Nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch

Với việc làm chủ một số kỹ thuật đặt stent graft động mạch chủ, kỹ thuật lập bản đồ 3D trong điều trị rối loạn nhịp phức tạp; áp dụng hệ thống 3D mapping can thiệp điện sinh lý tim..., Bệnh viện 19-8 đã đạt được một bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch.
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Tuyền phát biểu khai mạc hội nghị.
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Tuyền phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngày 10/9, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị công tác chỉ đạo tuyến và cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch.

Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai), Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam; Tiến sĩ, bác sĩ Lê Xuân Thận, Viện Tim mạch Việt Nam, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Cục Y tế (Bộ Công an); Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện; các y, bác sĩ Bệnh viện 5/4 Bộ Công an Lào; cùng đại diện nhiều bệnh viện trong lực lượng công an nhân dân và bệnh viện, bệnh xá công an các địa phương từ Hà Tĩnh đến khu vực phía Bắc.

Triển khai thành công nhiều kỹ thuật can thiệp tiên tiến

Điểm lại sự biến động của bệnh lý tim mạch 10 năm qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, nếu như năm 2010, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch mạn tính ở người trưởng thành là khoảng 4%, tương đương với khoảng 3,4 triệu người, thì đến năm 2020, con số này đã tăng lên gần 8%, tương đương với hơn 7 triệu người, gấp đôi so với một thập kỷ trước.

Đáng chú ý, tỷ lệ người mắc bệnh lý tăng huyết áp, một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh tim mạch, cũng đã tăng từ 16% lên 26% trong cùng thời gian này.

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý tim mạch không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Các nghiên cứu cho thấy, việc phát hiện và can thiệp sớm có thể giảm tới 50% nguy cơ tử vong do các biến cố tim mạch.

Hội nghị có sự tham gia của các y bác sĩ Bệnh viện 5/4, Bộ Công an Lào.

Hội nghị có sự tham gia của các y bác sĩ Bệnh viện 5/4, Bộ Công an Lào.

Đến nay, Khoa Nội tim mạch đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật can thiệp tiên tiến, bao gồm can thiệp động mạch qua da như động mạch vành, động mạch cảnh và động mạch chi. Các kỹ thuật can thiệp nội nhiệt điều trị suy van tĩnh mạch chi dưới, kỹ thuật triệt đốt các rối loạn nhịp bằng RF, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho những bệnh nhân tim mạch.

Với sự giúp đỡ của Viện Tim mạch Việt Nam, bước đầu các bác sĩ tại viện thực hiện đặt stent graft động mạch chủ, một phương pháp can thiệp hiện đại giúp điều trị hiệu quả các bệnh lý phình động mạch chủ; triển khai kỹ thuật lập bản đồ 3D trong điều trị rối loạn nhịp phức tạp; áp dụng hệ thống 3D mapping can thiệp điện sinh lý tim, giúp chẩn đoán và điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp với độ chính xác cao.

Bệnh viện 19-8 đã không ngừng nỗ lực để trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật mới và tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Tuyền

“Bệnh viện 19-8 đã không ngừng nỗ lực để trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật mới và tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Tuyền nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Dương Hồng Niên, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết, theo xu thế chung, tỷ lệ người mắc bệnh lý tim mạch đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng. Hằng ngày, khu vực phòng khám tiếp nhận 200-300 bệnh nhân đến khám với nhiều bệnh khác nhau, trong đó chủ yếu là tăng huyết áp, hội chứng mạch vành cấp và mãn tính…

Đáng chú ý là trong các ca nhồi máu cơ tim nhập viện cấp cứu, có trường hợp mới ngoài 20 tuổi. Điều đó cho thấy bệnh lý tim mạch đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là các bệnh lý tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa.

Theo chuyên gia, nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy can thiệp mạch, thiết bị đốt rối loạn nhịp tim, máy tạo nhịp…, Khoa đã có thể cấp cứu kịp thời nhiều ca bệnh nặng, không phải chuyển lên tuyến trên. Hơn 10 năm nay, Khoa cũng đã triển khai các kỹ thuật can thiệp mạch.

Đẩy mạnh công tác chuyển giao kỹ thuật

Để tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao hơn và chuyển giao cho tuyến dưới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Tuyền cho biết, nhiệm vụ trước mắt của Khoa Nội tim mạch rất nặng nề, lãnh đạo Khoa cần có những định hướng tham mưu cho Ban Giám đốc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an trong tương lai phát triển thành Trung tâm tim mạch.

Giám đốc Bệnh viện 19-8 cũng mong muốn Viện Tim mạch Việt Nam và cá nhân Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng giúp đỡ và hỗ trợ hơn nữa cho Khoa Nội tim mạch về chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, để Khoa sớm phát triển thành một đơn vị tim mạch ngang tầm với các nước trong khu vực.

Theo Giám đốc Bệnh viện 19-8, để công tác tầm soát sớm bệnh lý tim mạch thực sự hiệu quả, cần phải chú trọng đến vai trò của hệ thống y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là các bệnh xá công an cơ sở. Đây là nơi tiếp cận gần gũi nhất với người dân, có thể thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời cho những bệnh nhân có dấu hiệu bệnh lý tim mạch. Việc hỗ trợ và chuyển giao các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch cho tuyến cơ sở là vô cùng cần thiết.

Trong thời gian tới, Bệnh viện 19-8 sẽ đẩy mạnh công tác chuyển giao kỹ thuật và đào tạo chuyên môn cho các y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là các bệnh xá công an cơ sở. Bệnh viện sẽ thực hiện việc chuyển giao các kỹ thuật tầm soát và điều trị bệnh tim mạch, bao gồm kỹ thuật đo điện tâm đồ cơ bản, siêu âm tim, kỹ thuật theo dõi huyết áp liên tục và các phương pháp chẩn đoán sớm các bệnh lý mạch vành.

Đồng thời, bệnh viện sẽ tổ chức các khóa tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tại cơ sở, đảm bảo họ có đủ kiến thức và kỹ năng để vận dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch.

Thời gian tới, Bệnh viện 19-8 sẽ phát triển một số lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, đào tạo nhân lực ngoại khoa tim mạch, cùng với trang thiết bị máy móc, dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Viện tim mạch Việt Nam, bệnh viện sẽ phát triển phẫu thuật tim mạch cùng với can thiệp nội khoa tim mạch.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các bài báo cáo: “Cập nhật chẩn đoán và điều trị hội chứng động mạch chủ cấp” của Tiến sĩ, bác sĩ Lê Xuân Thận, Viện Tim mạch Việt Nam; “Cập nhật tiến bộ trong điều trị bệnh lý tĩnh mạch mãn tính chi dưới” của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Huyền và “Cập nhật các phương pháp tiên tiến trong điều trị bệnh rối loạn nhịp tim” của Thạc sĩ, bác sĩ Lê Mạnh, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện 19-8...

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.