Nâng cao nhận thức nhà đầu tư - đòn bẩy hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Nâng cao nhận thức, chất lượng nhà đầu tư được xem là yếu tố then chốt để thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng hạng. Phát triển ngành quỹ, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, đẩy mạnh giáo dục tài chính được các chuyên gia nhấn mạnh xây dựng nền tảng vững chắc cho thị trường vốn.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo với chủ đề “Nâng cao nhận thức nhà đầu tư, hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam”. Sự kiện thu hút sự tham dự của các cơ quan quản lý, chuyên gia tài chính, đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và đông đảo nhà đầu tư.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế của FTSE và MSCI. Trong đó, chất lượng và nhận thức của nhà đầu tư được coi là yếu tố then chốt, bên cạnh các tiêu chí về hạ tầng, pháp lý và thanh khoản.

Ngành quỹ: Mảnh ghép còn thiếu để nâng chất thị trường

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, nhấn mạnh vai trò trung tâm của các công ty chứng khoán trong việc định hướng hành vi đầu tư.

Theo bà Linh, với hơn 10,2 triệu tài khoản chứng khoán hiện nay, việc phổ cập kiến thức và tạo dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, thân thiện là điều kiện tiên quyết để hướng tới thị trường chuẩn quốc tế.

“Các công ty chứng khoán không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm tài chính, mà còn phải trở thành đối tác đồng hành trong đào tạo, nâng cao năng lực cho nhà đầu tư cá nhân,” bà Linh nói.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF), cho rằng ngành quỹ tại Việt Nam vẫn chưa phát huy đúng tiềm năng. Trong khi số lượng tài khoản chứng khoán vượt mốc 10 triệu, thì tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ chỉ hơn 2 triệu.

“Việc phát triển ngành quỹ sẽ góp phần giảm tính đầu cơ, ổn định dòng vốn và tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, yếu tố quan trọng để nâng hạng thị trường”, bà Nga khẳng định.

Tại phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nhà đầu tư”, các diễn giả tập trung làm rõ những điểm yếu còn tồn tại: Cơ cấu nhà đầu tư mất cân đối khi nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 99% số tài khoản; thiếu giáo dục tài chính từ cấp phổ thông và đại học; thiếu cơ chế phối hợp truyền thông hiệu quả giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và báo chí.

ndo_br_z72-8439.jpg
Các chuyên gia cùng đóng góp tham luận tại hội thảo.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định: “Việc nâng hạng không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn phụ thuộc vào việc nâng chất lượng của nhà đầu tư, đặc biệt là phát triển nhà đầu tư tổ chức và xu hướng đầu tư dài hạn”.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng dẫn lại Quyết định 1726/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.

Phát triển ngành quỹ – cần cơ chế và công nghệ đồng hành

Tại phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Giải pháp phát triển thị trường quản lý quỹ” đề cập hàng loạt thách thức và định hướng chính sách trong bối cảnh thị trường chuẩn bị được nâng hạng.

Các chuyên gia đánh giá cao vai trò của hệ thống xếp hạng tín nhiệm trong tăng minh bạch; đề xuất chuẩn hóa đào tạo đội ngũ quản lý quỹ; ứng dụng AI trong phân bổ danh mục đầu tư phù hợp với từng nhóm khách hàng cá nhân.

Phiên giao lưu thứ 3 giữa chuyên gia và nhà đầu tư thu hút sự chú ý với nhiều câu hỏi thực tiễn xoay quanh chứng chỉ quỹ, cách phân bổ danh mục, so sánh giữa đầu tư cổ phiếu tích sản và đầu tư quỹ. Điều này phản ánh sự chuyển dịch nhận thức của cộng đồng đầu tư từ đầu tư ngắn hạn sang dài hạn, và từ cá nhân sang tổ chức.

Ông Nguyễn Công Minh, Trưởng ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết: “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý cho ngành quỹ, đồng thời đẩy mạnh giáo dục tài chính qua nền tảng số, nhằm mở rộng quy mô ngành quỹ và tạo nền tảng bền vững để nâng hạng thị trường chứng khoán”.

Hội thảo khép lại với thông điệp rõ ràng: Muốn nâng hạng thị trường, không thể chỉ dựa vào cải cách kỹ thuật, mà cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư, cả về tư duy, nhận thức lẫn hành động.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.