Sáng tạo “Găng tay phục hồi chức năng” cho người đột quỵ

Với mong muốn giúp cho người bị đột quỵ có điều kiện tự tập luyện phục hồi tại nhà, nhóm bạn trẻ ANNAM sinh viên Trường đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) đã tạo ra sản phẩm “Găng tay phục hồi chức năng”.

Bốn bạn trẻ cùng sản phẩm của mình tại cuộc thi EPICS.
Bốn bạn trẻ cùng sản phẩm của mình tại cuộc thi EPICS.

Nhóm sinh viên gồm: Lê Nhất Chính (khoa Cơ khí), Nguyễn Thị Hiền (khoa Hóa), Nguyễn Hữu Việt (khoa Cơ khí), Đào Duy Anh (khoa Điện).

Trước đó, qua nghiên cứu, nhóm nhận thấy tình trạng số ca mắc đột quỵ ngày càng tăng, mỗi năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ xảy ra ở Việt Nam. Thông qua thực tế, các bệnh viện trên thành phố Đà Nẵng thường xuyên bị quá tải bệnh nhân ở khoa Phục hồi chức năng. Vì vậy, mỗi bệnh nhân chỉ có khoảng 40 phút để hỗ trợ tập luyện từ đầu, vai, cổ, chân, tay dẫn đến chất lượng luyện tập không đạt hiệu quả cao. Số ca đột quỵ tăng cao dẫn đến tình trạng quá tải bệnh nhân khiến các kĩ thuật viên phải làm việc liên tục và kéo dài.

Nhóm cũng tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ phục hồi trên thị trường, đa số là những công cụ thông thường, không đạt được nhiều kết quả trong việc tập luyện. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh còn kéo dài và phức tạp, việc luyện tập của bệnh nhân cũng bị gián đoạn ngắt quãng, làm cho phần chi phí chữa trị tăng cao.

Sáng tạo “Găng tay phục hồi chức năng” cho người đột quỵ -0
Nhóm ANNAM đang cố gắng hoàn thiện hơn sản phẩm. 

Trước những vấn đề như vậy, nhóm ANNAM đã nảy ra ý tưởng và tạo ra sản phẩm “Găng tay phục hồi chức năng”. Đây là găng tay kháng lực phục hồi chức năng sử dụng công nghệ robot mềm, có thể hỗ trợ cho người bị liệt bàn tay sau đột quỵ.

Găng tay có gắn các ngón tay mềm được làm từ vật liệu silicon và hoạt động dựa trên lực khí nén. Khi bơm khí hoạt động làm áp suất trong các ngón tay tăng lên, ngón tay mềm sẽ co lại, từ đó tạo nên chuyển động nắm cho người bệnh.

Toàn bộ các linh kiện điện tử được tách biệt hẳn nên không gây nguy hiểm khi sử dụng đặc biệt đối với những người cao tuổi. Găng tay này có thể giúp cho bệnh nhân tự luyện tập ở nhà một cách chủ động hơn mà không cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Lê Nhất Chính, trưởng nhóm ANNAM chia sẻ: “Từ lúc lên ý tưởng và tạo ra sản phẩm, cả nhóm thực hiện trong 5 tháng. Nhưng có nhiều lần nhờ sự thử nghiệm của các bệnh nhân thì không nhận được sự tán thành với lí do sản phẩm chưa phù hợp. Tuy nhiên, nhóm vẫn quyết tâm làm, khắc phục để chứng minh là sản phẩm có ích”.

Bốn bạn đều đang là sinh viên năm 3 và năm 4 nên luôn “nghịch” giờ học và giờ thực hành nhóm, vì vậy, các bạn dành thời gian giữa trưa hoặc sau giờ chiều để có thể thực hiện ý tưởng.

Mang sản phẩm của mình tới tham dự Cuộc thi Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng (Engineering Projects in Comminity Services-EPICS) năm 2022 vừa qua, nhóm đã xuất sắc dành giải Nhất.

Thầy Phạm Anh Đức, giảng viên hướng dẫn đề tài của nhóm cho biết: “ANNAM đã thực hiện tốt trong công đoạn “Nhận định dự án”, xác định được sự khả thi của sản phẩm, xác định được công năng thật sự cần cho đối tượng liên quan mà nhóm lựa chọn. Vì vậy, tôi tin tưởng vào ý tưởng của các em và hỗ trợ có thể những lúc các em thắc mắc để có thể giúp các em hoàn thiện. Mong rằng có thể ứng dụng vào thực tế trong thời gian tới khi sản phẩm đã đạt đủ tiêu chuẩn”.

Có được giải thưởng là món quà lớn của cả nhóm bởi các bạn cũng không nghĩ tới việc có thể vượt qua được các ý tưởng khác như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là động lực mạnh mẽ để các em nỗ lực hơn trong nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm. “Nhóm cũng mong muốn đưa sản phẩm thành dự án công nghiệp để có thể phục vụ các bệnh nhân, giúp họ tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Bên cạnh đó, với sự cầu thị của nhóm, nhóm vẫn có mong muốn nhận được sự hỗ trợ để sản phẩm nhỏ gọn, dễ dàng đưa vào thực tế sử dụng giúp cho người bệnh dễ dàng sử dụng hơn thông qua việc lấy thêm phản hồi cho sản phẩm”, Nguyễn Thị Hiền tâm sự.

EPICS là một cuộc thi dành cho các sinh viên thuộc các lĩnh vực STEM-khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học kết hợp để triển khai những dự án thực phục vụ cộng đồng bằng cách sử dụng kỹ năng giải quyết dự án kĩ thuật. Đây là lần thứ 6 EPICS được tổ chức tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.