CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: MỘT NĂM NHÌN TỪ THỰC TIỄN

Nâng cao năng lực phục vụ và hiệu quả quản trị

Mục tiêu của cuộc cải cách không chỉ là giảm đầu mối mà phải nâng cao năng lực phục vụ và hiệu quả quản trị. Từ thực tiễn các địa phương, nhiều chuyên gia cho rằng, yêu cầu đặt ra hiện nay là tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới và tạo lập cơ chế vận hành linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa bàn.

Người dân làm thủ tục tại trung tâm hành chính công Phường Cầu Giấy. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân làm thủ tục tại trung tâm hành chính công Phường Cầu Giấy. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Chất lượng cán bộ quyết định hiệu quả của mô hình mới

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội:

72.jpg

Thực tiễn một năm vận hành cho thấy, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ phụ thuộc vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà trước hết được quyết định bởi chất lượng đội ngũ cán bộ và phương thức tổ chức thực hiện. Kinh nghiệm của Hà Nội là phải thực hiện đồng thời việc kiện toàn tổ chức bộ máy với bố trí, sắp xếp cán bộ, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Một bài học quan trọng khác là phải coi công tác cán bộ là nhiệm vụ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình vận hành mô hình mới. Thành phố đang từng bước chuyển từ quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực theo vị trí việc làm, năng lực thực tiễn và hiệu quả công việc; tăng cường đánh giá cán bộ bằng kết quả, sản phẩm đầu ra thay vì chỉ dựa trên quá trình công tác. Đây là yêu cầu tất yếu khi khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn và đòi hỏi năng lực quản trị ngày càng cao.

Từ thực tiễn của Hà Nội cũng cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế biên chế theo hướng linh hoạt hơn. Hiện nay, sự chênh lệch về dân số, số lượng đảng viên và khối lượng công việc giữa các xã, phường là rất lớn nhưng cơ cấu tổ chức và định mức biên chế còn tương đối đồng đều. Vì vậy, việc bố trí bộ máy, vị trí việc làm và đội ngũ cán bộ cần được nghiên cứu trên cơ sở yêu cầu quản trị thực tế và định hướng phát triển của từng địa bàn.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và đẩy mạnh chuyển đổi số cần được xác định là một trong những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả vận hành mô hình. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, quy trình được số hóa và trách nhiệm được xác định rõ, chính quyền cơ sở sẽ có điều kiện phát huy tính chủ động, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Theo tôi, giai đoạn tiếp theo cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực quản trị, kỹ năng số và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới. Đây là điều kiện quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, bền vững và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Linh hoạt biên chế, tháo gỡ áp lực cho bộ máy cơ sở

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh:

73.jpg

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục tình trạng mất cân đối nhân sự giữa các địa phương. Thành phố đã điều động hơn 620 cán bộ có chuyên môn sâu hỗ trợ cơ sở; từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu công chức cấp xã phát sinh sau sắp xếp.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy khối lượng công việc tại nhiều xã, phường đang tăng rất nhanh, nhất là ở những địa bàn có dân số đông và tốc độ đô thị hóa cao. Vì vậy, việc áp dụng cứng khung biên chế tối đa 70 công chức cấp xã cần được nghiên cứu theo hướng linh hoạt, phù hợp thực tiễn hơn. Bên cạnh đó, thành phố có hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương. Thành phố đang triển khai rà soát, sắp xếp lại đội ngũ này nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống chính trị.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính. Là đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn và biến động cơ học phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề xuất Chính phủ xây dựng cơ chế giao biên chế linh hoạt, gắn với quy mô dân số, khối lượng công việc và nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; qua đó tạo điều kiện để các địa phương, sở, ngành chủ động bố trí nhân sự, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Hoàn thiện bộ máy không chỉ là sắp xếp lại nhân sự mà còn phải bảo đảm nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ được giao. Khi phân cấp gắn với biên chế, kinh phí và trách nhiệm thực thi, chính quyền cơ sở mới có đủ điều kiện phát huy tính chủ động và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Gắn phân cấp với bảo đảm nguồn lực

Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam:

z7977537636390-d183c3379c18983341ff96093a17aef2.jpg

Sau gần một năm vận hành, bức tranh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng tồn tại không ít khó khăn, thách thức. Chính quyền cấp xã bước đầu được trao quyền thực chất hơn trong những lĩnh vực rất “nóng” như quản lý đất đai, đô thị và an sinh xã hội... Khối lượng công việc rà soát và ban hành văn bản ở địa phương hiện rất lớn nhưng định mức biên chế đang thấp hơn nhiều so thực tiễn.

Khảo sát của chúng tôi ở các địa phương như Cần Thơ, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Cà Mau và An Giang… cho thấy yêu cầu cần phải tổng rà soát và đồng bộ hóa các luật chuyên ngành. Đối với xã, phường thuộc đô thị lớn, cần cho phép thành lập thêm những phòng chuyên môn đặc biệt. Trong quá trình tìm hiểu thực tế, chúng tôi ghi nhận mô hình “Cụm tư pháp liên xã” được tổ chức ở Cà Mau. Đây là một hướng gợi mở cho địa phương khác xây dựng mô hình tương tự. Tuy nhiên, với những đô thị lớn cần có cơ chế đặc thù riêng, chủ động nguồn lực và quản trị, không áp dụng chung một khung quản lý cho tất cả địa phương.

