Nam bệnh nhân phát hiện sớm ung thư phổi nhờ ứng dụng AI

Việc ứng dụng AI vào phân tích, xác suất nốt kính mở ở thùy trên phổi trái trên phim chụp CT là tổn thương ác tính khoảng 97%, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi và được can thiệp ngay từ sớm. 

Thùy trên phổi trái có đám tổn thương kính mờ, bờ tua gai kích thước 10x13mm.
Thùy trên phổi trái có đám tổn thương kính mờ, bờ tua gai kích thước 10x13mm.

Phát hiện sớm ung thư phổi nhờ AI

Sự phát triển của kỹ thuật sàng lọc bằng CT ngực liều thấp (LDCT) đã giúp phát hiện nhiều nốt phổi nhỏ. Tuy nhiên, các nốt ác tính thường có biểu hiện không điển hình trên phim, gây khó khăn trong phân biệt với tổn thương lành tính.

Trí tuệ nhân tạo (AI) vì vậy được nghiên cứu và ứng dụng nhằm phân tích đa tham số, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm ung thư phổi, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, vừa qua, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị sớm ung thư phổi cho bệnh nhân N.T.T, 69 tuổi.

Bệnh nhân đau thắt lưng phải nhiều năm. Đợt này, bệnh nhân xuất hiện cơn đau quặn thận phải, được chẩn đoán là sỏi thận phải, đã được tán sỏi thận qua da tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu. Sau đó, bệnh nhân tình cờ chụp CT ngực phát hiện u thùy trên phổi trái chuyển Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai đánh giá và điều trị tiếp.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ung thư thùy trên phổi trái cT1N0M0. Tổn thương phổi trên CT được sử dụng AI để phân tích, xác suất nốt kính mở ở thùy trên phổi trái là tổn thương ác tính khoảng 97%. Bệnh nhân được hội chẩn hội đồng có chỉ định phẫu thuật.

Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ (u phổi) cho thấy bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến kết hợp viêm lao.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai, các dữ liệu tổng hợp cho thấy hệ thống AI có độ nhạy 0,87 và độ đặc hiệu 0,87 trong chẩn đoán ung thư phổi; tỷ lệ bỏ sót 13%, tỷ lệ chẩn đoán sai 12%.

"Với diện tích dưới đường cong ROC lên tới 0,93, AI đang cho thấy tiềm năng lớn trong hỗ trợ sàng lọc ung thư phổi giai đoạn sớm, giúp bác sĩ rút ngắn thời gian đánh giá và tăng độ chính xác", bác sĩ Phương cho hay.

Tỷ lệ chữa khỏi ung thư phổi cao nếu phát hiện sớm

Theo GLOBOCAN 2022, ung thư phổi đứng đầu thế giới về số ca mắc mới (2.480.301 ca, chiếm 12,4%) và tử vong (1.817.172 ca, chiếm 18,7%). Tại Việt Nam, ung thư phổi xếp thứ ba về tỷ lệ mắc (13,5%) và đứng thứ hai về tỷ lệ tử vong (18,8%).

Một trong những thách thức lớn nhất của ung thư phổi là phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Dù tỷ lệ sống sau 5 năm ở giai đoạn đầu có thể đạt 20-30% nếu được phẫu thuật triệt căn, khoảng 85% bệnh nhân lại được chẩn đoán khi bệnh đã tiến triển.

Với ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IA, phẫu thuật là phương pháp điều trị nền tảng. Sau mổ, bệnh nhân cần theo dõi định kỳ 6 tháng/lần trong 2 năm đầu bằng khám lâm sàng, xét nghiệm và CT có tiêm thuốc cản quang.

Bác sĩ Phương cho biết, tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư phổi đạt 70% ở giai đoạn I nhưng giảm xuống dưới 5% ở giai đoạn IV. Vì thế, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định để kéo dài cuộc sống cho người bệnh không may mắc ung thư phổi.

