Phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị cây sen ở Tháp Mười

So với nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp ở Tháp Mười khởi sự từ khá sớm. Loại hình du lịch này gắn với phát huy giá trị cây sen đã bắt đầu hình thành và phát triển từ năm 2013.
Du khách tham quan cánh đồng sen tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười. (Ảnh: Hữu Nghĩa)
Du khách tham quan cánh đồng sen tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Chú trọng trong khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Tháp Mười đang cho thấy huyện từng bước phát huy lợi thế của địa phương để phát triển du lịch.

Phát huy lợi thế

Sen, từ một loại cây hoang dã, người dân đã biết khai thác những sản phẩm đặc trưng, để rồi nay hình thành nên những cánh đồng sen ngút ngàn và điểm du lịch sinh thái được khắp nơi tìm đến.

Tọa lạc trên cánh đồng ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, điểm tham quan Du lịch sinh thái Hòa Đồng với diện tích 2ha giờ đã trở thành điểm đến hấp dẫn. Tại đây du khách vừa có thể lưu lại những bức ảnh đẹp, vừa hòa mình vào chốn mênh mông đồng sen, đồng lúa lộng gió.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, mặc dù có thời điểm bị ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, nhưng điểm tham quan Du lịch sinh thái Hòa Đồng với vẻ đẹp thiên nhiên đầy quyến rũ vẫn luôn cuốn hút du khách tìm đến.

Điểm tham quan Du lịch sinh thái Hòa Đồng thu hút du khách tìm đến tham quan. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Điểm tham quan Du lịch sinh thái Hòa Đồng thu hút du khách tìm đến tham quan. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Chị Nguyễn Thị Cúc, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Mình đã đi tham quan du lịch sinh thái nhiều nơi, nhưng khi đến huyện Tháp Mười, đặc biệt là điểm tham quan Du lịch sinh thái Hòa Đồng có nét rất là đặc trưng, không gian nơi này mang đến cho gia đình mình một cảm giác rất là thoải mái”.

Có lẽ các điểm tham quan du lịch sinh thái nông nghiệp ở Tháp Mười thu hút du khách tìm đến là bởi sự hấp dẫn của đồng lúa, sen mênh mông nối nhau.

Một nét đặc trưng nữa ở các khu điểm này là các tum ngồi ăn uống, ngắm cảnh được cất ngay tại ao sen, lót bằng sàn gỗ, lợp bằng lá dừa nước. Khi thưởng thức những món ăn dân dã, đậm chất đồng quê, như vô tình níu kéo du khách trở về với ký ức làng quê, mà trong tiềm thức mỗi người đã từng gắn bó.

“Ý tưởng mở điểm tham quan Du lịch sinh thái Hòa Đồng theo mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái đã được gia đình cô ấp ủ từ lâu. Mình làm du lịch ngoài đồng ruộng cho có sự thoải mái, người đi tham quan thấy cảnh đồng lúa, đồng sen cũng rất thích”, cô Phạm Thị Vẹn, chủ điểm tham quan Du lịch sinh thái Hòa Đồng phấn khởi cho biết.

Huyện Tháp Mười có lợi thế là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười. Nơi đây là vựa lúa lớn của tỉnh với hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận lợi.

Hơn thế, Tháp Mười được biết đến là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp với những cánh đồng sen bạt ngàn, là nơi gìn giữ nhiều nét văn hóa - nghệ thuật truyền thống với di chỉ nền văn hóa Óc Eo; 2 vị anh hùng Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Khu di tích Gò Tháp. Tháp Mười cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn huyện nông thôn mới với đa dạng sản phẩm từ nông nghiệp, nhất là sen.

Với những lợi thế đó, Tháp Mười đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch nông nghiệp, đặc biệt là du lịch gắn với phát huy giá trị cây Sen đã bắt đầu hình thành và phát triển từ năm 2013.

