Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Tỷ lệ người bệnh, người khuyết tật được tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng chỉ đạt khoảng 40% trong khi nhu cầu về phục hồi chức năng sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi ngành cần phải có sự phát triển hơn nữa.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Trọng Hải, Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng phát biểu khai mạc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Trọng Hải, Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng phát biểu khai mạc.

Sáng 22/9, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Hội Phục hồi chức năng Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Phục hồi chức năng năm 2022, chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Phục hồi chức năng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hiện nay, mạng lưới các cơ sở phục hồi chức năng được hình thành và phát triển trên toàn quốc với 63 bệnh viện/trung tâm, trong đó, tuyến Trung ương có 1 bệnh viện phục hồi chức năng (Thanh Hóa) và 1 trung tâm phục hồi chức năng (Bệnh viện Bạch Mai).

100% bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương có khoa phục hồi chức năng; có 38 bệnh viện phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 27 cơ sở điều dưỡng-phục hồi chức năng trực thuộc các bộ, ngành khác; 92% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh có khoa phục hồi chức năng; tuyến huyện có 75% bệnh viện huyện có khoa, phòng, tổ phục hồi chức năng.

Ngày càng có nhiều kỹ thuật phục hồi chức năng được ứng dụng phục vụ người bệnh và người khuyết tật.

Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được quan tâm, đầu tư và triển khai ở nhiều địa phương, góp phần làm giảm tỷ lệ khuyết tật, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt, giúp người khuyết tật được hòa nhập và tham gia bình đẳng vào các hoạt động trong xã hội, phát huy tối đa năng lực của người khuyết tật đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Trọng Hải, Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã phối hợp cùng với Bộ Y tế và các chuyên gia đầu ngành phục hồi chức năng tổ chức biên soạn và ban hành được ba cuốn “Quy trình kỹ thuật” gồm hơn 400 kỹ thuật vật lý trị liệu/phục hồi chức năng, và cuốn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị” với 110 bệnh lý thuộc chuyên ngành phục hồi chức năng.

Đây là các hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học của các cơ sở phục hồi chức năng và những người làm phục hồi chức năng trên lãnh thổ Việt Nam, bảo đảm quyền lợi cả cho người bệnh/người khuyết tật và cả cho đội ngũ cán bộ y tế đang công tác trong lĩnh vực phục hồi chức năng hiện nay.

Theo Tiến sĩ Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, ước tính năm 2019, tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số đã tăng lên 11,9%. Theo dự báo, đến năm 2038, dân số trên 60 tuổi ở Việt Nam dự kiến ​​đạt 21 triệu người.

Theo Điều tra Quốc gia về người khuyết tật được tiến hành năm 2016, có trên 7% dân số từ 2 tuổi trở lên là người khuyết tật; khoảng 4 triệu người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Năm 2020-2022, đại dịch Covid-19 bùng phát phát ở Việt Nam, đặc biệt trong làn sóng thứ tư từ tháng 4/2021 đến nay, số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam không ngừng tăng cao. Trong đó có khoảng 20% người mắc có biểu hiện các triệu chứng của bệnh, 5% trong số này nặng và nguy kịch.

“Những người bệnh qua khỏi cũng để lại nhiều di chứng tổn thương phổi và các cơ quan, bộ phận khác của cơ thể, đặc biệt là sức khỏe tâm thần. Tất cả những người này rất cần được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng”, ông Thái nhấn mạnh.

Do đó, ông Thái cho rằng, để khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhằm phát triển phục hồi chức năng để đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng tăng ở Việt Nam, Bộ Y tế và các bộ, ngành, chính quyền địa phương cùng với Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Phục hồi chức năng Việt Nam cần từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật về y tế, phát triển chuyên môn, tăng cường đào tạo cán bộ và đặc biệt phát triển nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật cao, phương pháp mới trong lĩnh vực phục hồi chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: BTC cung cấp)

Thiếu vi chất vẫn là “điểm nghẽn” trong phát triển tầm vóc trẻ em Việt

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, bên cạnh suy dinh dưỡng thấp còi, trẻ em Việt Nam vẫn đối mặt với tình trạng thiếu vi chất, trong khi thừa cân, béo phì có xu hướng gia tăng. Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và đa dạng được xem là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát huy tiềm năng chiều cao, phát triển toàn diện và phòng ngừa bệnh tật.

Đại diện các bên ký kết biên bản hợp tác. (Ảnh: Trường cao đẳng Dược Hà Nội cung cấp)

Kết nối sinh viên ngành điều dưỡng Việt Nam với thị trường lao động quốc tế

Ngày 25/8, thông tin từ Trường cao đẳng Dược Hà Nội cho biết sẽ triển khai mô hình hỗ trợ khép kín để sinh viên ngành điều dưỡng Việt Nam thử sức tại thị trường lao động Nhật Bản, dựa trên việc đưa ngôn ngữ, văn hóa làm việc nước bạn vào giảng dạy, hỗ trợ tài chính, chuẩn hóa thủ tục visa, chuyển đổi bằng cấp.

[Video] Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm

[Video] Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm

Ngày 25/8, Báo Nhân Dân phối hợp Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức tọa đàm “Bảo hiểm Nhân thọ: Hiểu Đúng để Yên Tâm”, với sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp.

Một con chó thả rông ngoài đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Một bé gái 4 tuổi ở Đồng Tháp tử vong do bệnh dại

Một bé gái 4 tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp tử vong do bệnh dại sau thời gian dài xuất hiện vết thương vùng trán nghi chó cắn. Đây là một cảnh báo về nguy cơ bệnh dại và tầm quan trọng của việc xử trí, dự phòng kịp thời sau khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương trên người.

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.