Chúng ta cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho quản trị số, thừa nhận giá trị pháp lý của dữ liệu và hồ sơ điện tử, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng. Theo tôi, đây cũng là yêu cầu cấp bách để nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Xây dựng cơ chế phát hiện vướng mắc để sửa đổi kịp thời

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Công Giao, Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội:

75.jpg

Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là bước cải cách rất lớn ở nước ta. Với những thay đổi lớn như vậy, việc phát sinh khó khăn trong giai đoạn ban đầu là điều khó tránh khỏi. Cần coi đây là dữ liệu quan trọng để tiếp tục điều chỉnh quy trình, cách thức tổ chức cho phù hợp hơn.

Từ góc độ pháp lý, tôi cho rằng, vẫn tồn tại khoảng cách nhất định giữa nhiệm vụ được giao và điều kiện thực hiện. Trong một số vụ việc cụ thể, còn chưa thật rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính, cơ quan nào phối hợp, nhất là đối với những việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa bàn hoặc những việc mới phát sinh. Người dân còn gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công, bởi hồ sơ, dữ liệu, cán bộ, thủ tục và hệ thống công nghệ chưa hoàn thiện, chưa được kết nối thông suốt.

Tôi xin gợi ý ba hướng hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Thứ nhất, cần thực hiện việc theo dõi, đánh giá quá trình vận hành một cách thường xuyên. Việc đánh giá này không chỉ dừng lại ở góc độ bộ máy nhà nước, cần nhìn từ trải nghiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt từ các nhóm yếu thế trong xã hội. Thứ hai, thiết lập một kênh phản ánh chính thức, đơn giản, dễ sử dụng. Kênh thông tin này dành cho chính quyền cấp xã, người dân, tổ chức và doanh nghiệp để báo cáo, thông tin nhanh chóng những vướng mắc phát sinh. Thứ ba, nên xây dựng bộ hướng dẫn hành động cụ thể cho chính quyền địa phương, tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp như đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội.

Kinh nghiệm các nước trên thế giới cho thấy không có mô hình chính quyền địa phương nào hoàn thiện tuyệt đối. Mô hình hiệu quả không phải mô hình không bao giờ có vướng mắc hay trục trặc, mà là mô hình có cơ chế phát hiện vướng mắc và sửa đổi kịp thời để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đó là cách thức để quá trình cải cách bộ máy gắn chặt hơn với mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, bảo đảm quyền con người và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Nhơn Hải có thêm sinh kế từ các dịch vụ du lịch biển.

Làng chài trong khúc quanh sinh kế (kỳ 1)

Du lịch đang làm đổi thay đời sống những làng chài ven biển Gia Lai. Người mua ca-nô chở khách, người mở homestay, nhà hàng; một phần cư dân chuyển sang làm dịch vụ sau nhiều năm gắn với nghề biển. Công việc mới đem lại nguồn thu, nhưng cũng kéo theo nhiều thay đổi trong nếp sinh hoạt của làng.

Du khách thú vị khi được chạm mốc GPS 0001 tọa độ Quốc gia.

Ghi ở cực Nam Tổ quốc

Tháng 10 ở bán đảo Cà Mau - vùng đất cực Nam của Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều cơn mưa chính vụ diện rộng ở Nam Bộ kéo dài. Những hạt mưa như sợi chỉ bạc rơi xuống mặt đất, hòa vào hơi nước mặn mòi của biển cả. Không gian nơi đây mang một vẻ đẹp hoang sơ và thiêng liêng. Sóng biển vỗ về, như lời ru bất tận của đất trời, nhắc nhở con người về tình yêu xứ sở và sự trường tồn của quê hương.

Đoàn du khách người cao tuổi trải nghiệm tàu Hoa Phượng đỏ.

Thêm sức hút cho du lịch đường sắt

Những đổi mới về tiện nghi toa tàu, phong cách phục vụ cùng sự kết nối với các doanh nghiệp lữ hành đang giúp ngành đường sắt mở rộng tệp khách hàng. Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, các tour trải nghiệm ngắn ngày với chi phí hợp lý đang được nhiều khách hàng lựa chọn, trong đó có cả những người cao tuổi.

Lớp học xóa mù chữ ở bản La Trọng 1, xã Dân Hóa (Quảng Trị).

Phụ nữ Mã Liềng học chữ để thoát nghèo

Dưới chân dãy núi Giăng Màn, khi màn đêm buông xuống, lớp học xóa mù chữ tại bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) lại bừng sáng ánh điện và ê a con chữ của các mẹ, các chị người Mã Liềng.

