Tỉnh tập trung nâng cao trách nhiệm, đổi mới và nâng cao chất lượng điều hành; tạo động lực phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Những tháng đầu năm 2026, tỉnh có hơn 2.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 10.700 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 14.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo nền tảng để phấn đấu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GRDP. Trong đó, Khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Phước 3) là một trong những điểm sáng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Với diện tích 540 ha, khu công nghiệp đã cho thuê hơn 346 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 88%, thu hút 64 dự án với tổng vốn đăng ký gần 60.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 35.800 lao động. Chín tháng đầu năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng hơn 15,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp gần 87.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16%; giá trị xuất khẩu gần 2,98 tỷ USD, tăng 14,94%.
Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam là một trong những doanh nghiệp quy mô lớn tại Khu công nghiệp Long Giang. Phó Tổng Giám đốc công ty Fu Hong Jiang cho biết, từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã đầu tư ba dự án mới tại đây với tổng vốn khoảng 615 triệu USD. Dự kiến cuối năm 2026, các hạng mục xây dựng của cả ba giai đoạn sẽ hoàn thành, đưa dự án cơ bản đạt công suất thiết kế, tạo dư địa để sản lượng tiếp tục tăng mạnh.
Bên cạnh các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư, tỉnh đang triển khai nhiều dự án lớn, tạo thêm dư địa tăng trưởng. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1 (xã Tân Phước 3) có quy mô 470 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang làm chủ đầu tư. Theo Giám đốc công ty Nguyễn Hồng Hải, dự án động thổ hạ tầng kỹ thuật ngày 17/9. Chủ đầu tư đang triển khai đồng bộ các hạng mục gồm nhà máy xử lý nước thải, nhà điều hành, trạm biến áp 110 kV và nhà máy nước sạch. Dự kiến trong quý I/2027, Khu công nghiệp Tân Phước 1 sẽ bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm tiếp cận mặt bằng, triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh.
Theo Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Vũ, năm 2026, toàn tỉnh có 17 dự án tại các khu kinh tế, khu công nghiệp được xác định là những động lực tăng trưởng mới, với tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng. Trong đó, một số dự án lớn như Nhà máy sản phẩm thể thao giải trí Bestway Việt Nam (giai đoạn 4), vốn hơn 523 tỷ đồng; Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (giai đoạn 3), khoảng 776 tỷ đồng. Đến nay, tám dự án đã hoàn thành 100% khối lượng công trình. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa các dự án vào hoạt động, tạo thêm động lực tăng trưởng. Đồng thời, tỉnh rà soát các doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc còn diện tích đất chưa khai thác để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí quỹ đất.
Công nghiệp đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy, địa phương tập trung thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất. Ông Vũ cho biết, thời gian tới, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế theo kế hoạch năm 2026. Trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu hút từ 5-7 dự án đầu tư mới và dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn khoảng 5.200 tỷ đồng. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, nền tảng số, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, sử dụng lao động chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. Địa phương phấn đấu năm 2026, các chỉ tiêu về kinh doanh tăng 7-9,5% so với kế hoạch và tăng 10,5-14,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Thời gian tới, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu công nghiệp Bình Đông, Tân Phước 1; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp và Khu công nghiệp Tân Phước 2. Đồng thời, tăng cường giám sát việc xây dựng hạ tầng của các chủ đầu tư và triển khai dự án của doanh nghiệp thứ cấp.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trần Thanh Đức nhấn mạnh, điều đáng ghi nhận ở cộng đồng doanh nghiệp tỉnh thời gian qua không chỉ là sự gia tăng về số lượng mà còn là sự trưởng thành về chất lượng. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ tư duy kinh doanh truyền thống sang quản trị hiện đại, mạnh dạn đầu tư công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước, quốc tế. Việc rút ngắn thủ tục, đầu tư đồng bộ hạ tầng, chuẩn bị mặt bằng, khơi thông nguồn vốn, mở rộng thị trường và kịp thời tháo gỡ vướng mắc sẽ tạo nền tảng để Đồng Tháp duy trì đà tăng trưởng; đồng thời mở rộng dư địa phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững giai đoạn 2026-2030.