Hướng tới chấm dứt bệnh lao, lao tiềm ẩn

Ngày 12/9, tại Tiền Giang, Bệnh viện Phổi Trung ương-Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao tổ chức Hội thảo vận động tăng cường cam kết của địa phương cho công tác phòng, chống lao 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình chống lao quốc gia cho biết, Việt Nam là một trong những nước có số người bệnh lao và kháng thuốc bệnh lao cao trên thế giới. Hằng năm, nước ta có trên 10 nghìn người tử vong do bệnh lao gây ra.

Vì vậy, việc tổ chức hội thảo này nhằm hướng đến việc hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí để triển khai các hoạt động nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống lao, tăng cường phát hiện, điều trị dự phòng lao và thúc đẩy vai trò tự chủ của địa phương trong ứng phó bệnh lao.

Trong chuỗi hoạt động, Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với Tổ chức FHI 360 để triển khai dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao nhằm tập trung 3 chiến lược kỹ thuật quan trọng là nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống lao, tăng cường phát hiện lao và lao tiềm ẩn, thúc đẩy vai trò tự chủ của địa phương trong công tác phòng, chống bệnh lao.

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng thông tin tình hình bệnh lao trên cả nước.

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng thông tin tình hình bệnh lao trên cả nước.

Triển khai từ 2020 đến nay, dự án USAID đã hỗ trợ trên 24 nghìn người mắc lao và khoảng 12 nghìn người nhiễm lao tiềm ẩn được phát hiện. 100% cơ sở y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại các tỉnh có dự án triển khai đã được kiện toàn và đáp ứng điều kiện thanh toán khám bệnh, chữa bệnh và thuốc lao qua bảo hiểm y tế…

Ngày 5/9/2024, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2627/QĐ-BYT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn, một số bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế nhằm chuẩn hóa và đồng bộ phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn, các bệnh hô hấp trên toàn quốc.

Ngoài ra, để bảo đảm phát hiện sớm và điều trị hiệu quả bệnh lao, ngành y tế địa phương cần ban hành các quy định và triển khai đồng bộ, thường xuyên với hoạt động phát hiện bệnh lao tích cực tại tất cả các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.