Nam Định ký kết thỏa thuận phát triển dự án 100 triệu USD với Công ty Sunrise Material

Chiều 11/8, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận phát triển dự án giữa Công ty Sunrise Material (Singapore) và Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong, đơn vị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận.
Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong và đại diện Công ty Sunrise Material ký kết thỏa thuận phát triển dự án trị giá 100 triệu USD.
Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong và đại diện Công ty Sunrise Material ký kết thỏa thuận phát triển dự án trị giá 100 triệu USD.

Dự buổi lễ, về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và ông Trần Quang Đại, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong. Về phía Sunrise Material có ông Tống Kiến Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Sunrise Material là công ty của Singapore, đặt trụ sở chính ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chuyên sản xuất màng bọc polyme, bao bì, túi đựng thực phẩm chống thoát ẩm với công nghệ cao. Được thành lập năm 2004, đến nay Sunrise Material đã có sản phẩm được tiêu thụ ở hơn 60 quốc gia và khu vực, với thị trường chủ lực là Mỹ và châu Âu.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến tại lễ ký kết.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến tại lễ ký kết.

Sau khi tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Nam Định, Sunrise Material quyết định đầu tư 100 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất màng bọc thực phẩm tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận. Trong đó, dự kiến cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hơn 13,5 triệu USD, chi phí mua và lắp đặt thiết bị hơn 68,2 triệu USD.

Tại Nam Định, Sunrise Material sẽ xây dựng dự án trên diện tích 40.000m², gồm nhà xưởng chính sản xuất màng polyme rộng 10.000m²; xưởng cắt và chỉnh lý sản phẩm sau sản xuất rộng 7.000m²; khu thí nghiệm và thử nghiệm vật liệu-sản phẩm 2.000m²; nhà kho 3.500m²; khu văn phòng hành chính 500m²; khu ký túc xá 2.000m²…

Dự kiến, Sunrise Material sẽ sử dụng 100 công nhân trong giai đoạn 1 và 600 công nhân khi hoàn thành toàn dự án.

Ông Tống Kiến Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sunrise Material bày tỏ vui mừng khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Nam Định trong quá trình tìm hiểu đầu tư dự án.

Ông Tống Kiến Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sunrise Material bày tỏ vui mừng khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Nam Định trong quá trình tìm hiểu đầu tư dự án.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệt liệt chào mừng Công ty Sunrise Material đã quyết định đầu tư vào tỉnh; khẳng định đây là dự án đánh dấu sự tiếp nối những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Nam Định cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành với nhà đầu tư trong giải quyết những thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai xây dựng, khai thác và vận hành dự án, thông qua cơ quan đầu mối là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm khởi công dự án.

Thay mặt Công ty Sunrise Material, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tống Kiến Tân bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Nam Định trong quá trình tìm hiểu và quyết định đầu tư dự án ở đây; thậm chí cho rằng nếu không đầu tư, Sunrise Material “sẽ mắc nợ Nam Định một điều gì đó”.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng quà lưu niệm cho đại diện Công ty Sunrise Material.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng quà lưu niệm cho đại diện Công ty Sunrise Material.

Ông Tống Kiến Tân cũng khẳng định, sau khi từng có nhiều kinh nghiệm tìm hiểu cơ hội, môi trường đầu tư ở nhiều quốc gia như Nga, Thái Lan, Myanmar, Indonesia…, Sunrise Material “cực kỳ yên tâm” khi quyết định đầu tư ở Nam Định, Việt Nam.

Ông hy vọng, sau khi dự án hoàn thành, Sunrise Material không chỉ có thêm một cơ sở sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế, mà còn có đóng góp tích cực cho tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định.

Như vậy, dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, Khu công nghiệp Mỹ Thuận của tỉnh Nam Định đã thu hút được dự án của những nhà đầu tư quốc tế lớn như dự án nhà máy sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta (Đài Loan, Trung Quốc) trị giá 120 triệu USD, và dự án của Công ty Sunrise Material trị giá 100 triệu USD.

Dự kiến, ngày 14/8 tới, Nam Định sẽ tiếp tục ký kết thỏa thuận phát triển dự án với Tập đoàn JiaWei (chuyên sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao từ vật liệu mới, thân thiện với môi trường) với tổng mức đầu tư dự án khoảng 100 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.