Kỷ niệm chiến thắng Sông Lô tại Đoan Hùng - Phú Thọ năm 1997. Ảnh tư liệu gia đình ông Đỗ Thiện - cán bộ tác chiến pháo binh Khu 10

Sông Lô mãi âm vang

Đại tá, nhà văn Siêu Hải (1924-2012) là cán bộ chỉ huy trung đội pháo binh đã tổ chức trận địa pháo đặt xuống tận bờ sông Lô thuộc xã Khoan Bộ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên (nay là tỉnh Phú Thọ) đánh “giáp lá cà” ở cự ly 800m với ca-nô và tàu chiến của thực dân Pháp. Đây là trận đầu tiên pháo binh ta bắn chìm tại chỗ 2 tàu LCT của giặc chiều ngày 23/10/1947.

Anh Sanh (người nâng cúp) khoe cúp vô địch cùng các cầu thủ trẻ tại một giải đấu. Ảnh: NVCC

Vì tình yêu, giấc mơ thành hiện thực

Chẳng mấy ai tin anh Phan Văn Sanh có thể trở thành huấn luyện viên (HLV) bóng đá. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, người đàn ông khiếm thị ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, vẫn đều đặn đứng bên đường biên, truyền lửa đam mê cho hàng trăm trẻ em vùng biên viễn.

Đón đọc Thời Nay số 1750, phát hành thứ năm, ngày 22/10

Đón đọc Thời Nay số 1750, phát hành thứ năm, ngày 22/10

Hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn, khiến cán cân thương mại đảo chiều. Áp lực từ thị trường quốc tế cùng sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu đang đặt ra yêu cầu nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. Đề cập nội dung này, Trang nhất có bài Nâng chất lượng tăng trưởng xuất khẩu.

“Sinh viên thế hệ mới 2026” trở lại với khán giả VTV3

“Sinh viên thế hệ mới 2026” trở lại với khán giả VTV3

Mùa 4 cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2026” vừa chính thức trở lại với khán giả VTV3. Với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”, các đội thi đang khởi động hành trình ước mơ của tuổi trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Dím giới thiệu sản phẩm măng khô tại một hội chợ hàng nông sản.

Cô gái trẻ và hành trình chinh phục ước mơ

Vinh dự giành Giải nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức, ngay sau khi trở về, chị Nguyễn Thị Dím, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc, xã Lâm Thượng (Lào Cai), tiếp tục thực hiện các dự định mới nhằm phát triển hơn nữa nghề làm măng, làm du lịch tạo việc làm cho bà con địa phương.

Tắc đường ở... quê!

Hiện tượng tưởng là… không tưởng này đang xuất hiện trên một số địa bàn ngoại thành nơi có xây dựng công trình lớn. Như tại khu vực ngoại thành Hà Nội đang xây dựng sân vận động quy mô lớn. Do việc thi công ảnh hưởng đến tuyến giao thông chính nên nhà thầu làm đường vòng để phục vụ việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, với lượng công nhân đông, ô-tô qua lại khu vực này khá nhiều, có thời điểm rất đông học sinh tan học, thì ở một số tuyến đường, điểm giao đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

Miễn phí dịch vụ công trực tuyến

Miễn phí dịch vụ công trực tuyến

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến nay, 25 địa phương đã áp dụng mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.

Những tiết học nghề dệt thổ cẩm tại Trường TH-THCS A Túc (xã Lìa, Quảng Trị).

Tiếng khung cửi ngân giữa sân trường biên giới

Tưởng chừng đến một ngày nào đó chỉ còn trong ký ức của những người già, tiếng khung cửi lại ngân lên giữa sân trường vùng biên giới xã Lìa (Quảng Trị). Những cô cậu học trò Pa Cô, Vân Kiều đang học cách đưa thoi, phối màu, “dệt” tiếp câu chuyện văn hóa của dân tộc mình.

Đón đọc Thời Nay số 1749, phát hành thứ hai, ngày 19/10

Đón đọc Thời Nay số 1749, phát hành thứ hai, ngày 19/10

Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP 2 con số trong 9 tháng đầu năm 2026. Để duy trì đà tăng trưởng, cần nâng cao năng lực thực thi chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy lợi thế liên kết vùng. Kỳ vọng đột phá tăng trưởng từ địa phương là vấn đề được nêu trên Trang nhất.

Một số mô hình trường nghề đã hình thành năng lực nghề nghiệp có thể kiểm chứng trong môi trường thực tế.

Giáo dục nghề nghiệp hướng tới học thật, làm thật

Từ định hướng dành phần lớn thời gian đào tạo cho thực hành, thực tập đến việc đưa người học vào môi trường sản xuất, kinh doanh ngay trong quá trình học, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản cách đào tạo và đánh giá chất lượng.

Các em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ.

Cuộc trở về linh thiêng của các Anh hùng liệt sĩ

Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức truy điệu và an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Trên hành trình các anh, các chị trở về với đất mẹ, những nhành cúc trắng, những giọt nước mắt và dòng người lặng lẽ tiễn đưa đã làm nên một cuộc trở về đặc biệt xúc động.