Nam Phi, Pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 11/7 tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Pháp thông qua chính sách mở rộng hợp tác trên hàng loạt lĩnh vực trọng điểm, từ thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ đến quốc phòng và ngoại giao văn hóa.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron nhân chuyến thăm chính thức Paris từ ngày 10 đến 12/7, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh Pháp là đối tác chiến lược then chốt của Nam Phi, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương lâu dài và toàn diện, bao trùm các lĩnh vực thương mại và đầu tư, năng lượng, quốc phòng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Nhà lãnh đạo Nam Phi ghi nhận hợp tác kinh tế giữa hai nước đang ngày càng khởi sắc. Tại Hội nghị Đầu tư Nam Phi lần thứ 6 diễn ra ở Johannesburg hồi tháng 3 vừa qua, 30 doanh nghiệp Pháp đã cam kết rót khoảng 1,11 tỷ euro (tương đương 20,7 tỷ rand) vào nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư Pháp đối với nền kinh tế và triển vọng tăng trưởng của quốc gia miền Nam châu Phi, đặc biệt trong bối cảnh Pretoria đang triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Trong lĩnh vực khoa học và đổi mới sáng tạo, Nam Phi hoan nghênh Pháp trở thành thành viên thứ 14 của Đài quan sát Square Kilometre Array (SKAO) - dự án kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới. Hai bên cũng nhất trí ưu tiên hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học đại dương, y tế, đất đai và nguồn nước nhằm hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững môi trường.

Về an ninh-quốc phòng, hai nước thống nhất tổ chức Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 13 tại Nam Phi vào tháng 10 tới nhằm đánh giá lại Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác và mở rộng các không gian hợp tác mới. Song song với đó, ngoại giao văn hóa cũng được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm phát triển ngành công nghiệp sáng tạo, qua đó hỗ trợ chuyển đổi, tăng cường gắn kết xã hội và tạo thêm việc làm.

Trao đổi về các vấn đề toàn cầu, Tổng thống Ramaphosa cho rằng thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen phức tạp như căng thẳng thương mại, xung đột, dịch bệnh, nghèo đói và thất nghiệp, đồng thời khẳng định chủ nghĩa đa phương là phương tiện hiệu quả nhất để giải quyết những thách thức chung này. Nhiệm vụ giải quyết các bài toán toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ, hành động tập thể và cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nam Phi đã đồng chủ trì cuộc họp Nhóm các nhà lãnh đạo của Ủy ban Chỉ đạo Cấp cao về Giáo dục cùng Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Khaled El-Enany, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Chuyển đổi Giáo dục (TES+4).

Có thể bạn quan tâm

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/9, cử tri Morocco đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện (hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn).

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. 

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.