Nâng cao giá trị nông sản đặc trưng của xứ Quảng

Với khí hậu thổ nhưỡng đặc biệt, Quảng Nam là địa phương có nhiều sản vật quý và hàng nông sản khá đặc trưng. Sau nhiều năm đầu tư tổ chức sản xuất và chế biến, đến nay, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc thù của nông dân xứ Quảng đã từng bước tiếp cận với thị trường quốc tế, giá trị xuất khẩu có chiều hướng ngày càng tăng cao.
Sản phẩm ớt A Riêu được trưng bày và bán ở nhiều nơi trên thị trường.
Sản phẩm ớt A Riêu được trưng bày và bán ở nhiều nơi trên thị trường.

Nâng cao giá trị nông sản địa phương là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp người dân tăng giá trị hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng thương hiệu cho cây ớt

Từ lâu, ớt A Riêu là một trong những loại gia vị quan trọng trong các món ăn và trở thành một phần văn hóa của đồng bào Cơ Tu sống trên dãy Trường Sơn. A Riêu trong tiếng Cơ Tu có nghĩa là con chim chào mào. Loại ớt A Riêu ở vùng Đông Giang được đặt tên này với huyền tích loài chim chào mào ăn những trái ớt mọc ở rừng, từ đó phát tán hạt giống khắp núi rừng. Cũng nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu riêng đã tạo ra sự khác biệt của giống ớt rất đặc trưng với kích thước khá nhỏ, có vị cay, thơm nồng vừa phải, khác hẳn với các giống ớt ở nơi khác. Đây là sản vật có giá trị về mặt thương mại, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Hốih Ting, ở xã Mà Cooih (huyện Đông Giang) chia sẻ, trước đây, đồng bào Cơ Tu chủ yếu lên rẫy đốn củi, trồng ngô, quanh năm đối diện với nghèo đói. Nhưng từ khi phát hiện cây ớt A Riêu là loại gia vị rất ngon cho các món ăn, đồng bào Cơ Tu nơi đây đã tập trung trồng và phát triển giống ớt này. Giờ đây, ớt A Riêu là sản vật có giá trị về mặt thương mại, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và mang lại thu nhập cao cho đồng bào Cơ Tu.

Nhiều năm qua nhằm bảo tồn, nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu đặc trưng giống ớt A Riêu, hình thành vùng chuyên canh sản xuất ớt A Riêu theo hướng hàng hóa, huyện Đông Giang đã triển khai dự án bảo tồn và phát triển giống ớt A Riêu tại xã Mà Cooih theo quy hoạch giai đoạn 2022-2025 với diện tích trên địa bàn huyện đạt 50 ha. Giống ớt này thu hoạch quanh năm. Hiện nay, khoảng 100 hộ đồng bào Cơ Tu ở huyện Đông Giang trồng loại ớt này. Sản lượng ước tính trên địa bàn đạt hơn 10 tấn/năm. Ớt A Riêu khi sơ chế sẽ được bảo quản, chế biến thành nhiều loại thực phẩm đặc trưng của địa phương như: ớt A Riêu muối, tương ớt A Riêu, muối ớt A Riêu, ớt A Riêu muối chua...

Ông Đinh Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang cho biết: “Giống ớt này được công nhận là nông sản hữu cơ hoàn toàn tự nhiên và gắn nhãn OCOP 4 sao cấp tỉnh, góp phần nâng cao sinh kế và phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc miền núi theo hướng sản xuất hàng hóa và bảo tồn đa dạng sinh học”.

Từ một loại cây hoang dã, ớt A Riêu đã trở thành đặc sản OCOP 4 sao của tỉnh Quảng Nam, đã có mặt ở nhiều hội chợ nông sản trong nước và hướng đến xuất khẩu. Với những thành công này, sắp tới Quảng Nam sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng, kích cầu tiêu thụ, để phát huy hơn nữa thương hiệu ớt A Riêu ra thị trường thế giới, giúp đồng bào Cơ Tu mở ra hướng làm ăn mới.

Tìm đường xuất ngoại cho nông sản

Năm 2021, Hợp tác xã Bà Ba Hội được Chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương hỗ trợ gần 400 triệu đồng để ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã có những sản phẩm xuất khẩu chính ngạch vào những thị trường quốc tế như: Hoa Kỳ, Canada, Newzeland. Trong đó, tiêu biểu nhất là sản phẩm: bánh chưng, cá nục rim, bánh tét, bánh ú tro, mỳ Quảng ếch tươi...

Theo người sáng lập Hợp tác xã Bà Ba Hội Huỳnh Thị Thu Thủy, Quảng Nam có bờ biển dài và hệ thống sông suối dày đặc trải dài từ miền núi xuống đồng bằng, qua nhiều địa hình khác nhau đã tạo ra nguồn thủy sản rất dồi dào, phong phú, có giá trị dinh dưỡng cao. Cùng với cách chế biến đặc trưng của người xứ Quảng tạo nên những món ăn độc đáo, hấp dẫn. Với mong muốn giới thiệu những món ngon đặc trưng xứ Quảng đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, hợp tác xã đã tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất để phát triển nhiều sản phẩm mới, đặc trưng.

