Nâng cao nhận thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật là vật tư nông nghiệp quan trọng giúp phòng trừ sinh vật hại, tăng năng suất, sản lượng và bảo quản nông sản. Tuy nhiên, việc lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng kỹ thuật sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp các địa phương và hiệp hội có liên quan triển khai chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường".
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp các địa phương và hiệp hội có liên quan triển khai chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường".

Thuốc bảo vệ thực vật có thể phòng trừ sinh vật gây hại nhanh, đồng loạt, chặn đứng dịch hại trong thời gian ngắn mà các biện pháp khác không thể thực hiện được.

Do ưu điểm vượt trội, ở một số nơi vẫn còn tình trạng người dân lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sai kỹ thuật, bỏ qua các biện pháp bảo vệ thực vật khác. Điều này dẫn đến nhiều hệ quả như: gây ô nhiễm nguồn nước và đất; để lại dư lượng trên nông sản, gây độc cho người và nhiều loài động vật cũng như mất sự cân bằng trong tự nhiên...

Lâu nay, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của bà con nông dân phụ thuộc nhiều vào hướng dẫn của các đại lý bán hàng, trong khi trình độ chuyên môn của các đại lý còn hạn chế, yếu kém.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ năm 2021, Cục đã phối hợp 14 doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật và Hiệp hội CropLife Việt Nam ký cam kết phối hợp thực hiện chương trình “Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình đã tổ chức hàng chục nghìn lớp tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Người dân và các đại lý đã tiếp cận và nắm rõ kỹ thuật, các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phòng trừ sinh vật gây hại.

Chương trình còn phối hợp các địa phương triển khai phong trào cùng nông dân bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đồng thời xây dựng nhiều mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên một số cây trồng chủ lực.

Để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật còn phối hợp với Hội các doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) và CropLife Việt Nam xây dựng tài liệu tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, phối hợp sản xuất chuỗi video hình động hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Chủ tịch Hội các doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) Nguyễn Văn Sơn cho biết, trọng tâm của các chương trình tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và trách nhiệm thời gian qua đã tập trung vào việc hướng dẫn nông dân, đại lý và cán bộ tại địa phương sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “bốn đúng”, tuân thủ năm nguyên tắc vàng về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như các nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM); hướng dẫn kỹ thuật pha thuốc, phun thuốc và xử lý thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thiết bị bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật và cách thu gom, xử lý bao gói thuốc sau sử dụng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, hiện nay nhận thức của người dân, các đại lý về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật đã được nâng lên rõ rệt.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, cơ quan chức năng cần phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho người dân và các đại lý buôn bán, cần tạo thành “chiến dịch” tuyên truyền để tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng...

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.