Tỉnh Nam Định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Pháp

Ngày 27/10 ở Paris, phát biểu tại buổi làm việc với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, tỉnh Nam Định sẵn sàng hỗ trợ giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa để doanh nghiệp Pháp được hưởng chính sách ưu đãi khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Nam Định luôn coi sự thành công của nhà đầu tư là thành công của chính quyền và nhân dân địa phương. (Ảnh: MINH DUY)
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Nam Định luôn coi sự thành công của nhà đầu tư là thành công của chính quyền và nhân dân địa phương. (Ảnh: MINH DUY)

Buổi làm việc với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Đoàn công tác tỉnh Nam Định do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc dẫn đầu. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Giới thiệu những tiềm năng và lĩnh vực thế mạnh thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh Nam Định là trung tâm của vùng nam đồng bằng sông Hồng, nằm trong ảnh hưởng của Tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, với nhiều thuận lợi trong kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và thế giới.

Đề cập định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, ông Trần Anh Dũng khẳng định, Nam Định chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Đặc biệt, trung tâm của vùng nam đồng bằng sông Hồng cũng ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm đến công tác tạo sự kết nối, lan tỏa, hợp tác hiệu quả giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế trong nước.

Hiện nay, tỉnh Nam Định chú trọng tới các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm sản xuất lắp ráp điện tử, máy vi tính, phần mềm, phụ tùng, thiết bị phụ trợ cơ khí ô-tô, cơ khí chế tạo, dược phẩm, điện gió trên biển, các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao và sản phẩm, thiết bị phụ trợ ngành dệt may…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, tỉnh Nam Định sẵn sàng hỗ trợ giải quyết thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp Pháp có nguyện vọng tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, tỉnh Nam Định sẵn sàng hỗ trợ giải quyết thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp Pháp có nguyện vọng tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về chủ trương phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Nam Định sẽ được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ giải quyết thủ tục đầu tư.

Tỉnh cũng cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp hưởng chính sách ưu đãi khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, cũng như tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Nam Định mong muốn được tiếp đón các nhà đầu tư Pháp tới địa phương để tìm hiểu, nghiên cứu về môi trường, địa điểm đầu tư. Qua đó, Nam Định có thể là điểm đến tiềm năng, là nơi quyết định đầu tư của các doanh nghiệp Pháp, để cùng nhau hợp tác, phát triển và thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Nam Định luôn coi sự thành công của nhà đầu tư là thành công của chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông François Corbin, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt Nam, nhận định hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác từ lâu đầu, nên doanh nghiệp hai nước cũng có niềm tin mạnh mẽ vào sự hợp tác đầu tư trong tương lai. (Ảnh: MINH DUY)

Ông François Corbin, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt Nam, nhận định hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác từ lâu đầu, nên doanh nghiệp hai nước cũng có niềm tin mạnh mẽ vào sự hợp tác đầu tư trong tương lai. (Ảnh: MINH DUY)

Ông François Corbin, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt Nam, cho biết MEDEF International có kế hoạch thực hiện chuyến thăm và công tác sang Việt Nam đầu năm 2024, với sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu tại Pháp, nhằm tìm hiểu thị trường, tiềm năng hợp tác và cơ hội đầu tư.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho rằng việc hợp tác và triển khai thành công các dự án hợp tác đầu tư do MEDEF International mang đến tỉnh Nam Định trong thời gian tới sẽ là những kết quả có ý nghĩa nhất tại buổi tọa đàm.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng khẳng định, tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Pháp và Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng là rất lớn.

Do đó, trong khuôn khổ của chuyến công tác tới, bên cạnh kế hoạch của đoàn doanh nghiệp Pháp tới thăm hai đầu tàu kinh tế hàng lớn của Việt Nam gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng đề nghị MEDEF International dành thời gian tới thăm, trao đổi và làm việc thêm với một địa phương của Việt Nam như tỉnh Nam Định.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Nam Định là một trong những địa phương có mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ấn tượng, với 9,07% trong năm 2022. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa chín tháng đầu năm 2023 đạt 3 tỷ USD và chỉ số phát triển công nghiệp tăng 14,3%. Các thành tựu trên đều thể hiện sự nỗ lực, năng động và nhiệt huyết của chính quyền tỉnh Nam Định trong việc thu hút FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, đồng hành với MEDEF International và tỉnh Nam Định để cùng hợp tác phát triển bền vững, hướng đến sự thành công và hiệu quả của hai bên, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng đề nghị MEDEF International dành thời gian tới thăm, trao đổi và làm việc cùng tỉnh Nam Định trong kế hoạch chuyến thăm Việt Nam trong năm tới. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng đề nghị MEDEF International dành thời gian tới thăm, trao đổi và làm việc cùng tỉnh Nam Định trong kế hoạch chuyến thăm Việt Nam trong năm tới. (Ảnh: MINH DUY)

Có thể bạn quan tâm

“Ngày Việt Nam Hy Lạp" thu hút sự quan tâm của chính quyền và đông đảo người dân thành phố Edessa, vùng Pella, Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Ngày Việt Nam Hy Lạp tổ chức tại thành phố Edessa

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hy Lạp (15/4/1975-15/4/2025), trong các ngày từ 4 đến 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã triển khai sự kiện “Ngày Việt Nam Hy Lạp tổ chức tại thành phố Edessa”.

