Đầu tư nhân lực công nghệ cao

Bên cạnh việc thiết kế các ngành đào tạo theo xu hướng phát triển của thời đại, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng công tác bồi dưỡng nhân tài nhằm sàng lọc nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực công nghệ trong tương lai.
Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đầu tư cho nhóm ngành công nghệ cao. (Ảnh CTV)
Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đầu tư cho nhóm ngành công nghệ cao. (Ảnh CTV)

Sau thời gian dài chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất và giáo trình, mùa tuyển sinh năm nay, Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở ngành đào tạo mới là Trí tuệ nhân tạo với khoảng 80 chỉ tiêu. Ðại diện nhà trường cho biết, giáo trình giảng dạy cho ngành học này sẽ được nhập trực tiếp từ Ðại học Quốc gia Singapore; đội ngũ giảng viên, chuyên gia cũng đã sẵn sàng. Nhà trường đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu để sinh viên có điều kiện thực hành tốt nhất và liên tục cập nhật công nghệ mới.

Trí tuệ nhân tạo cũng là lĩnh vực được Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Gia Ðịnh bắt đầu giảng dạy từ năm 2025 nhằm bổ sung chọn lựa cho người học theo tiêu chí đào tạo đa ngành.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Ðào tạo Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là chuyên ngành sâu của lĩnh vực Công nghệ thông tin, cho nên chương trình sẽ có sự sàng lọc kỹ từ đầu vào.

Theo đó, thí sinh cần dành nhiều thời gian nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và các nội dung liên quan đến lĩnh vực này trước khi đăng ký xét tuyển. Ðây là lĩnh vực khó, đòi hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng. Do vậy, người học cần đam mê công nghệ, có khả năng tự học và liên tục cập nhật kiến thức mới.

Trước đó, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ngành Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo 1.800 kỹ sư và 500 thạc sĩ ngành Thiết kế vi mạch.

Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng cho đội ngũ giảng viên, mời thêm chuyên gia, đại diện các tập đoàn công nghệ tham gia thiết kế chương trình đào tạo và trực tiếp giảng dạy, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhằm tận dụng tối đa cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất hiện đại cùng chính sách học bổng để sinh viên, học viên tăng cơ hội và thời lượng thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học.

Trong dự thảo khung chương trình khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành và bồi dưỡng ít nhất 20 nhóm nghiên cứu tiềm năng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; trong đó, có tối thiểu năm nhóm nghiên cứu mạnh và mười nhóm nghiên cứu chủ đề liên ngành.

Các nhóm nghiên cứu mạnh tập trung phát triển các nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như sức khỏe, nông nghiệp thông minh, phát triển bền vững, giáo dục, hành chính công, các nghiên cứu cơ bản của trí tuệ nhân tạo...

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ðại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Nguyễn Tất Thành và Trường đại học Hoa Sen đã mở các ngành học liên quan trực tiếp đến robot, trí tuệ nhân tạo và có sự đầu tư bài bản từ nâng cấp hạ tầng, bổ sung giáo trình theo chuẩn quốc tế đến chuyển giao công nghệ, học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác lớn.

Trường đại học FPT là cơ sở giáo dục tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo từ sớm với mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, giúp sinh viên tăng thời lượng thực hành, ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Tại hầu hết các trường ưu tiên nhóm ngành công nghệ, điểm chuẩn đầu vào ngành Trí tuệ nhân tạo luôn thuộc tốp cao với mục tiêu chọn ra những sinh viên phù hợp nhất với chương trình đào tạo.

Siết chuẩn đầu vào chưa đủ, các trường còn tập trung quản lý chất lượng từng chương trình đào tạo liên quan đến công nghệ cao dựa theo hệ thống tiêu chuẩn khu vực và thế giới.

Cách đây không lâu, chương trình cử nhân ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Quốc tế Sài Gòn đã được Ủy ban kiểm định các chương trình Máy tính của ABET-Hoa Kỳ công nhận đạt kiểm định quốc tế. Ngành này của trường gồm bốn chuyên ngành là: Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống dữ liệu lớn, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và An ninh thông tin.

“Bên cạnh nhóm ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính, nhà trường còn tích hợp khối kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào các chương trình đào tạo khác như Công nghệ giáo dục, Quản trị Kinh doanh hay Truyền thông đa phương tiện…

Chúng tôi ưu tiên chất lượng, bảo đảm mỗi sinh viên được tiếp cận với môi trường học tập, trải nghiệm tốt nhất và có kiến thức, kỹ năng sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trường có trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, trang bị rô-bốt tương tác xã hội cùng nhiều thiết bị hiện đại khác phục vụ sinh viên thực hành và nghiên cứu”, ông Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết thêm.

Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo, trường lập hẳn một quỹ tài năng để chọn lựa và bồi dưỡng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này. Mới đây, trường đã tổ chức giải “SIU Prize Computer Science” nhằm tôn vinh những nhà khoa học Việt Nam xuất sắc toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học máy tính.

Tiến sĩ Trần Hoàng Dũng, Giáo sư trợ lý tại Ðại học Nebraska-Lincoln (Hoa Kỳ) là người đoạt ngôi vị cao nhất trong “SIU Prize Computer Science” mùa đầu tiên với luận án “Kiểm tra hệ thống thực-ảo tự học”.

Giải thưởng này nhận được hơn 100 đề cử từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Tin sinh học và An ninh mạng. Trường cũng thành lập nhiều câu lạc bộ học thuật liên quan đến công nghệ và khuyến khích, bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên tham gia tranh tài tại các cuộc thi uy tín.

Có thể bạn quan tâm

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vừa được khởi công cùng những cam kết đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp đang tạo tín hiệu tích cực cho chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía sau những sự lạc quan vẫn là khoảng cách rất lớn của nhiều tồn tại từ thực tế. 

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Nửa thế kỷ trước, Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu xây dựng, mở rộng cầu, đường theo sự gia tăng của dân số. Nửa thế kỷ sau, thành phố phải giải bài toán khó hơn nhiều: Làm thế nào để xây dựng một siêu đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu, duy trì động lực tăng trưởng bền vững cho nhiều thế hệ tương lai?

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Sau gần một năm kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành y tế Thành phố đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển mới, mục tiêu lâu dài là hình thành những cực tăng trưởng y tế mới.

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm qua, các thế hệ của Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã anh dũng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Những người lính nhà giàn ngày nay đã và đang phát huy những truyền thống anh hùng của bộ đội nhà giàn, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để xứng đáng với những gì thế hệ cha anh để lại.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.