Phát triển kinh tế biên mậu từ Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình-Chrey Thom

Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình-Chrey Thom không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia), mà còn mở rộng kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Phnom Penh và thị trường Campuchia.

Xe ô-tô tải thông thương vận chuyển hàng hóa ở Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình-Chrey Thom.
Xe ô-tô tải thông thương vận chuyển hàng hóa ở Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình-Chrey Thom.

Ngày 3/10, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp tỉnh Kandal tổ chức lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình-Chrey Thom. Sự kiện mở ra không gian phát triển kinh tế biên mậu, tạo thêm cơ hội thúc đẩy thương mại, du lịch, đầu tư và logistics. Qua đó, tỉnh An Giang có bốn cửa khẩu quốc tế gồm Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Xương và Khánh Bình.

Ngày 7/8/2026, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 219/NQ-CP phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình (xã Khánh Bình) thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình, đối diện Cửa khẩu Chrey Thom của Campuchia. Cửa khẩu Khánh Bình được mở cửa khẩu phụ từ năm 2002, đến năm 2005 được nâng cấp thành cửa khẩu chính.

Với vị trí thuận lợi, Khánh Bình là cửa khẩu đường bộ của Việt Nam giáp Campuchia có khoảng cách gần Thủ đô Phnom Penh nhất, khoảng 75 km; đồng thời có lợi thế kết nối đường bộ và đường thủy. Đây là những điều kiện để Khánh Bình phát huy vai trò đầu mối giao thương, logistics và du lịch giữa An Giang với Kandal nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia nói chung.

Đằng sau dấu mốc khai trương cặp cửa khẩu là quá trình phối hợp lâu dài giữa hai quốc gia. Từ năm 2016, An Giang và Kandal đã thống nhất phối hợp kiến nghị nâng cấp cặp cửa khẩu. Sau đó, cầu Long Bình-Chrey Thom được đưa vào sử dụng, tạo tuyến giao thông trực tiếp giữa hai tỉnh, rút ngắn đáng kể hành trình từ khu vực biên giới đến Phnom Penh.

Theo đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, việc nâng cấp và phát huy hiệu quả các cửa khẩu biên giới có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển kinh tế biên mậu, thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống cư dân biên giới. Từ góc nhìn của An Giang, Khánh Bình-Chrey Thom được kỳ vọng từng bước trở thành cửa ngõ kinh tế, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch vụ, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia, thương mại và đầu tư đang mở ra nhiều dư địa phát triển. Đối với An Giang, lợi thế nổi bật của Khánh Bình là khả năng kết nối trực tiếp vùng sản xuất Đồng bằng sông Cửu Long với thị trường Campuchia và các nước ASEAN. Theo định hướng của tỉnh, cửa khẩu này sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực và cả nước sang Campuchia. An Giang phấn đấu đưa tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hạ tầng kết nối được xác định là một trong những khâu then chốt. Tỉnh định hướng hoàn thiện, đấu nối Quốc lộ 91C và Tỉnh lộ 957 qua xã Khánh Bình với trục cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Khi hạ tầng giao thông hoàn thiện, lợi thế của cửa khẩu không chỉ nằm ở vị trí gần Phnom Penh mà còn ở khả năng rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các vùng sản xuất, trung tâm chế biến của Đồng bằng sông Cửu Long đến thị trường Campuchia. Đây cũng là nền tảng để hình thành hệ sinh thái dịch vụ quanh cửa khẩu, gồm vận tải, kho bãi, giao nhận, logistics, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Tỉnh trưởng Kandal Kuoch Chamroeun nhấn mạnh, hiện Kandal và An Giang có hai cặp cửa khẩu quốc tế là Kaom Samnor-Vĩnh Xương và Chrey Thom-Khánh Bình. Hai cặp cửa khẩu không chỉ là những “huyết mạch kinh tế sôi động”, mà còn là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa Campuchia và Việt Nam, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, trao đổi hàng hóa, nông sản và giao lưu nhân dân.

Những con số do lãnh đạo Kandal đưa ra cho thấy quy mô giao lưu qua biên giới ngày càng lớn. Từ tháng 1 đến tháng 9/2026, hai cặp cửa khẩu quốc tế đón 134.320 lượt khách nhập cảnh vào Campuchia và 129.634 lượt xuất cảnh sang Việt Nam. Đáng chú ý, ngoài công dân hai nước, các cửa khẩu còn đón du khách quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia. Cùng với dòng người, dòng hàng hóa cũng tạo thêm động lực cho giao thương. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai tỉnh đạt khoảng 1 tỷ USD, riêng 9 tháng năm 2026 đạt hơn 695 triệu USD; cho thấy Khánh Bình-Chrey Thom nằm trong không gian kinh tế rộng hơn, không chỉ phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới mà còn có tiềm năng trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng và mạng lưới giao thương Việt Nam - Campuchia.

Cửa khẩu có thể trở thành điểm kết nối các sản phẩm du lịch của hai bên, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp vận tải, lữ hành, lưu trú, dịch vụ và thương mại. Từ An Giang, du khách có thể kết nối với Phnom Penh; ngược lại, khách Campuchia và khách quốc tế có thêm lựa chọn tiếp cận Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, cửa khẩu không chỉ tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa mà còn thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và thương mại phát triển.

Đồng chí Hồ Văn Mừng kỳ vọng Khánh Bình-Chrey Thom sẽ từng bước trở thành cửa ngõ kết nối, giao lưu giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Phnom Penh và thị trường Campuchia. An Giang xác định tiếp tục hiện đại hóa quản lý cửa khẩu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào thương mại, dịch vụ và logistics. Cùng với đó, tỉnh duy trì phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng hai bên, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân biên giới, phương tiện và hàng hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và gian lận thương mại.

Về phía Kandal, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng An Giang trong hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa, tạo thêm cơ sở để hai bên khai thác hiệu quả hơn lợi thế của hai cặp cửa khẩu quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.