Nam Định: Hoàn thành Quảng trường Hòa Bình trước 6 tháng so dự kiến

Quảng trường Hòa Bình, công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (1963-2023) vừa được hoàn thành trước 6 tháng so tiến độ dự kiến, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách đến Thành Nam trong dịp Quốc khánh 2/9.
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh Nam Định, lãnh đạo thành phố Nam Định thực hiện nghi thức gắn biển tên "Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định" tại Quảng trường Hòa Bình.
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh Nam Định, lãnh đạo thành phố Nam Định thực hiện nghi thức gắn biển tên "Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định" tại Quảng trường Hòa Bình.

Dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình được chính quyền thành phố Nam Định triển khai từ tháng 12/2022, trên nền quảng trường cũ rộng 2,3ha, tổng kinh phí 80 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, hướng đến mục đích cải tạo cảnh quan đô thị, hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Với hệ thống đài phun nước nghệ thuật được thiết kế âm sàn, hệ thống cây xanh, khu nghệ thuật ngoài trời..., công trình Quảng trường Hòa Bình hứa hẹn sẽ là địa điểm vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng mới, hiện đại của người dân Thành Nam, nhất là trong các dịp lễ, Tết và ngày kỷ niệm lớn.

Theo tiến độ dự kiến, Quảng trường Hòa Bình hoàn thành vào tháng 3/2024. Nhưng với sự nỗ lực, tập trung cao của chính quyền thành phố và các đơn vị thi công, công trình đã được hoàn thành trước 6 tháng, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Công trình Quảng trường Hòa Bình khang trang, hiện đại đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách đến Thành Nam.

Công trình Quảng trường Hòa Bình khang trang, hiện đại đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách đến Thành Nam.

Với Nam Định, Quảng trường Hòa Bình là một địa chỉ lịch sử. Ngày 15/3/1959, trong lần thứ tư Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nam Định, Người đã có cuộc nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định chính tại nơi này.

Trước khi được cải tạo, Quảng trường Hòa Bình trong nhiều năm là sân bóng đá trên nền đất, vốn đã rất thân thuộc với các thế hệ thanh thiếu niên thành phố Nam Định. Ngoài ra, đây cũng là điểm tổ chức các hoạt động hội chợ, bày bán hoa, cây cảnh trước mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Công trình quảng trường mới được cải tạo khang trang nằm liền kề, tạo thêm điểm nhấn cho quần thể các công trình công cộng, văn hóa, tín ngưỡng ở trung tâm thành phố Nam Định gồm: vườn hoa Cửa Đông, vườn hoa Điện Biên, Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh, Cột cờ Nam Định, Bảo tàng Nam Định...

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.