Nam Định dồn sức tạo động lực tăng trưởng

Với khát vọng xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển nhanh và bền vững, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt khó để tiếp tục có những thành tựu mới.
Thành phố Nam Định ngày càng đổi mới.
Thành phố Nam Định ngày càng đổi mới.

Theo đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, với tinh thần “quyết tâm, quyết liệt, quyết làm”, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nam Định đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vào cuộc, do đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 của tỉnh đứng thứ 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2022. Chất lượng quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của tỉnh Nam Định luôn thuộc top dẫn đầu toàn quốc; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Cán bộ xã Giao Phong, huyện Giao Thủy (Nam Định) hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Cán bộ xã Giao Phong, huyện Giao Thủy (Nam Định) hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Về phát triển kinh tế, Nam Định cũng “ghi điểm” với tốc độ tăng trưởng GRDP tăng cao so với bình quân chung của cả nước; 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm GRDP tăng 8,56% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 11 toàn quốc và đứng thứ 5 trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Nam Định cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; toàn tỉnh hiện có 39/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 199/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án về giao thông, các khu, cụm công nghiệp.

Đến nay đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định từ ngày 30/6/2024; đưa vào sử dụng cụm công trình kênh nối Đáy-Ninh Cơ (là cụm công trình thủy lớn nhất Việt Nam); đang xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần; đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn II tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; xây dựng cầu mới qua sông Đào; cầu sông Đáy kết nối cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định; phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình để hoàn thiện các thủ tục khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng.

Tỉnh cũng đang tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; Mỹ Thuận; triển khai thủ tục đầu tư các khu công nghiệp, như: Khu công nghiệp Hải Long (huyện Giao Thủy), Khu công nghiệp Nam Hồng (huyện Nam Trực), Khu công nghiệp Minh Châu (huyện Nghĩa Hưng); Khu công nghiệp Xuân Kiên (huyện Xuân Trường), Khu công nghiệp Hồng Tiến (huyện Ý Yên)...

Với những việc “khó” như giải phóng mặt bằng, tỉnh cũng đã nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án tuyến đường dây 500KV mạch 3 trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình (Tỉnh lộ 490); cơ bản bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án: Tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển; cầu qua sông Đào; đường trục phía nam thành phố Nam Định…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cũng cho biết: Nam Định được quy hoạch đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước, một trung tâm phát triển quan trọng của vùng nam đồng bằng sông Hồng; tầm nhìn đến năm 2050, Nam Định trở thành trung tâm kinh tế hiện đại, động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng, có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ và văn hóa của vùng.

Do đó, tỉnh Nam Định sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính như: Phát triển công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu; đẩy mạnh du lịch; phát triển kinh tế đô thị và tăng cường phát triển kinh tế biển và ven biển. Đồng thời, tập trung vào các nền tảng phát triển như: nguồn nhân lực và văn hóa, khoa học và công nghệ, cơ sở hạ tầng và đổi mới và hoàn thiện thể chế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch.

Riêng năm 2024, Nam Định xác định là năm “tăng tốc, bứt phá” thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, cùng với quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới xây dựng nông thôn Nam Định hiện đại, văn minh, “nơi đáng sống”.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chú trọng phát triển ngành công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ, đồng thuận với chủ trương của tỉnh trong triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có việc thu hồi đất tại khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng), tạo động lực cho sự phát triển cho tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.