Nâng cao nhận thức về Quốc hội trong giới trẻ

Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã thu hút hơn 4 nghìn người dự thi, ghi nhận gần 24 nghìn lượt thi thành công ngay sau tuần đầu triển khai.

Đoàn viên, thanh niên tranh tài hưởng ứng sau lễ khai mạc cuộc thi.
Đoàn viên, thanh niên tranh tài hưởng ứng sau lễ khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi là hoạt động chính trị thiết thực, cơ hội để mỗi người dân nói chung, thanh niên nói riêng hiểu rõ hơn về vai trò thiêng liêng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

"Chúng em tự hào khi trở thành những thí sinh đầu tiên tranh tài tại cuộc thi, góp phần phát huy lý tưởng, di sản tinh thần của các thế hệ đi trước. Việc cho phép mỗi thí sinh thử sức nhiều lần và hình thức “thưởng nóng” của cuộc thi khiến chúng em rất hào hứng. Chúng em đã lan tỏa thông tin tới gia đình, người thân để đăng ký thi”, Phan Khánh Phương, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, chia sẻ tại Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chính thức được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khởi động vào những ngày đầu tháng 6 vừa qua, cuộc thi được chia thành hai chặng, kéo dài đến ngày 2/12/2025. Chặng thứ nhất được tổ chức hằng tuần dưới hình thức trắc nghiệm tại địa chỉ thitructuyen.doanthanhnien.vn và ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi mỗi lượt thi và có thể thi lại nhiều lượt. Trong 23 tuần thi, các chủ đề tranh tài sẽ thay đổi liên tục hằng tuần với những câu hỏi về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội, Hiến pháp năm 1946, Quốc hội thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Quốc hội với thanh niên và trẻ em, Quốc hội đổi mới các hoạt động trong kỷ nguyên vươn mình...

Bước vào chặng hai, cuộc thi sẽ chuyển đổi sang hình thức tranh tài tương tác trực tuyến trên các trang cộng đồng chính thức của Trung ương Đoàn. Trong tám tuần (từ ngày 14/10 đến 2/12/2025), vào 20-21 giờ các tối thứ 3, thí sinh sẽ có cơ hội giành phần thưởng 300 nghìn đồng tiền mặt ngay sau mỗi câu trả lời đúng. Đặc biệt, nếu về nhất trong toàn buổi thi, thí sinh sẽ nhận thưởng “nóng” 3 triệu đồng.

Ứng với tám tuần thi, Ban tổ chức sẽ đưa ra tám chủ đề khác nhau, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự kiện tổng tuyển cử đầu tiên; Quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam; Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội và quyền tham gia của cử tri; Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Những chính sách nổi bật của Quốc hội trong phát triển kinh tế-xã hội; Quốc hội và sự tham gia của thanh thiếu nhi trong xây dựng, giám sát thực hiện pháp luật; Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, đây là lần đầu tiên một cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của Quốc hội được tổ chức với nhiều hình thức hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số, hứa hẹn sẽ tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân, thanh, thiếu niên ở cả trong và ngoài nước về vị trí, vai trò, quá trình hình thành, phát triển của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động lồng ghép cuộc thi vào những buổi sinh hoạt chuyên đề, chi đoàn, câu lạc bộ lý luận trẻ... để thu hút các bạn trẻ tích cực tham gia.

Theo thống kê của Trung ương Đoàn, ngay sau tuần đầu tiên mở cổng tranh tài, cuộc thi đã ghi nhận hơn 4 nghìn thí sinh tham gia với gần 24 nghìn lượt thi thành công. Trong đó, lực lượng thanh niên quân đội tạm thời dẫn đầu với gần 1.300 thí sinh. Đây là minh chứng rõ nét, góp phần khẳng định sức lan tỏa, hấp dẫn của một hoạt động thi đua sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại và những hình thức triển khai mới mẻ, sáng tạo. Có thể tin tưởng rằng, mỗi lượt thi thành công sẽ trở thành nhịp cầu kết nối lịch sử với hiện tại và tương lai, hun đúc khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường trong nhân dân, đặc biệt là người trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.