chặt chẽ giữa các thành viên. Nhờ đó, thời gian qua, sự tiến bộ trong việc nuôi và bán cá của các thành viên được nâng lên rõ rệt.

Mục tiêu của hội quán là tập trung thành viên lại để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình nuôi, nhằm đáp ứng với nhu cầu thị trường.

Chủ nhiệm Thuận Phát Hội quán Nguyễn Văn Việt cũng là nông dân có diện tích nuôi cá sặc rằn nhiều nhất ấp 3, xã Láng Biển. Ông đang thả nuôi cá với diện tích 20 ha, gồm đất nhà và đất thuê.

Trước khi có hội quán, ông Việt cũng thả nuôi cá sặc rằn nhưng diện tích không nhiều như hiện nay. Nhờ hội quán, ông cùng những bạn nuôi cá sặc rằn trong xóm có dịp ngồi lại bàn chuyện làm ăn.

Ông Nguyễn Văn Việt cho biết: “Hội quán tập hợp được các nông dân cùng sở thích, cùng nuôi một loại cá nên việc chia sẻ nhau các thông tin rất dễ dàng.

Ngoài ra, hội quán còn được cán bộ ngành nông nghiệp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn mô hình VietGAP, sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học để hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm cá sặc rằn, bảo vệ người tiêu dùng”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Láng Biển, huyện Tháp Mười gặp gỡ, trò chuyện với các thành viên Thuận Phát Hội quán.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Láng Biển, huyện Tháp Mười gặp gỡ, trò chuyện với các thành viên Thuận Phát Hội quán.

Theo Ban chủ nhiệm Thuận Phát Hội quán, thời gian tới, hoạt động của hội quán cần được nâng cao hơn nữa, tiếp cận thị trường, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi để có trách nhiệm cùng nhau hợp tác mang lại lợi nhuận để người chăn nuôi an tâm sản xuất. Thành viên hội quán thực hiện tốt mô hình VietGAP để sản phẩm được bảo đảm chất lượng khi có truy xuất nguồn gốc.

Hội quán cũng chú trọng các phần việc cụ thể trong những ngày tới như: Thảo luận về thời gian thả nuôi và nguồn cung cấp cá giống; thảo luận về khâu chuẩn bị, ao nuôi, nơi cung cấp thức ăn và thuốc trị bệnh.

Các thành viên tích cực chỉnh trang cảnh quan hàng rào cổng ngõ nhà mình để góp phần cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, sản phẩm ngành hàng khô cá sặc rằn của xã cũng đã được bán dưới dạng chế biến thành các sản phẩm và bán phổ biến trên một số sàn thương mại điện tử, trên nền tảng Tiktok.

Câu chuyện hội quán nông dân nuôi cá sặc rằn có thể được coi là chuyện truyền cảm hứng của người dân Láng Biển trong những ngày đầu làm kinh tế nông nghiệp.

Từ đây, hàng loạt cách làm mang lại hiệu quả cao, giúp người nông dân có nguồn thu nhập ổn định trên cánh đồng, khu vườn, ao cá quê mình. Và, đây cũng chính là nền tảng vững chắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Láng Biển...

Nuôi cá sặc rằn ở xã Láng Biển giúp nhiều nông dân ổn định cuộc sống.
Nuôi cá sặc rằn ở xã Láng Biển giúp nhiều nông dân ổn định cuộc sống.

Ngoài hội quán, xã Láng Biển còn có 1 hợp tác xã, các tổ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản, hàng năm đều liên kết với các công ty trong và ngoài huyện bảo đảm cho người dân về giá cả ổn định, các mô hình sản xuất được củng cố và nâng cấp hoàn thiện.

Qua tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Láng Biển cho thấy, từ sự quan tâm của tỉnh, huyện, bằng sự quyết tâm, năng động của hệ thống chính trị, đặc biệt là với sự chung tay góp sức của tập thể nhân dân, đến nay xã Láng Biển đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Láng Biển Trịnh Đức Hoạt cho biết: “Hợp tác xã, tổ hợp tác và hội quán đều có sự liên kết chặt chẽ với nông dân, cho đầu ra ổn định, tạo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến những sản phẩm nông sản phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó có tiêu chí “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, bảo đảm thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng nền nông nghiệp phát triển ổn định.

Tiếp tục phối hợp các ngành chuyên môn huyện mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, làm cầu nối cho nông dân liên kết với các nhà doanh nghiệp để thực hiện mô hình liên kết trong tiêu thụ sản phẩm”.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Cơ sở dệt chiếu bằng máy của gia đình chị Trần Thanh Diệu.

Hướng đi mới ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đổi thay, có thời điểm rơi vào khó khăn trong sản xuất. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, địa phương đang tìm hướng kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Mô hình lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Sống “thuận thiên” trước biến đổi khí hậu

Gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và thời tiết cực đoan ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Vĩnh Long. Trước những thách thức đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, thuận theo tự nhiên để xây dựng sinh kế bền vững.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Chợ Cao Lãnh sau ba tháng nghiệm thu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Khẩn trương đưa chợ Cao Lãnh mới vào hoạt động

Chợ Cao Lãnh tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tháng 12/2025 và được nghiệm thu vào tháng 7/2026. Đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân tự do ra vào sinh hoạt tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vi phạm an ninh trật tự.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.