Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư

Sau gần bốn năm thành lập, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đã có những dấu ấn nổi bật trong sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt, góp phần không nhỏ trong thu hút vốn đầu tư FDI vào Nghệ An, đưa tỉnh vào tốp 10 của cả nước trong hai năm liên tiếp 2022 và 2023.
Biển Cửa Lò thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư hạ tầng du lịch.
Biển Cửa Lò thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư hạ tầng du lịch.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An (Trung tâm) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Xúc tiến du lịch. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Trước khi hợp nhất, các trung tâm này đã làm khá tốt vai trò “đấu nối” thu hút đầu tư của mình.

Trong đó, phải kể đến Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp với vai trò đầu mối tổ chức các hội nghị thường niên gặp mặt các nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào dịp đầu xuân với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Quốc hội. Qua hội nghị thường niên này đã thu hút được các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp, thương hiệu quốc tế là VSIP (Singapore) và WHA (Thái Lan) đầu tư các khu công nghiệp. Trên cơ sở đó đã dần góp phần thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp đến với Nghệ An.

Tiếp nối vai trò đầu mối trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, bồi dưỡng đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, sau khi hợp nhất, Trung tâm đã góp phần không nhỏ trong việc rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư, tư vấn cũng như các hoạt động thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Qua đó đã tạo nên dấu ấn trong thu hút vốn FDI đầu tư vào tỉnh, khi Nghệ An lọt vào tốp 10 các tỉnh, thành phố cả nước trong hai năm 2022 và 2023. Riêng năm 2023, Nghệ An thu hút được gần 1,6 tỷ USD vốn FDI, cao nhất từ trước đến nay.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nguyễn Văn Nam cho biết: Để có được những kết quả trên là cả một quá trình trong việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư FDI có thương hiệu mạnh trên toàn cầu đầu tư đến với Nghệ An. Trong đó, tỉnh Nghệ An đã tập trung thực hiện “5 sẵn sàng” về quy hoạch; hạ tầng thiết yếu; mặt bằng đầu tư; nguồn nhân lực; hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn đến đầu tư.

Hiện, Nghệ An có 13 khu công nghiệp với diện tích hơn 6.300 ha; trong đó, ba khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại với quy mô hơn 1.100 ha, gồm: VSIP Nghệ An, WHA và Hoàng Mai I. Nhiều nhà đầu tư lớn về công nghệ, điện tử, năng lượng mới, những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi của tập đoàn lớn trên thế giới như: Tập đoàn Luxshare-ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Runergy. Shangdong, Sunny... đã chọn Nghệ An làm điểm đến. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunny Diệp Liêu Ninh lý giải việc Tập đoàn Sunny quyết định lựa chọn triển khai dự án vào Nghệ An: Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh và sự đồng hành của các sở, ban, ngành, cộng với môi trường đầu tư kinh doanh ở Nghệ An rất thuận lợi. Một minh chứng là sau khi chúng tôi nộp hồ sơ thủ tục, chưa đầy một tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngoài phối hợp vận động, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, trong năm 2023, Trung tâm đã tổ chức 14 khóa bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để gỡ khó trong việc chuyển đổi số, hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị để phát triển thương hiệu sản phẩm.

Góp phần vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An, công tác xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư cùng hoạt động xúc tiến thương mại được Trung tâm tổ chức bài bản, đa dạng hình thức thông qua tổ chức các chương trình, tham gia các gian hàng triển lãm trong và ngoài tỉnh. Trung tâm tổ chức thành công chương trình làm việc giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác như: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ, vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng; tham gia chương trình “Kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các Doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2023 tại thành phố Hà Nội...

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Nam: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động hợp tác, xúc tiến trực tiếp với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước; hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư và chuyên nghiệp hóa các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư để tạo điểm nhấn quảng bá, giới thiệu đến các nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nhận diện thương hiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên các nền tảng số...

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc chồng chéo chức năng về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch với một số sở, ngành liên quan sau khi đã sáp nhập các trung tâm về một đầu mối. Đặc biệt cấu trúc về chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch tập trung theo mô hình hiện nay của Trung tâm trên cả nước mới chỉ có 14/63 tỉnh, thành phố, do đó các hoạt động chuyên môn của Trung tâm gặp khá nhiều khó khăn do chưa thống nhất được tính pháp lý theo bộ, ban, ngành dọc...

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.