Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư - năm 2026 tập trung chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 25/12/2025 tại Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải A Giải Diên Hồng năm 2025 cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải A Giải Diên Hồng năm 2025 cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Giải do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức.

Giải Diên Hồng là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, lan tỏa thông tin về hoạt động của cơ quan dân cử, thúc đẩy sự hiểu biết và tham gia của người dân vào đời sống chính trị đất nước.

Nội dung các tác phẩm tham dự Giải cần bám sát và phản ánh sâu sắc các chủ đề sau:

Lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; dấu ấn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến và lập pháp qua các thời kỳ. Trong đó, cần tập trung làm rõ ý nghĩa và vai trò của các đạo luật quan trọng như: Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Biển Việt Nam, Luật Doanh nghiệp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ môi trường…; đồng thời phản ánh quá trình cải cách thể chế đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Vai trò của Quốc hội trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; đặc biệt là trong việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại Quốc hội khóa XV, hướng tới tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển quốc gia.

Hoạt động giám sát của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là chức năng giám sát tối cao trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hành pháp…

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong tiến trình hội nhập quốc tế, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp lớn trong hoạt động của Quốc hội; ghi nhận vị trí, vai trò và những cống hiến quan trọng của các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Những cải tiến, đổi mới trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của nhân dân.

Phản ánh sự phối hợp giữa Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Quá trình hình thành, phát triển của Hội đồng nhân dân; mối quan hệ mật thiết giữa Quốc hội, Hội đồng nhân dân với cử tri và nhân dân cả nước.

Các hoạt động, sự kiện của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài), người có quốc tịch nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Tác phẩm dự Giải không được vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Các tác phẩm dự Giải được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài đã dịch sang tiếng Việt), đăng tải, phát sóng trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2024 đến hết ngày 10/11/2025 trên các báo, đài, tạp chí được cấp phép hoạt động báo chí. Tác phẩm tham dự phải được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập hoặc phát lại.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự Giải từ ngày 5/1/2025 (ngày phát động Giải) đến ngày 12/11/2025 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ: (qua đường văn thư) Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội; Nhận trực tiếp: Vụ Thông tin-P413, số 35 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại cơ quan: 080.46107; Điện thoại di động: 0973889764.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng và giá trị giải thưởng như sau:

1 Giải Đặc biệt, trị giá 200 triệu đồng;

6 Giải A, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng;

12 Giải B, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng;

22 Giải C, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng;

25 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao Giải “Xuất sắc” cho 15 cơ quan báo chí tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Giải; mỗi giải 10 triệu đồng; Xét tặng 2 Giải thưởng dành cho các cơ quan báo chí có các tác phẩm gây được ấn tượng tốt theo bình chọn của Hội đồng chấm Giải (nếu có); mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.