Trước đó, tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, Bệnh viện Bạch Mai đã giới thiệu về ứng dụng AI do bệnh viện phối hợp với Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi.

Điểm đặc biệt của phần mềm này là khả năng phân tích đồng thời cả ba loại hình ảnh chính. Trên ảnh CT lồng ngực, phần mềm tự động phát hiện các nốt bất thường, vùng nghi ngờ ung thư, giúp bác sĩ định hướng nhanh hơn trong quá trình đọc phim.

Trên ảnh nội soi phế quản, hệ thống nhận diện tổn thương trong lòng phế quản, kể cả ở những vị trí khó quan sát, đồng thời gợi ý vị trí cần sinh thiết.

Trên ảnh mô bệnh học, phần mềm hỗ trợ phân loại tế bào, giúp xác định loại ung thư phổi (như ung thư biểu mô tuyến, biểu mô vảy…) với độ chính xác cao.

Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp bác sĩ phát hiện tổn thương nhanh hơn, chính xác hơn và giảm bớt gánh nặng công việc.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện phát triển ứng dụng AI đồng bộ trên cả ba loại hình ảnh chẩn đoán ung thư phổi. Sáng kiến này không chỉ mang giá trị khoa học mà còn rất thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ y tế, đặc biệt ở các tuyến cơ sở. Thành công bước đầu mở ra triển vọng lớn cho việc ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Vinasamex tại Hội chợ Supplyside Global 2025 - Hoa Kỳ. (Ảnh: PV)

Đưa sản phẩm quế hồi và gia vị Việt ra thế giới

Từ vùng nguyên liệu quế organic (hữu cơ) đầu tiên với diện tích 1.000ha, sau đó mở rộng hơn 4.000ha, công ty còn có một nhà máy sử dụng hệ thống máy móc hiện đại, có công suất sấy 20 tấn hàng tươi/ngày và có khả năng cung cấp 15 tấn hàng khô/ngày.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và các đại biểu dự hội nghị.

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 668 nghìn tỷ đồng

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Xúc tiến thương mại bứt phá, tạo nền tảng tăng trưởng giai đoạn mới

Với hàng trăm đề án được triển khai, hàng chục nghìn doanh nghiệp được hỗ trợ, công tác xúc tiến thương mại năm 2025 đã ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ. Đây là nền tảng để đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2026-2030, thích ứng sâu hơn với chuyển đổi số và tái cấu trúc thương mại toàn cầu.

Giảm khoảng cách số, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để không bỏ lại ai phía sau. (Ảnh: HNV)

Giảm khoảng cách số trong tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Hà Nội

Chuyển đổi số mang lại nhiều tiện ích cho người dân nhưng cũng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân (những người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng xa, những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh) đang gặp rất nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Tái hiện hào khí ngàn đời dựng nước, giữ nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lý tưởng Cộng sản cao đẹp

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 27/12, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp Viettel Media tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Ánh dương”.

Quang cảnh Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường quản lý hiệu quả biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 25 đến 27/12, Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào diễn ra tại Viêng Chăn (Lào). Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsa dẫn đầu các đoàn đại biểu hai nước tham dự cuộc họp.

Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập Tập đoàn TH Thái Hương đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Tập đoàn TH, với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH.

Tôn vinh Tập đoàn TH – phẩm hạnh anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn TH ghi nhận thành tựu nổi bật của doanh nghiệp; khẳng định mô hình phát triển bền bỉ, nhân văn; tinh thần thi đua yêu nước được hiện thực hóa bằng khoa học, trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự cho dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030

Ngày 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trao giải cho tác giả, tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển lần VII với chủ đề: Hải Phòng - Thành phố thân thiện.

Hải Phòng: Ghi nhận nhiều tác phẩm báo chí, tuyên truyền đóng góp tích cực cho thành phố

Ngày 26/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức tổng kết Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần VII với chủ đề "Hải Phòng - Thành phố thân thiện" và Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước gắn với chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu.