Nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân

Sự gắn kết giữa lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, vừa bảo vệ an toàn cho hàng triệu công nhân, viên chức, lao động, vừa góp phần ổn định môi trường đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm.
Các đồng chí chủ trì Tọa đàm.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm có mục đích đánh giá thực trạng, thảo luận, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Công an trong bảo đảm an ninh an toàn cho công nhân lao động, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0b9a4630-1-864.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Hiện cả nước có khoảng 17 triệu công nhân, hơn 8 triệu đoàn viên công đoàn, với gần 7 triệu công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài. Đây là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhận thức rõ tình hình an ninh trong công nhân lao động, vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động và những thách thức đặt ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động với đa dạng các hình thức.

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Tổng Liên đoàn đã 2 lần ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Công an. Trong nội dung các Quy chế phối hợp, nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh công nhân được 2 bên coi trọng, đặt lên hàng đầu.

Có thể thấy, sự phối hợp giữa 2 bên đã trở thành điểm tựa vững chắc trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ Trung ương đến cơ sở, sự gắn kết giữa lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, vừa bảo vệ an toàn cho hàng triệu công nhân, viên chức, lao động, vừa góp phần ổn định môi trường đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

0b9a4715.jpg
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an Tổ quốc”.

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Trước yêu cầu mới, việc bảo đảm an ninh, an toàn trong công nhân lao động đặt ra yêu cầu cao hơn. Nhiều loại tội phạm len lỏi vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi ở của công nhân lao động để hoạt động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trong khu vực và đe dọa cuộc sống yên bình của công nhân lao động.

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, nhất là khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, theo cam kết Việt Nam sẽ cho phép thành lập các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, nhưng không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là vấn đề nhạy cảm, chưa có tiền lệ, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội làm thay đổi căn bản hình thức tiếp nhận và chia sẻ thông tin của con người, hầu hết công nhân lao động đều có điện thoại thông minh. Điều này tạo điều kiện cho thế lực thù địch tiếp cận công nhân lao động theo con đường mạng xã hội, tập trung dụ dỗ, lôi kéo công nhân…

Tại Tọa đàm, các đại biểu cần tập trung, trao đổi, thảo luận các nội dung: Một số yêu cầu mới đối với vấn đề phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới nhằm phù hợp với tình hình sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ Trung ương xuống các địa phương; các giải pháp khắc phục những tồn tại trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, các ý kiến cũng đã chỉ ra thuận lợi và khó khăn trong công tác chỉ đạo, thực hiện tại các ngành, địa phương về bảo vệ an ninh công nhân; những đề xuất nhằm nâng cao sự phối hợp giữa 2 bên trong thời gian tới nhằm giữ vững sự ổn định trong bối cảnh nước ta mới bước vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác dự báo, chủ động nắm chắc, trao đổi giữa 2 bên để xử lý kịp thời thông tin về quan hệ lao động và an ninh công nhân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo nền móng vững chắc cho vấn đề an ninh công nhân.

z6902091800075-4c9105c5c054de097-1755068779697-828.jpg
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng kết luận tọa đàm.

Kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, những ý kiến tham luận tại Tọa đàm là những đóng góp quý báu, mang giá trị lý luận và thực tiễn cao, sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Công an và Tổng Liên đoàn tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp; đồng thời, chỉ đạo cụ thể hóa thành các mô hình, giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp từ Trung ương đến địa phương.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị, thời gian tới, 2 ngành cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 04 ngày 25/4/2023 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh trật tự; các đơn vị chức năng 2 ngành thường xuyên chia sẻ thông tin, kịp thời dự báo, xử lý các tình huống liên quan đến quyền lợi người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động...

0b9a4700-5550.jpg
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

"Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình trong phối hợp giữa 2 bên, nhất là ở những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ trong tiếp xúc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân 2 đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.