Nâng cao năng lực thực tiễn cho nguồn nhân lực số

Theo số liệu được tổ chức Báo cáo thị trường IT Việt Nam công bố, năm 2025, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam dự kiến cần khoảng 700.000 nhân sự mới. Tuy nhiên, con số thực tế hiện có tại các cơ sở đào tạo chỉ đáp ứng được khoảng 500.000 người. Sự chênh lệch này cho thấy ngành công nghệ thông tin đang thiếu hụt một lượng lớn lao động được đào tạo chính quy và có tay nghề cao.
Học viên Aptech được hướng dẫn làm dự án thực tế.
Học viên Aptech được hướng dẫn làm dự án thực tế.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện có 74.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với hơn 1,2 triệu lao động. Để theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam cần có 3 triệu nhân sự làm việc trong lĩnh vực này.

Ngành công nghệ thông tin được đánh giá là ngành được trả mức lương tương đối cao. Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang được nhiều cơ quan, doanh nghiệp tích cực triển khai, thì việc tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin luôn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, với số lượng sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu còn thấp, độ vênh giữa kiến thức được học và kinh nghiệm thực tế còn khoảng cách khá lớn thì việc tuyển chọn nhân sự làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn là “bài toán khó” chưa có lời giải.

Mỗi năm, các trường đại học, cao đẳng trong nước đào tạo thêm khoảng 50.000 nhân lực công nghệ thông tin, nhưng trong số này chỉ có khoảng 30% đáp ứng ngay được yêu cầu công việc, 70% còn lại vẫn phải trải qua quá trình đào tạo để thuần thục các kỹ năng thực hành trước khi chính thức tham gia vào dự án của doanh nghiệp. Thực tế này đòi hỏi các đơn vị phải đổi mới và đa dạng các hình thức đào tạo, nhằm lấp đầy khoảng trống nhân lực số.

Trong những năm tới, nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ, có thể đạt 74 tỷ USD vào năm 2030. Trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn luôn được biết đến với lợi thế nguồn lao động giá rẻ và dồi dào. Tuy nhiên, thời đại công nghệ số, đòi hỏi cả lao động chất lượng cao, có tay nghề, trình độ, chuyên môn sâu đang là điểm nghẽn khiến nguồn nhân lực sẽ vừa thừa về số lượng nhưng lại thiếu về chất lượng.

PGS, TS Phạm Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Nhìn vào thực tế yêu cầu công việc về công nghệ của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước hiện nay, chúng ta thấy một câu chuyện đó là có một sự vênh nhau khá lớn giữa kiến thức được học ở trong trường đại học và kiến thức thực tế mà học sinh, sinh viên khi ra ngoài làm việc. Những thông số qua mỗi kỳ tốt nghiệp của sinh viên và nhu cầu của thị trường cho thấy, giữa chương trình đào tạo và thị trường tuyển dụng lao động chưa có được sự ăn khớp với nhau”.

Có lẽ câu chuyện của Nguyễn Tiến Anh, một IT tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện đang thử việc tại một doanh nghiệp chuyên về viễn thông phản ánh đúng tình trạng của những IT mới ra trường hiện nay.

Anh kể: Ai cũng nghĩ làm việc trong ngành công nghệ thông tin sẽ có mức lương và chế độ đãi ngộ tốt bởi ngành này đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Tuy nhiên, thực tế khi chúng em ra trường thì mọi thứ không đơn giản như vậy. Khi đi xin việc, các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm. Ngoài ra, đặc thù của ngành này phải cập nhật kiến thức liên tục để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Trong khi đó, chúng em chỉ được học lý thuyết, kỹ năng thực hành vẫn còn yếu nên để đáp ứng yêu cầu làm việc rất vất vả.

Từ câu chuyện của Nguyễn Tiến Anh cho thấy nhận định của PGS, TS Phạm Mạnh Hà là có cơ sở. Một trong những nguyên nhân khiến cho nhân sự IT có độ vênh về kiến thức trong đào tạo và thực tiễn đó là hiện nay các nội dung, giáo trình đào tạo về công nghệ thông tin chưa được phân bổ một cách hợp lý. Bên cạnh đó, việc tư vấn, hướng nghiệp ngành nghề về lĩnh vực công nghệ thông tin cũng phải được triển khai từ sớm để học sinh chuẩn bị đầy đủ hành trang bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay. Đây là một thực tế cần phải nhìn nhận lại quá trình đào tạo để làm sao kiến thức đào tạo phải gắn với thực tiễn của công việc.

Để lấp đầy những khoảng trống về kiến thức của nhân sự ngành công nghệ, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã có những cách tiếp cận mới để ươm mầm nguồn nhân lực số chất lượng cao trong tương lai. Nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp giúp các bạn trẻ được trải nghiệm môi trường làm việc thực sự, được hướng dẫn làm các công việc của một kỹ sư phần mềm. Tại đây các bạn không chỉ được thực hành các kiến thức đã được học mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tế để có thêm sự lựa chọn cho công việc hay những dự định trong tương lai.

Đây có thể là tiền đề quan trọng để hình thành nguồn nhân lực IT chất lượng cao. Có những cơ hội được trải nghiệm kỹ năng số, trải nghiệm công việc từ sớm là cơ hội tốt để các bạn trẻ cọ sát, trau dồi thêm những kỹ năng của mình. Còn với doanh nghiệp, đây chính là chìa khóa để tìm kiếm những nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nhằm khắc phục những thiếu hụt về thực tiễn của nguồn nhân lực số, đồng thời nhằm tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự có năng lực cao về làm việc cho doanh nghiệp, hằng năm, Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech đều xây dựng và tổ chức một “sân chơi” dành cho các bạn trẻ đam mê công nghệ.

Ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, chia sẻ: “Việc xây dựng, tổ chức các sân chơi công nghệ để mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn cho học sinh, sinh viên so với việc chỉ học những kiến thức ở trường cũng là giải pháp thiết thực nhằm giúp cho giới trẻ Việt Nam không bị bỏ lại phía sau trong xu hướng phát triển của các công nghệ mới trên thế giới”.

Ngành công nghệ thông tin toàn cầu dự kiến sẽ đạt quy mô 2 nghìn tỷ USD vào năm 2028 với gần 100 triệu lao động. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và hội nhập sâu rộng về khoa học công nghệ, cùng với những chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy về chuyển đổi số, ứng dụng số hóa trong mọi mặt đời sống xã hội như hiện nay, thì vấn đề cải cách trong đào tạo nhân lực ngành IT là cần thiết.

Chúng ta đang có nguồn nhân lực công nghệ thông tin được đánh giá là có rất nhiều tố chất và tiềm năng. Tuy nhiên, để biến những tố chất và tiềm năng ấy thành kỹ năng thực sự đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thì cần có những sự trang bị bài bản về kiến thức và công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…