Nâng cấp phòng dịch tại trường học

Hai tuần triển khai học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 của học sinh (HS). Ngay lập tức, hàng loạt giải pháp nâng cấp quy trình phòng dịch học đường được đưa ra. Trong đó, việc giao quyền linh động xử lý cho các trường là mấu chốt để theo dõi sát nhất các ca F0, F1.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du ở quận 1, TP Hồ Chí Minh khử khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào bàn học.
Học sinh Trường THCS Nguyễn Du ở quận 1, TP Hồ Chí Minh khử khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào bàn học.

Linh hoạt các phương án

Mấy ngày nay, ba thành viên thuộc Tổ Covid-19 của lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 đến trường sớm hơn mọi khi. Đứng tại cửa lớp, Nguyễn Phương Lan liên tục nhắc nhở các bạn kiểm tra thân nhiệt với chiếc máy gắn sẵn trên tường và rửa tay sát khuẩn trước khi về bàn. Trong suốt thời gian lên lớp, thấy bạn nào không tuân thủ 5K, thành viên khác thuộc Tổ Covid-19 là Lê Vinh Khôi luôn tích cực nhắc nhở. Giờ học, giờ chơi, giờ ăn, giờ ngủ, bất kể khi nào thấy có bạn mệt mỏi, nóng sốt, Tổ Covid-19 liền báo cho giáo viên (GV) chủ nhiệm để kịp thời xử lý. Nhờ sự phối hợp này mà từ sau Tết Nguyên đán đến nay dù lớp có ba F0 nhưng việc học bán trú vẫn diễn ra an toàn, chưa có tình trạng lây chéo. 

Các hộc tủ tại bàn GV có để sẵn khẩu trang y tế, dung dịch súc họng, vitamine C, ngay cửa lớp thì đặt ba chai cồn xịt khuẩn cho HS sử dụng, việc giãn cách được bảo đảm ngay từ bố trí bàn học, bàn ăn đến sắp xếp chỗ ngủ. Cô Nguyễn Thị Bích Huệ, GV chủ nhiệm lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Du cho hay: “Trước đây, mỗi bàn ăn có tám HS thì giờ chỉ còn ba em. Để tâm lý học trò thoải mái, tôi cho các em đăng ký ngồi ăn, nằm ngủ với nhau theo nguyện vọng. Làm vậy HS đỡ chạy nhảy lung tung mà trường cũng dễ sàng lọc, khoanh vùng F1 nếu chẳng may xuất hiện F0. GV tăng cường phối hợp với bảo mẫu và phụ huynh (PH) để theo dõi sát sao sức khỏe mỗi HS. Với trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà theo quy định, trường tổ chức học trực tuyến theo dạng bài giảng đăng trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh”.

Cũng nhờ chủ động các biện pháp phòng dịch mà đến nay, Trường THPT Nguyễn Du ở quận 10 vẫn có thể duy trì dù đã ghi nhận hơn 100 ca F0 (gần 30 em đã hoàn thành thời gian cách ly). Theo Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú, sở dĩ trường làm được điều này là nhờ sớm tạo mạng lưới phối hợp chặt chẽ với PH thông qua ứng dụng “Lớp học xanh”. Cụ thể, vào 20 giờ mỗi ngày, GV chủ nhiệm các lớp sẽ liên hệ với PH thông qua kênh trực tuyến để nắm tình hình sức khỏe của từng HS. Vào mỗi cuối tuần, PH sẽ tự thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà cho con em mình rồi chụp kết quả gửi vào nhóm trò chuyện trực tiếp với GV. Ngay khi HS hay người nhà có triệu chứng nghi nhiễm, PH sẽ báo lên nhóm và trường lập tức yêu cầu gia đình cho trẻ ở nhà tạm thời một, hai ngày để theo dõi, khi nào sức khỏe ổn định, kết quả âm tính thì quay trở lại học trực tiếp. 

Thông tin từ Trạm Y tế phường 26, quận Bình Thạnh cho hay, mặc dù hai tuần sau Tết Nguyên đán, số ca F0 là HS trên địa bàn tăng cao (hiện có hơn 200 trường hợp) nhưng nhờ sự sàng lọc kỹ nên phần lớn phát hiện tại nhà. Chỉ gần 40 trường hợp F0 được phát hiện tại 15 cơ sở giáo dục và nhanh chóng được xử lý nên không dẫn đến lây lan diện rộng. Trạm Y tế phường liên tục cập nhật số ca F0 tại địa phương, chỉ đạo của cấp trên đến từng trường thông qua nhóm trò chuyện trên Zalo, đồng thời đưa ra những hướng dẫn kịp thời cho từng cơ sở. 