Ông Khieu Kanharith - Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương, Nghị sĩ Quốc hội Campuchia - trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội lịch sử

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) có ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt, để lại nhiều bài học lớn về vai trò cá nhân kiệt xuất, một chính đảng lãnh đạo biết cách tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 chụp ảnh kỷ niệm.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025

Trại hè Việt Nam không chỉ là một chuyến đi mà là một hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương, hình thành trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước trong tương lai.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao bằng chứng nhận Giải A cho họa sĩ Georg Esco. (Ảnh: MINH DUY)

Họa sĩ Pháp Georg Esco nhận giải A với tác phẩm “Theo bước chân của Hồ Chí Minh”

Ngày 18/6, tại Paris (Pháp), Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng đã trao bằng chứng nhận Giải A cuộc thi sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho tác phẩm hội họa “Theo bước chân của Hồ Chí Minh” của họa sĩ người Pháp gốc Rumani Georg Esco.

PV tắt ảnh bìa đại diện

Cuộc thi vẽ “Rực rỡ Việt Nam” lan tỏa những giá trị văn hóa Việt

Gần 1.000 bức tranh của thanh thiếu niên Việt Nam sống ở 17 quốc gia tham gia Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Rực rỡ Việt Nam” trong hơn 2 tháng qua, đã khơi dậy tình yêu đối với văn hóa dân tộc và phát huy khả năng sáng tạo của các em thông qua lăng kính hội họa, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt đến bạn bè thế giới.

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Nepal thăm một cơ sở tôn giáo ở Nepal. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

Tình hữu nghị Việt Nam-Nepal phát triển bền vững

Ngày 15/5/1975, Việt Nam và Nepal chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, là sự kiện lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Trải qua nửa thế kỷ, mối quan hệ này luôn được vun đắp, củng cố và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; trong đó các hoạt động giao lưu nhân dân góp phần quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị.
Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức lễ đón năm mới truyền thống Nauryz. (Ảnh của Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam cung cấp)

Tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống

Từng là “cái nôi” đào tạo lớp lớp thế hệ cán bộ, sinh viên Việt Nam, những nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô (trước đây) như Belarus, Azerbaijan hay Kazakhstan có một vị trí đặc biệt trong trái tim những người Việt Nam trưởng thành dưới mái trường Xô-viết. Mối ân tình son sắt với các quốc gia này từ những năm tháng chiến tranh gian khổ vẫn luôn được các thế hệ lãnh đạo và người dân Việt Nam trân trọng, nâng niu, nỗ lực gìn giữ, tăng cường trong thời kỳ mới.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh minh họa)

Reporte Asia phân tích kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trang Reporte Asia - nền tảng thông tin uy tín về châu Á tại Mỹ Latinh - gần đây đăng bài phân tích sâu về hành trình phát triển của Việt Nam qua 3 giai đoạn lịch sử: Thời kỳ độc lập dân tộc (1945-1986), Thời kỳ Đổi mới và phát triển (1986-2025) và đang bước vào Thời kỳ chấn hưng.
Quang cảnh hội đàm tại giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA/NHÂN DÂN)

Bộ Xây dựng ký kết 7 văn kiện quan trọng về đường sắt và đường bộ với Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tại Việt Nam trong 2 ngày 14 và 15/4, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cùng tham gia tháp tùng lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ký kết các văn kiện quan trọng trong lĩnh vực đường sắt và đường bộ góp phần vào sự thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Đại diện Hải quân các nước tham gia diễn tập chụp ảnh lưu niệm.

Khai mạc Diễn tập Hải quân đa phương Komodo 2025

Sáng 16/2, cuộc diễn tập Hải quân đa phương Komodo 2025 (MNEK 2025) chính thức bắt đầu tại đảo Bali, Indonesia. Đô đốc Muhammad Ali, Tư lệnh Hải quân Indonesia chủ trì lễ khai mạc, tham dự có lãnh đạo địa phương, Tùy viên Quốc phòng, trưởng đoàn các nước tham gia cuộc diễn tập.
Lễ trao danh hiệu "Công dân danh dự" cho bà Trần Tố Nga diễn ra tại Nhà hát Romain Rolland của thành phố Villejuif ở ngoại ô Paris. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bà Trần Tố Nga nhận danh hiệu “Công dân danh dự” của thành phố Villejuif (Pháp)

Tối 26/9, tại Nhà hát Romain Rolland của thành phố Villejuif ở ngoại ô Paris, danh hiệu “Công dân danh dự của Villejuif” đã được trao cho bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam đang theo đuổi vụ kiện các tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Đoàn công tác của doanh nghiệp Thái Lan làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, đầu tư vào Đà Nẵng

Chiều 26/9, trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Thái Lan tại Đà Nẵng”, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Siriwat Pinijpanich, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen cùng đại diện đoàn doanh nghiệp Thái Lan có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp nhận tượng trưng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng do kiều bào Thái Lan quyên góp, ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Kiều bào Thái Lan quyên góp hơn 4,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3

Chiều 19/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ tiếp nhận tượng trưng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng do kiều bào Thái Lan quyên góp, ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tham dự có đại diện Hội người Việt Nam toàn Thái, Hội người Việt Nam tại một số tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan-Việt Nam (BAOVT) và BAOVT tại Bangkok.