Nâng tầm giải quyết tranh chấp trong các dự án xây dựng

Ngày 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam (SCLVN) phối hợp tổ chức Hội thảo Trọng tài xây dựng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - HICAC 2025.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Với chủ đề "Nâng cao chuẩn mực: Nâng tầm chất lượng giải quyết tranh chấp trong các dự án xây dựng tại Việt Nam - Kết nối kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước", Hội thảo HICAC 2025 quy tụ gần 40 diễn giả tại phiên toàn thể, cùng 8 phiên chuyên môn và nhiều nội dung báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia quốc tế và trong nước.

Qua đó, giúp toàn thể các đại biểu tham dự hội thảo cùng tìm hiểu phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp xây dựng tại Việt Nam; đồng thời học hỏi những cơ chế, mô hình hiệu quả từ quốc tế để có thể vận dụng phù hợp với điều kiện đặc thù trong nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Luân, Trưởng Ban kiểm tra, Hội pháp luật xây dựng Việt Nam, Giảng viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam cho biết, trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan, đặc biệt là giải quyết tranh chấp, ngày càng có vai trò quan trọng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Luân phát biểu tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Luân phát biểu tại hội thảo.

Tranh chấp trong xây dựng không chỉ là hệ quả của những xung đột về hợp đồng hay kỹ thuật, mà còn tác động sâu rộng đến mối quan hệ hợp tác giữa các bên, ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng và uy tín của toàn bộ dự án.

Việc giải quyết tranh chấp hiệu quả, do đó đã trở thành một yếu tố cấu thành quan trọng của môi trường pháp lý ổn định, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành.

Trong khi đó, Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Thành viên Hội đồng trung tâm, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam cho rằng, thị trường xây dựng Việt Nam đang ấm dần lên, hòa cùng dòng chảy FDI đang quay trở lại khu vực.

Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng hiện nay đạt từ 6-10% mỗi năm, một con số đáng ghi nhận, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng đó vẫn là những thách thức hiện hữu. Sự gia tăng tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng cho thấy những bất cập về thể chế, về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả sự thiếu vững chắc trong hành lang pháp lý, đặc biệt khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Cũng theo Luật sư Trần Hữu Huỳnh, hội thảo sẽ mang lại nhiều điểm nhìn mới, nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần nâng tầm chất lượng giải quyết tranh chấp xây dựng, không chỉ để xử lý những xung đột đã có, mà quan trọng hơn là giảm thiểu tranh chấp trong tương lai, tạo dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và bền vững hơn cho Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả tập trung thảo luận các nội dung về xu hướng hiện tại trong giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) cho các dự án xây dựng; tranh chấp phát sinh từ các dự án xây dựng tại Việt Nam - nhận diện thách thức và đề xuất giải pháp nhằm nâng tầm chất lượng giải quyết; phòng ngừa tranh chấp trong các dự án xây dựng…

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.