Với những nơi có số ca F0 tập trung đông vào cùng thời điểm, trạm sẽ phân người đến hỗ trợ xét nghiệm nhanh, khoanh vùng để kịp thời xử lý. Còn lại, y tế địa phương hướng dẫn PH cách nhắn tin theo cú pháp cụ thể và gọi vào các đường dây nóng nhận khi cần cung cấp thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ và người nhà nghi nhiễm. “Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sàng lọc F0, hướng dẫn cách ly tại nhà theo đúng quy định. Vào 14 giờ mỗi ngày, chúng tôi đều có báo cáo cụ thể tình hình để địa phương giám sát. Công tác phối hợp với các trường luôn được duy trì nhằm nắm sát tình hình của từng cơ sở, có những giải pháp kịp thời. Vấn đề quan trọng nhất chúng tôi cần lưu ý với PH là mỗi nhà hãy quan tâm nhiều hơn đến các thông tin dịch bệnh, chủ động phòng ngừa cho con trẻ và kịp thời khai báo khi nghi nhiễm thì tình hình sẽ dần ổn định”, ông Hồ Minh Hoàng, Trưởng trạm y tế phường 26, quận Bình Thạnh cho biết thêm.

Nâng cấp phòng dịch tại trường học -0
Nhân viên y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một trường hợp nghi nhiễm. 

Tăng quyền chủ động cho các trường

Trước tình trạng số ca F0 của HS tăng mạnh hai tuần gần đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã kịp thời có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện về hướng dẫn kiểm soát dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Theo văn bản hướng dẫn này, cơ sở giáo dục được tăng quyền chủ động để linh hoạt tổ chức giảng dạy trong trường hợp phát hiện F0. 

Cụ thể, nếu trong cùng một ngày, lớp học phát hiện từ hai F0 trở lên thì Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của cơ sở giáo dục căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ để quyết định hình thức học tập tiếp theo của các HS còn lại trong lớp. Tình huống xuất hiện nhiều F0 hơn, nếu trong cùng một ngày, cơ sở giáo dục phát hiện từ hai lớp có F0 trở lên thì Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp quận, huyện căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ để quyết định hình thức học tiếp theo của trường. 

Hướng dẫn mới này kèm với việc điều chỉnh thời gian cách ly tại nhà của Bộ Y tế cho các HS là F0, F1 đang tạo điều kiện giúp các trường từng bước ổn định việc dạy trực tuyến. Bà Lê Thụy Quy Thục, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 cho rằng, những nút mở trong quy trình phòng, chống dịch giúp các trường linh hoạt hơn và việc sàng lọc F0, giảm nguy cơ lây lan cũng đạt kết quả khả quan hơn. Như tại trường này, từ khoảng 20 ca F0/ngày trong tuần đầu sau Tết Nguyên đán nay chỉ còn tầm bảy, tám ca nhiễm, phần lớn phát hiện tại nhà và đang được theo dõi sát sao: “Nhà trường chủ động kết hợp với nhiều bộ phận từ GV chủ nhiệm đến y tế, giám thị, bảo mẫu, HS rồi PH sao cho mọi thứ nhịp nhàng. Ban giám hiệu thu thập tất cả thông tin đó, đánh giá tình hình và linh hoạt thay đổi biện pháp để giảm thiểu việc lây nhiễm. Trường cũng luôn khuyến khích PH cập nhật liên tục về tình trạng sức khỏe ở nhà của HS. Khi HS hơi có biểu hiện đau họng, mệt người, chúng tôi tư vấn PH cho con ở nhà theo dõi một, hai ngày để kịp thời tách F1, tránh tâm lý hoang mang không đáng có”.

Khẳng định thành phố đang tăng cường các giải pháp dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian tới quy trình phối hợp các bên sẽ được siết chặt hơn nữa để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Theo ông Dũng, việc giao quyền chủ động sắp xếp quá trình giảng dạy tùy tình hình thực tế, tần số xuất hiện F0 trong ngày cho nhà trường là cần thiết vì ban chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở sẽ nắm rõ nhất tình hình và biết cách điều chỉnh phù hợp với đặc trưng từng nơi. 

Với trường hợp F0, F1 phải cách ly tại nhà theo quy định, ngành giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đồng bộ hai phương án đã yêu cầu các trường chuẩn bị trước đó là dạy trực tiếp và trực tuyến tùy điều kiện thực tế. “Như vậy, trường học và GV gánh thêm nhiều phần việc nhưng bù lại HS sẽ có được môi trường an toàn hơn. Thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn phương án xử lý trong trường hợp số ca bệnh tăng nhanh hay chuyển biến xấu. Khi HS bị cách ly phải học trực tuyến trong thời gian ngắn, chắc chắn các em sẽ gặp khó khăn ít nhiều nhưng chúng tôi đã yêu cầu các trường phải tìm mọi cách bảo đảm cho các em tiếp cận chương trình giáo dục đồng đều nhất có thể. Làm sao để HS không bị thiếu hụt chương trình, hổng kiến thức. Cái này phải ưu tiên hàng đầu”, ông Dũng cho biết thêm.

TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh về việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Kết quả khảo sát sẽ được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh trong đầu tuần này. Công tác phục vụ tiêm chủng an toàn cho trẻ đang được khẩn trương triển khai. Dự kiến, thành phố có hơn 700 nghìn trẻ trong độ tuổi 5 - 11 tuổi sẽ tiêm vaccine đợt này. 

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.