Với nhiều sản phẩm đặc trưng khác, các doanh nghiệp đã tận dụng tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến sâu các đặc sản của địa phương. Nhờ vậy, các sản phẩm nông nghiệp xứ Quảng như: sâm Ngọc Linh, yến sào Cù Lao Chàm, trầm hương, tiêu Tiên Phước, nấm Linh chi, đẳng sâm, ba kích... đã lần lượt xuất hiện và ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thị trường trong và ngoài nước. Với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đã và đang khẳng định giá trị và thương hiệu, các doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ thể OCOP và người nông dân rất cần được hỗ trợ để tiếp cận và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc này cần sự hỗ trợ từ chính quyền và cơ quan chức năng bằng những giải pháp cụ thể. Theo Sở Công thương tỉnh Quảng Nam, tỉnh hiện có gần 500 sản phẩm OCOP cùng hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp. Trong đó, nhiều sản phẩm đã đủ khả năng vươn ra thế giới trong thời gian tới, nhất là những thị trường Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, Quảng Nam đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các chủ thể, đơn vị, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, xúc tiến thương mại ra thị trường thế giới. Thời gian qua, các ban, ngành của tỉnh đã chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm Quảng Nam ra thị trường các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc... “Việc ngày càng nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của xứ Quảng có mặt trên thị trường quốc tế là điều đáng mừng của địa phương. Đây là động lực để phấn đấu, đưa hàng hóa Quảng Nam vươn xa trong thời gian tới”, đồng chí Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Hạnh Lâm dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8/2026.

Quyết tâm hoàn thành trường nội trú liên cấp cho năm học mới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ giáo dục vùng khó khăn, tỉnh Nghệ An đang quyết liệt triển khai “Chiến dịch 90 ngày đêm cao điểm” tại các dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới, kịp thời phục vụ năm học mới cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Người dân xã Đan Hải được tiếp cận nhiều tiện ích từ môi trường số thông qua nỗ lực nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ các phòng, ban chuyên môn.

Đưa tiện ích số đến với người dân

Những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi nhiều người dân phải đến từ sáng sớm để chờ làm thủ tục hành chính, anh Trần Viết Hồng - công chức phụ trách công nghệ thông tin xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã trăn trở tìm lời giải.

Rừng đặc dụng ở Nam Quảng Trị xanh tốt ngút ngàn.

Nguồn lực mới từ những cánh rừng xanh Quảng Trị

Hơn 402 tỷ đồng tiền chuyển nhượng kết quả giảm phát thải đã về Quảng Trị. Từ nguồn lực mới này, hàng chục tỷ đồng tiếp tục được phân bổ cho chủ rừng, cộng đồng và lực lượng bảo vệ rừng, mở ra hướng phát triển kinh tế rừng gắn với thị trường tín chỉ carbon.

Nhóm Skyline trao tặng món quà đặc biệt đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu.

Hành trình phục dựng ký ức

Suốt 5 năm bền bỉ, đi khắp mọi miền Tổ quốc, nhóm Skyline lặng lẽ phục dựng hơn 12.000 bức chân dung các Anh hùng liệt sĩ.

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Bảo Ninh ở phường Đồng Hới thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm.

Gỡ khó cho dự án đầu tư ngoài ngân sách

Tại tỉnh Quảng Trị, nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đã khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, vẫn còn hàng trăm dự án chậm tiến độ chưa được xử lý dứt điểm dẫn tới lãng phí đất đai và nguồn lực phát triển.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ (Ảnh HIẾU MINH)

Phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) vừa quy tập thành công 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập (Quảng Trị).

Mô hình “Ngày thứ bảy - chính quyền tận tâm, công dân thuận tiện” của phường Bắc Gianh mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Chính quyền cấp xã ở Quảng Trị sau một năm vận hành mô hình mới - Bài 3: Bố trí đủ nhân lực, phân cấp, phân quyền thực chất

Từ thực tiễn qua một năm vận hành, nhiều khó khăn của chính quyền cấp xã hiện nay đã được nhận diện rõ. Vấn đề đặt ra là tiếp tục hoàn thiện mô hình và tăng năng lực cho cấp xã, giúp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phường Trúc Lâm đầu tư thiết bị hỗ trợ công dân chứng thực điện tử, đăng ký giải quyết đề xuất hành chính.

Thanh Hóa nỗ lực xây dựng chính quyền số

Chính quyền số ở tỉnh Thanh Hóa hiện thúc đẩy dịch chuyển quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ký kết hợp tác hướng tới quản lý rừng bền vững (Ảnh HOÀNG PHÚC)

Hợp tác quản lý rừng bền vững tại khu vực trung Trường Sơn

Tại phường Đồng Hới, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức “Sự kiện kết nối vì quản lý rừng bền vững” nhằm mở rộng diện tích rừng có chứng chỉ FSC và xây dựng chuỗi cung ứng gỗ có trách nhiệm tại khu vực trung Trường Sơn.

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Các hội viên tích cực tham gia làm kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Người lao động tìm hiểu việc làm tại ngày hội giới thiệu, tư vấn việc làm ở Khu Công nghiệp WHA.

Hơn 7.200 lao động ở Nghệ An được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận 7.904 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm đã tham mưu Sở Nội vụ ban hành 7.272 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổng kinh phí gần 179,8 tỷ đồng, tăng 12,34% so cùng kỳ năm trước.

Dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên núi Nhón được tôn tạo bằng vôi trắng từ những năm trước đây.

Gìn giữ dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón

Hơn nửa thế kỷ sau ngày được dựng trên sườn núi Nhón, dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” vẫn đang được bảo tồn bằng sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An. Việc làm ấy không chỉ gìn giữ một biểu tượng lịch sử, mà còn tiếp nối truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp thế trận lòng dân từ cơ sở.

Hơn 200.000 học sinh Nghệ An sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới.

Hơn 200.000 học sinh Nghệ An sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới

Ngày 1/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, địa phương vừa hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của hơn 1.000 trường học trong toàn tỉnh để chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Qua đó, có hàng chục nghìn học sinh thuộc đối tượng cần được ưu tiên để mượn, sử dụng sách giáo khoa.