Nâng cao giá trị nghề làm muối ở Bạc Liêu

Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề làm muối ở Bạc Liêu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau hơn 100 năm tồn tại, nghề làm muối đã trải qua nhiều thăng trầm và tỉnh Bạc Liêu đang tìm các giải pháp nhằm khôi phục, phát huy giá trị nghề truyền thống của địa phương…
Diêm dân Bạc Liêu thu hoạch muối. (Ảnh THANH CƯỜNG)
Diêm dân Bạc Liêu thu hoạch muối. (Ảnh THANH CƯỜNG)

Hằng năm, việc sản xuất muối ở Bạc Liêu diễn ra trong mùa khô, tính theo âm lịch, thường bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trải qua hơn 100 năm, nghề làm muối gắn bó với đời sống người lao động địa phương, nhiều gia đình có tới năm, sáu thế hệ sinh sống bằng nghề làm muối. Những cánh đồng muối “thẳng cánh cò bay” của Bạc Liêu trải dài ven biển, từ khu vực xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) đến cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải) với chiều dài hàng chục km. Vào những năm đầu thế kỷ 20, làm muối là một trong ba ngành kinh tế lớn (sau cây lúa và thủy sản), góp phần đưa Bạc Liêu trở thành một tỉnh khá nổi tiếng, được xem là một trong ba trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ ấy.

Nghề làm muối ở Bạc Liêu tập trung chủ yếu tại hai huyện ven biển Hòa Bình và Đông Hải. Hiện, huyện Đông Hải có hơn 1.500 ha sản xuất muối, chiếm gần 70% diện tích muối của Bạc Liêu. Qua gặp gỡ, trò chuyện với một số cán bộ và diêm dân nơi đây, mọi người đều mong sao nghề làm muối được tồn tại và phát triển…

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là do giá muối xuống quá thấp, trong khi các khoản chi phí tăng cao, người làm muối không có lãi, thậm chí có năm bị thua lỗ nặng. Do vậy, diện tích đồng muối ngày một “teo” dần. Theo các ngành chức năng của tỉnh, những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 (khi mới chia tách tỉnh), nghề làm muối Bạc Liêu “lên ngôi” với diện tích sản xuất hơn 6.000 ha; đến nay, đã giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng gần 3.000 ha.

Anh Lâm Văn Lặc, một diêm dân gắn bó với nghề muối nhiều năm nay ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, bày tỏ: “Nhiều diêm dân Bạc Liêu nói chung, gia đình tôi nói riêng, vẫn ráng bám trụ, bởi nghề làm muối đã ăn sâu vào “máu thịt” của mình. Diêm dân chúng tôi mong sao Chính phủ, chính quyền tỉnh Bạc Liêu thật sự quan tâm, có các biện pháp cụ thể, thiết thực hỗ trợ để diêm dân có thể tiếp tục với nghề truyền thống lâu đời của địa phương”…

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang tích cực tìm các giải pháp nhằm khôi phục và phát huy tiềm năng, thế mạnh nghề làm muối truyền thống hơn 100 năm nay tại địa phương. Theo đó, chú trọng mở rộng diện tích sản xuất muối, nâng cao chất lượng sản phẩm muối, nâng cao đời sống cho bà con diêm dân trên địa bàn; xây dựng thương hiệu muối Bạc Liêu và đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện Hòa Bình, Đông Hải chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm nghề làm muối, các sản phẩm lưu niệm từ muối, dược liệu từ muối. Cùng với đó, xây dựng lễ hội muối tổ chức định kỳ hằng năm nhằm quảng bá, thu hút du khách đến tham quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho diêm dân ổn định cuộc sống; tăng cường hướng dẫn và chuyển giao ứng dụng khoa học-kỹ thuật hiện đại nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng muối, giúp bà con diêm dân an tâm gắn bó, tiếp tục trao truyền cho thế hệ sau về nghề làm muối.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Dân Quân đến giáp tuyến đường Giồng Nhãn-Gành Hào, thuộc xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển, mua bán sản phẩm muối của bà con diêm dân, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển du lịch.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ 130 tỷ đồng cho đề án nâng cấp cánh đồng muối của tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, các hộ dân nằm trong dự án sẽ được đầu tư điện, nâng cấp lộ, nạo vét kênh, mương thủy lợi; giúp diêm dân ứng dụng công nghệ để tăng năng suất, chất lượng muối nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt Đề án “Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối” giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đến năm 2030, duy trì diện tích sản xuất muối của tỉnh 1.500 ha; sản lượng muối đạt khoảng 66.000 tấn/năm; trong đó, diện tích muối kết tinh trên nền trải bạt 170 ha, chiếm 11% tổng diện tích sản xuất muối. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối; ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất, chế biến muối, tăng năng suất tối thiểu 20%, nâng cao giá trị các sản phẩm muối ít nhất là 30% so với hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao, đồng thời đề ra kế hoạch cụ thể phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức Festival muối Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2025 tại Bạc Liêu. Đây là sự kiện có quy mô lớn, tạo tiền đề, cơ hội thuận lợi để kết nối, mời gọi nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất muối, góp phần nâng cao giá trị hạt muối, giúp diêm dân vươn lên làm giàu từ nghề truyền thống lâu đời của địa phương...■

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Rác thải tràn ngập hai bên bờ nhiều con rạch ở ngay giữa trung tâm thành phố.

Nỗ lực làm sạch các con rạch

Hiện nay, nhiều con rạch tại trung tâm thành phố Cần Thơ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân và mỹ quan đô thị.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân khấm khá nhờ trồng cây nhãn xuồng đặc sản của địa phương.

Bình yên trên đất Cồn Tàu

Hơn trăm năm trước, Cồn Tàu (xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) nằm giữa sông Tiền được những bậc tiền nhân chọn là điểm dừng chân để khai khẩn đất, lập nghiệp. Trải qua bao thế hệ, vùng đất Cồn Tàu được phù sa bồi lắng trở nên trù phú để người dân có cuộc sống bình yên, giản dị giữa sông, tách biệt với đôi bờ.

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.