Nậm Tăm đẩy mạnh phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững

Sau sáp nhập, xã Nậm Tăm (Lai Châu) tập trung phát triển các mô hình kinh tế phù hợp lợi thế địa phương, từ nuôi ong, phát triển đại gia súc đến tổ chức hợp tác xã gắn với hỗ trợ kỹ thuật, vốn và hạ tầng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống nhân dân được cải thiện, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Một góc xã Nậm Tăm hôm nay.
Một góc xã Nậm Tăm hôm nay.

Xã Nậm Tăm được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Nậm Cha, Lùng Thàng và Nậm Tăm cũ của huyện Sìn Hồ; xã mới có diện tích tự nhiên hơn 242km² với gần 13 nghìn nhân khẩu. Theo thống kê, đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn trên 45%; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp và không đồng đều.

Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, Nậm Tăm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Xã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, khai thác lợi thế từng vùng; ưu tiên các sản phẩm có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng; gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã giảm xuống còn hơn 30% trung bình giảm hơn 4% mỗi năm.

z7072092075171-46886cde83ec3433f984a19bedfbecc0-8862.jpg
Ông Tao Văn Kẻo ở bản Pậu xã Nậm Tăm vươn lên từ mô hình nuôi ong và trồng cây ăn quả.

Câu chuyện khởi nghiệp và thoát nghèo ở Nậm Tăm có nhiều điển hình sinh động. Năm 2022, gia đình ông Tao Văn Kẻo, ở bản Pậu, nhận thấy quanh khu đồi rừng có nhiều hoa dại và cây ăn quả thuận lợi cho nghề nuôi ong lấy mật. Ông mạnh dạn học hỏi, đi học tập kinh nghiệm ở một số địa phương, rồi được xã hỗ trợ 30 thùng ong ban đầu để phát triển mô hình.

Ông Kẻo chia sẻ: “Nhờ chính quyền hỗ trợ giống ban đầu, tôi đã phát triển thành công mô hình nuôi ong lấy mật. Không chỉ giữ ổn định các thùng ong được hỗ trợ, tôi còn nhân giống để phát triển thêm. Đến nay gia đình đã có hơn 100 thùng ong và đã bán nhiều thùng giống cho các hộ trong bản và địa phương khác. Mỗi năm gia đình tôi thu được gần 500 lít mật ong; cùng với bán thùng ong giống, thu nhập đạt gần 100 triệu đồng. Nghề nuôi ong không vất vả mà lại có thêm thu nhập để đầu tư chăn nuôi trâu, bò nên gia đình không còn lo cái nghèo".

Tương tự, ông Phạm Văn Tuấn ở bản Nà Tăm 1 nhờ được tuyên truyền, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đã chuyển từ chăn thả truyền thống sang nuôi nhốt, có chuồng trại, chủ động phòng, chống dịch bệnh và dự trữ thức ăn.

Ông Tuấn cho biết: “Trước đây gia đình chỉ nuôi 5-10 con theo hình thức thả rông. Được cán bộ xã tuyên truyền và hỗ trợ xây chuồng trại, chúng tôi đầu tư phát triển đàn bò. Hiện gia đình duy trì hơn 40 con. Chúng tôi tận dụng bãi đất trống trồng cỏ voi để bảo đảm thức ăn. Nếu giá ổn định như vài năm trước, thu nhập có thể đạt khoảng 200 triệu đồng/năm. Mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ và có chính sách vay vốn ưu đãi để phát triển trang trại tổng hợp".

Mô hình nuôi bò tập trung giúp gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở bản Nà Tăm 1 vươn lên làm giàu.

Mô hình nuôi bò tập trung giúp gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở bản Nà Tăm 1 vươn lên làm giàu.

Công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 ở Nậm Tăm đã đạt kết quả tích cực. Xã đã đầu tư xây mới 13 công trình thiết yếu; triển khai 3 dự án hỗ trợ sinh kế cho 137 hộ; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 97 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã tiếp tục giảm xuống dưới 20%. Hạ tầng giao thông được cải thiện: hơn 91% đường xã được cứng hóa; hơn 59% đường thôn bản, đường dân sinh, đường sản xuất cứng hóa; 99% bản có đường xe máy đi lại thuận lợi. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 40 triệu đồng/người/năm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa-xã hội; giảm nghèo bền vững; đồng thời hoàn thiện 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6% (theo kế hoạch Đảng bộ xã).

Để đạt mục tiêu này, xã sẽ tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo lợi thế từng bản, ưu tiên các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và công nghệ vào sản xuất; gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

z7075683419168-ca88bbcdbb52e1940597e6dc0ed0d3f7-7125.jpg
Mô hình trồng dứa mở ra hy vọng mới cho người dân xã Nậm Tăm.

Chiến lược của xã là liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị; đẩy mạnh sản xuất cây có hạt để bảo đảm an ninh lương thực; chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Xã cũng đề xuất với Trung ương và tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, cùng chính sách giao đất cho hộ gia đình và cá nhân thiếu đất ở, đất sản xuất nhằm tạo điều kiện cho người dân nâng cao đời sống, thoát nghèo. Đồng thời, địa phương kiến nghị có cơ chế đặc thù cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Ông Nguyễn Xuân Đà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Tăm, nhấn mạnh: xã sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra, khai thác lợi thế vùng, phát huy nội lực cộng đồng và tranh thủ hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.