Đại sứ Nguyễn Minh Tâm thăm một số gia đình có công với cách mạng hai nước Việt Nam và Lào

Đây là những gia đình có truyền thống yêu nước, gắn bó với cách mạng, từng là cơ sở nuôi dưỡng, hỗ trợ cán bộ và quân tình nguyện Việt Nam trong kháng chiến tại các địa bàn chiến lược ở Lào như thủ đô Vientiane, bản Xiengvang, tỉnh Khammouane.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thăm một số gia đình có công với cách mạng hai nước Việt Nam và Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thăm một số gia đình có công với cách mạng hai nước Việt Nam và Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chiều 12/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình kiều bào có nhiều công lao, đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của hai nước Việt Nam và Lào.

Đây là những gia đình có truyền thống yêu nước, gắn bó với cách mạng; từng là cơ sở nuôi dưỡng, hỗ trợ cán bộ và quân tình nguyện Việt Nam trong kháng chiến tại các địa bàn chiến lược ở Lào như thủ đô Vientiane, bản Xiengvang, tỉnh Khammouane.

Tiêu biểu là gia đình bà Nguyễn Thị Nương ở thủ đô Vientiane; gia đình bà Châu Thị Tùng (vợ ông Trương Văn Trí), gia đình bà Trần Thị Thiu (vợ ông Nguyễn Lương Liên) và gia đình ông Nguyễn Duy Trung, nguyên Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào với hai bên nội, ngoại ở bản Xiengvang, tỉnh Khammouane. Ông Trung từng là Trưởng Ban Thanh niên của bốn làng ở bản Xiengvang, tích cực hoạt động trong các phong trào thanh niên và giữ vai trò kết nối cộng đồng.

​Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp kháng chiến, ông Trương Văn Trí được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; ông Nguyễn Lương Liên và bà Trần Thị Thiu cũng được Lào và Việt Nam khen thưởng vì những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng hai nước.

2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng hai nước Việt Nam và Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)

​Đại sứ Nguyễn Minh Tâm hết sức vui mừng và xúc động đến thăm các gia đình có công với cách mạng; bày tỏ biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn và thầm lặng của các gia đình kiều bào đối với công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Đại sứ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ công lao của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào – một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam.

​Đại sứ cũng chia sẻ với các gia đình một số thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua. Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay là nhờ vào truyền thống lịch sử hào hùng được hội tụ, kết tinh trong 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đại sứ bày tỏ mong muốn thế hệ con cháu các gia đình kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết, gắn bó với quê hương và góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

​Các gia đình cũng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đặc biệt là các gia đình đã có nhiều cống hiến cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.