Nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

Trong nhiều cuộc làm việc tại các địa phương vùng cao, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vừa là nhiệm vụ kinh tế-xã hội vừa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ an ninh quốc gia.

Khách du lịch hào hứng khám phá không gian văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số tại Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)
Khách du lịch hào hứng khám phá không gian văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số tại Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đòi hỏi cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quán triệt nghiêm túc, thấu hiểu; từ đó đề ra những chương trình hành động cụ thể, phù hợp đặc điểm từng địa phương, từng dân tộc, từng giai đoạn phát triển.

Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi phía tây bắc của Tổ quốc, có 45 đơn vị xã, phường với 19 dân tộc cùng sinh sống; có hơn 30 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, hệ thống di sản phi vật thể phong phú và đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc.

Dựa trên những lợi thế này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 7/5/2021 về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với Nghị quyết số 03-NQ/TU, quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là đầu tàu để tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Theo đó, cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: mở rộng không gian du lịch tâm linh; đầu tư, nâng cấp nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và điểm đến mới; triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, bước đầu huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch... Nhờ đó, những năm gần đây, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng bình quân 8,02%/năm; dự kiến GRDP bình quân/người năm 2025 ước đạt 52,83 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 1.779 tỷ đồng, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là định hướng để cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đặt mục tiêu chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là “xóa đói giảm nghèo” mà phải hướng tới giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại tỉnh Lai Châu, với đặc thù hơn 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh ủy xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng sống của bà con phải gắn liền với giảm nghèo bền vững. Tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh, dựa vào đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, cấp ủy cùng chính quyền tập trung nghiên cứu tìm các giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng mô hình chuyển đổi cây trồng, phương pháp chăn nuôi với nhiều cách làm sáng tạo, tạo thành các phong trào thi đua sôi nổi. Thay vì trồng lúa, ngô, sắn truyền thống, người dân chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao như: chè, mắc ca, sâm Lai Châu... giúp nâng cao thu nhập.

Trong quá trình triển khai, thực hiện các giải pháp, cấp ủy và chính quyền luôn đồng hành cùng người dân từ việc nêu gương đi đầu, làm trước đến tạo điều kiện cho dân tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm đầu ra sản phẩm...

Song song với chú trọng phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ đạo cấp ủy các cấp cần quan tâm chăm lo đến các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục..., bảo đảm chất lượng cuộc sống của đồng bào toàn diện hơn. Tỉnh Quảng Ninh có hơn 162.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi, biên giới.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư, Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng hệ thống chính trị luôn quan tâm, quyết liệt thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ gia đình dân tộc sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; các xã khu vực miền núi, biên giới triển khai sổ khám, chữa bệnh điện tử tạo thuận lợi cho bà con. Chất lượng dạy và học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được duy trì tốt...

Chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân; nhưng trước hết cấp ủy các cấp cần nỗ lực hành động quyết liệt hơn, sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm các chính sách nhanh đi vào cuộc sống, đồng bào các dân tộc đều được hưởng thành quả của sự phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo xung lực mới cho quan hệ song phương và nâng tầm vị thế quốc tế

Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, chuyến thăm chính thức Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn tạo xung lực mới cho quan hệ song phương, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xử lý những vấn đề chung và định hình tương lai của quản trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam chào từ biệt

Ngày 4/9, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

[Video] Thời sự 24h ngày 4/9/2026: Chính phủ đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ, thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước 30/9 hằng năm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/9/2026: Chính phủ đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ, thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước 30/9 hằng năm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chính Phủ đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ, thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước 30/9 hằng năm; Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng cần rõ trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy; Mưa lớn, nắng nóng lập hàng loạt kỷ lục trong tháng 8.

Ngày 18/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao thành động lực phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao và mở rộng những động lực phát triển mới giữa hai nước.

Cán bộ xã Hồng Châu, Hải Phòng, trao đổi với người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: HẢI PHONG)

Đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính bằng dữ liệu số

Việt Nam đang nỗ lực phát triển Chính phủ số, kinh tế số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc “tăng tốc” chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dựa trên dữ liệu... nhằm chuyển mạnh sang mô hình quản trị hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.