Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thúc đẩy ngành dầu khí phát triển

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (12/9/2009-12/9/2024). Đây là mốc son ghi dấu chặng đường hình thành và phát triển không ngừng, khẳng định được tiếng nói và tầm vóc của Hội Dầu khí Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.
Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.
Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ chào cờ và dành 1 phút mặc niệm, gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân không may thiệt mạng, mất tích và các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề về tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đồng thời Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hoạt động quyên góp nhằm giúp đỡ, cứu trợ đồng bào các địa phương chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Tại lễ kỷ niệm, Hội đã quyên góp được 42 triệu đồng và sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam khẳng định, ngành dầu khí có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đó, Hội Dầu khí Việt Nam với vai trò tư vấn phản biện đã kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của các hội viên, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí; đồng thời, tham gia tích cực, đóng góp công sức và trí tuệ một cách có trách nhiệm nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.

Nhận diện được những khó khăn, thách thức cùng sự thuận lợi, biến động trong ngành năng lượng nói chung và ngành dầu khí nói riêng, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho biết, Hội sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và không ngừng đổi mới, khai thác sức mạnh tối đa và luôn đồng hành trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục phát huy nhiệm vụ tham gia tư vấn phản biện, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển ngành đã được Đảng và Nhà nước đề ra.

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

“Về định hướng hoạt động trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV, chương trình công tác toàn khóa gắn với yêu cầu của xã hội và thực tiễn đề ra với nội dung cụ thể. Đồng thời, Hội sẽ tích cực tham gia vào việc triển khai hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 41 và Kết luận 76 của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thiện khung pháp lý để triển khai thực hiện các định hướng phát triển của ngành” - ông Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao Hội Dầu khí Việt Nam luôn là thành viên tích cực, hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói riêng. Hội đã có nhiều công trình, sản phẩm khoa học-công nghệ được trao các giải thưởng cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng cấp Nhà nước về khoa học công nghệ, Giải thưởng VIFOTEC,...

Những thành tựu mà Hội Dầu khí Việt Nam đã đạt được là minh chứng rõ nét, khẳng định tầm quan trọng và những đóng góp to lớn trong nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của ngành dầu khí,… Trong thời gian tới, Hội Dầu khí Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và của ngành dầu khí.

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Lý Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ Công thương ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội Dầu khí Việt Nam.
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Lý Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ Công thương ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội Dầu khí Việt Nam.

Trong 15 năm hoạt động và phát triển, Hội Dầu khí Việt Nam và PVN luôn có mối quan hệ mật thiết. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Trần Quang Dũng đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn gửi lời chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, đồng thời cho biết, PVN với tư cách là thành viên thành lập Hội đã chứng kiến những thăng trầm trong chặng đường phát triển của Hội Dầu khí Việt Nam từ việc kết nối hội viên cho đến xây dựng được một lực lượng hội viên lớn mạnh, với hơn 1.200 hội viên và 90 tổ chức hội thành viên.

Ông Trần Quang Dũng khẳng định, Hội Dầu khí Việt Nam đã gắn bó, đồng hành cùng PVN vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện khách quan nhưng đầy sự thấu hiểu và sẻ chia đối với Tập đoàn, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như khi giá dầu sụt giảm và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hội đã tham gia đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, pháp lý cho sự phát triển của Tập đoàn, như xây dựng Nghị quyết 41 và Kết luận số 76 của Bộ Chính trị. Cùng đó, Hội Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ Tập đoàn trong việc xây dựng hồ sơ đề cử các giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, góp phần giúp Tập đoàn đạt được nhiều giải thưởng danh giá.

Bên cạnh đó, Hội còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tào và phát triển nguồn nhân lực; tham gia trực tiếp vào các hoạt động đào tạo cho Tập đoàn, từ đào tạo đại cương cho người mới vào ngành đến đào tạo tiến sĩ tại các viện, trường. Ngoài ra, Hội Dầu khí Việt Nam cũng hỗ trợ Tập đoàn trong việc thành lập các cơ quan truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, Hội còn tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Tập đoàn trong các hoạt động giáo dục truyền thống, thực hiện nghĩa tình của người giàu kinh nghiệm với người lao động.

TS. Nguyễn Quốc Thập và TS. Nguyễn Hùng Dũng trao bằng khen cho các Hội viên tổ chức có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác xây dựng Hội.

TS. Nguyễn Quốc Thập và TS. Nguyễn Hùng Dũng trao bằng khen cho các Hội viên tổ chức có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác xây dựng Hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Trần Quang Dũng mong muốn thời gian tới, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn trong việc hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050; xây dựng hệ thống chiến lược phát triển các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến, nghiên cứu để hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển của PVN trong giai đoạn mới.

Cũng nhân dịp này, Bộ Công thương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, PVN đã trao tặng bằng khen và biểu trưng ghi nhận thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn của Hội Dầu khí Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Hội Dầu khí Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện nhiều hoạt động nhằm phát triển ngành dầu khí, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công thương và các đơn vị liên quan; đồng thời hoạt động theo đúng định hướng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo trước đã xây dựng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh và tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, những người đã cống hiến tâm huyết và trí tuệ để xây dựng và phát triển Hội. Đồng thời, Hội Dầu khí Việt Nam cũng trao tặng và biểu dương các cá nhân hội viên, tập thể, Hội trực thuộc có thành tích xuất sắc. Đây được coi là sự ghi nhận công lao và lời cam kết kết nối, phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Dầu khí Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.