Đến nay, toàn huyện có 15 cơ sở du lịch hoạt động (riêng khu vực Đồng sen có 9 cơ sở). Hằng năm trong điều kiện bình thường, kết hợp với 2 kỳ lễ hội Gò Tháp, các điểm tham quan đã đón hơn 700 nghìn lượt khách đến thăm viếng, vui chơi, giải trí, thưởng ngoạn, mua quà tặng từ sản phẩm sen.

Doanh thu bình quân hằng năm trong điều kiện không có dịch bệnh khoảng 8,4 tỷ đồng. Đặc biệt sau dịch đến nay, huyện đã thu hút hơn 30 nghìn lượt khách.

Nâng chất lượng sản phẩm du lịch

Với xu hướng du lịch sinh thái, khách du lịch hiện nay thích về những nơi có khí hậu trong lành, mát mẽ, thân thiện để hoà mình với thiên nhiên. Nắm bắt tâm lý đó, huyện Tháp Mười đã chú ý phát triển du lịch nông nghiệp, kết quả đã mang lại hiệu quả nhất định cho người dân.

Đến nay, các điểm du lịch sinh thái nông nghiệp ở huyện Tháp Mười đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 nông dân có thu nhập ổn định. Các điểm cũng đã đa dạng hóa các nguồn thu từ sen thông qua việc thu hoạch lá, hoa, hạt, củ, thân cây sen để chế biến các sản phẩm như: Sen sấy bơ, sữa sen, rượu sen, các loại trà từ sen, hoa sen, nước uống đóng chai tinh chất sen, kéo sợi tơ sen.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười đã thúc đẩy nông dân sản xuất theo hướng sạch, thân thiện với môi trường.

Có như thế, nông dân cũng là chủ điểm tham quan vừa phục vụ du khách được ngày một tốt hơn, vừa để đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên liệu của các công ty, doanh nghiệp, đồng thời kích thích các ngành hàng khác trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển.

Trồng sen phục vụ khách tham quan tại Đồng sen Tháp Mười. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Trồng sen phục vụ khách tham quan tại Đồng sen Tháp Mười. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Tuy nhiên, theo Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, việc phát triển du lịch nông nghiệp và các sản phẩm từ sen hiện vẫn còn chưa vững chắc và thiếu tính liên kết tạo thành chuỗi giá trị cao.

Ngoài ra, dịch bệnh thối ngó, cháy lá hiện chưa có thuốc đặc trị nên diện tích trồng sen còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến diện tích trồng sen phục vụ du khách.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười Trần Thị Quý cho biết, với định hướng phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng “sinh thái, cộng đồng và tâm linh” phát huy tiềm năng và giá trị của cây sen, đồng thời nâng cao chất lượng và thu hút khách du lịch, huyện đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.

Theo đó, huyện chủ động phối hợp sở ngành tỉnh thực hiện việc điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười, để huyện phát triển vùng chuyên canh về sen và đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào Khu du lịch.

Song song đó là nghiên cứu tìm giải pháp để trị bệnh cho cây sen, đồng thời vận động mở rộng khu vực trồng sen, tạo vùng nguyên liệu ổn định để cung ứng sản phẩm thường xuyên cho các doanh nghiệp, các cơ sở chế biến sản phẩm từ sen, tránh để thiếu hụt nguồn sản phẩm đầu vào của các cơ sở chế biến phải tìm kiếm nơi khác không đảm bảo về chất lượng.

Ngoài ra, sẽ thành lập Hội quán du lịch để phát huy thế mạnh của mỗi cơ sở trong chuỗi cung ứng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho du khách. Tăng cường tập huấn cho đội ngũ nhân viên ở các cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng để nâng cao trình độ tay nghề, thái độ, cung cách phục vụ khách ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Huyện sẽ thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các hoạt động trải nghiệm tại các điểm du lịch; lễ hội Vía bà Chúa Xứ, lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và lễ hội sen.

Bên cạnh đó, huyện sẽ chủ động kết nối các doanh nghiệp lữ hành xây dựng, hình thành tuyến, tour du lịch nhằm kết nối các điểm du lịch trên địa bàn, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Có thể bạn quan tâm

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.